![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. |
Trong cuộc trao đổi với báo Hànộimới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chặng đường 40 năm đổi mới đã tạo nên những bước phát triển mang tính lịch sử của đất nước. Với vị thế là Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm đi đầu, gương mẫu trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư.
Theo Bí thư Thành ủy, năm 2025 đánh dấu một bước tiến đặc biệt của Hà Nội khi thành phố cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, trong đó nổi bật là việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hà Nội đã sắp xếp 526 phường, xã, thị trấn thành 126 đơn vị hành chính, bảo đảm bộ máy hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu quả.
Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, mà còn tạo nền tảng cho phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đây được coi là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Trong bối cảnh đó, Hà Nội vẫn duy trì ổn định kinh tế – xã hội, bảo đảm vững chắc ba trụ cột: tăng trưởng kinh tế, an ninh – quốc phòng và an sinh xã hội. Lần đầu tiên sau nhiều năm, thành phố hoàn thành và vượt toàn bộ 24/24 chỉ tiêu phát triển chủ yếu. GRDP năm 2025 đạt 8,16%, vượt mục tiêu đề ra và cao hơn nhiều so với mức 6,52% của năm trước. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 7.200 USD.
Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước của Hà Nội đạt 711 nghìn tỷ đồng, bằng 138,4% dự toán – mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, qua đó tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển hạ tầng.
Đại hội XIV của Đảng được tổ chức tại Hà Nội trong bối cảnh đất nước đã tích lũy đủ thế và lực để bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, đối với Thủ đô, đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị cao nhất trước toàn Đảng, toàn dân.
“Hà Nội phải là nơi hội tụ rõ nét nhất tinh thần đổi mới mà Đại hội XIV xác lập”, ông nhấn mạnh. Tâm thế chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô được gói gọn trong hai từ: sẵn sàng và tiên phong. Sẵn sàng về mọi mặt để tổ chức Đại hội an toàn, chu đáo, trang trọng; đồng thời tiên phong trong việc đưa các quyết sách của Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Ngay từ đầu năm 2026, Thành phố đã chủ động cụ thể hóa các tư tưởng chỉ đạo của Trung ương thành chương trình hành động cụ thể. Quán triệt tinh thần “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, toàn bộ hệ thống chính trị Thủ đô thể hiện quyết tâm chính trị cao độ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
| Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã tích lũy đủ thế và lực để bước vào một giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Với vị thế là “trái tim” của cả nước, Hà Nội phải là nơi hội tụ rõ nét nhất, sớm nhất tinh thần, tầm nhìn và yêu cầu đổi mới mà Đại hội XIV của Đảng xác lập. Tâm thế chung của toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô được gói gọn trong hai từ: Sẵn sàng và Tiên phong. “Sẵn sàng” về mọi mặt để tham gia phục vụ tổ chức Đại hội an toàn, chu đáo, trang trọng; đồng thời “Tiên phong” trong việc cụ thể hóa, đưa các quyết sách của Đại hội vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc |
Một trong những nội dung trọng tâm được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận tại Hội nghị lần thứ tư là “bộ ba” chiến lược: thể chế – quy hoạch tầm nhìn 100 năm – mô hình phát triển. Theo Bí thư Thành ủy, đây là sự chuẩn bị bài bản để Hà Nội thực sự vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Cụ thể, thành phố tập trung đề xuất nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 15-NQ/TƯ; sửa đổi Luật Thủ đô; đồng thời xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Ba trụ cột này vừa tạo nền tảng thể chế đồng bộ, vừa mở ra không gian phát triển mới và định hình mô hình tăng trưởng hiện đại cho Hà Nội.
Quy hoạch tổng thể không chỉ là thiết kế không gian đô thị – nông thôn, mà còn định hình cấu trúc kinh tế – xã hội, bản sắc và vị thế của Thủ đô trong mối liên kết với vùng, cả nước và quốc tế. Trên nền tảng đó, thể chế đóng vai trò tháo gỡ căn cơ các điểm nghẽn, tạo công cụ đủ mạnh để hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn.
Hà Nội định hướng chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình phát triển dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số, từ 11% trở lên trong năm 2026, với tổng vốn đầu tư xã hội dự kiến khoảng 730 nghìn tỷ đồng.
![]() |
| Bi thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tham quan triển lãm Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội. |
Để đạt mục tiêu này, Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các khu đô thị thông minh, đường sắt đô thị, cùng các mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, thành phố triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo Bí thư Thành ủy, mọi chiến lược chỉ có thể thành công khi được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Công tác cán bộ được xác định là “then chốt của then chốt”, gắn với yêu cầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong bối cảnh mới.
Bước vào năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Hà Nội xác định phương châm hành động “Kỷ cương, chuyên nghiệp – Đột phá, sáng tạo – Hiệu quả, bền vững”, vận hành đồng bộ theo bốn trục Đảng – HĐND – UBND – Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.
Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của nhân dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng Hà Nội sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, trở thành trung tâm kết nối toàn cầu, xứng đáng là đầu tàu phát triển của cả nước trong kỷ nguyên mới.