Hà Nội vừa ra quyết định phê duyệt vốn điều lệ xác định lại của 24 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn. Tổng quy mô dòng vốn này lên tới hơn 30.700 tỷ đồng.
![]() |
| Trong số 24 doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) là đơn vị có vốn điều lệ xác định lại lớn nhất với gần 7.534 tỷ đồng (Ảnh minh họa). |
"Trở ngại bền vững" lâu nay của khối doanh nghiệp công ích, hạ tầng Thủ đô là miếng bánh vốn điều lệ cũ quá chật hẹp, không gánh nổi quy mô dự án và tốc độ đô thị hóa. Động thái này là bước đi pháp lý bắt buộc để cởi trói dòng tiền, dựa trên cơ sở Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025 và Nghị định 366/2025/NĐ-CP.
Nhìn vào danh mục, thấy rõ dòng tiền của thành phố đang đổ mạnh vào đâu. Hanoi Metro (Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội) chiếm vị trí quán quân tuyệt đối với vốn điều lệ mới gần 7.534 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với trước.
Đây là cái túi chứa tiền lớn nhất và cũng gánh áp lực nặng nhất. Hanoi Metro không chỉ lo chuyện nhân sự, đào tạo mà còn phải gánh toàn bộ bài toán vận hành thực tế tuyến Cát Linh – Hà Đông cùng hệ thống đường sắt đô thị tương lai. Vốn lớn đồng nghĩa với trách nhiệm giải trình hiệu quả dòng tiền trước áp lực dư luận sẽ khắt khe hơn gấp bội.
Nhóm hạ tầng và bất động sản bám sát phía sau. Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC chốt ở mức 4.949 tỷ đồng. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội sở hữu hơn 2.009 tỷ đồng. Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) giữ 2.875,2 tỷ đồng.
Đặc biệt, nhóm thủy lợi, cứu đói cho nông nghiệp ngoại thành ngốn một lượng vốn khổng lồ. Thủy lợi Sông Nhuệ đạt 1.827 tỷ đồng; Thủy lợi Sông Đáy đạt 1.681 tỷ đồng; Thủy lợi Sông Tích đạt 1.516 tỷ đồng.
Ở mặt trận công ích, những doanh nghiệp "đầu tắt mặt tối" lo rác, nước, đèn đường cho người dân có mức vốn khiêm tốn hơn nhiều:
Công ty Nước sạch Hà Nội: 3.656,6 tỷ đồng.
Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco): 503 tỷ đồng.
Chiếu sáng và Thiết bị đô thị: 419,1 tỷ đồng.
Thoát nước Hà Nội: 335,7 tỷ đồng.
Nước sạch Hà Đông: 239,1 tỷ đồng.
Công viên cây xanh Hà Nội: 125,4 tỷ đồng.
Công viên Thống Nhất: 33,5 tỷ đồng.
Phần còn lại là những đơn vị quy mô nhỏ, lay lắt với số vốn ít ỏi như Xổ số kiến thiết Thủ đô (84 tỷ đồng), Xuất nhập khẩu Hồ Gươm (39,6 tỷ đồng), hay Nhà xuất bản Hà Nội chỉ vỏn vẹn 8,3 tỷ đồng.
Xác định lại con số trên giấy tờ chỉ là bước một. Trở ngại thực sự nằm ở bước hai. Đó là au khi nhận vốn, 24 doanh nghiệp này phải tự làm thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh, sửa lại điều lệ hoạt động. Luật mới năm 2025 siết rất chặt trách nhiệm người đứng đầu. Ôm cục vốn lớn, nếu không nâng được hiệu quả quản trị, để xảy ra thất thoát hoặc trì trệ, cái giá phải trả sẽ rất đắt.