
Grab mở rộng phạm vi bán lẻ với việc mua siêu thị Malaysia
Grab của Singapore sẽ mua lại chuỗi siêu thị Malaysia cao cấp Jaya Grocer, một bước đột phá vào lĩnh vực bán lẻ nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động kinh doanh giao hàng chính của nhà điều hành siêu thị.

Grab Holdings sẽ mua lại tất cả cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Jaya và 75% cổ phiếu ưu đãi vào cuối tháng 3, theo một hồ sơ đệ trình hôm thứ Hai với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Điều này xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi Nasdaq niêm yết công ty khởi nghiệp gọi xe lớn nhất Đông Nam Á thông qua thương vụ hợp nhất kỷ lục với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt.
Trong khi giá bán chưa được tiết lộ, hãng tin The Edge Markets tại Đông Nam Á đưa giá trị thương vụ mua lại là 1,5 tỷ ringgit đến 1,8 tỷ ringgit (350 triệu đến 430 triệu USD). Thỏa thuận được công bố chỉ vài tuần sau khi có tin tức rằng gia đình sáng lập của cửa hàng tạp hóa đã mua lại toàn quyền kiểm soát công ty.
Việc Grab mua Jaya Grocer, công ty điều hành khoảng 40 cửa hàng chủ yếu ở các vùng ngoại ô Kuala Lumpur, sẽ mở rộng phạm vi dịch vụ giao hàng vốn đã vượt xa hoạt động kinh doanh gọi xe của siêu ứng dụng này. Tổng giá trị hàng hóa trong phân khúc giao hàng tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi phân khúc di động giảm 30%.
Đây đánh dấu thương vụ mua lại siêu thị đầu tiên của công ty, công ty đã hợp tác với các chuỗi cửa hàng địa phương tại các thị trường Đông Nam Á để cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày cho khách hàng. Grab được cho là cũng đang xem xét chuyển sang lĩnh vực bán lẻ ở các quốc gia khác.
Động thái này nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư sau màn ra mắt đáng thất vọng trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu của Grab đã giảm hơn 30% so với mức giá trước khi sáp nhập của SPAC và công ty có vẻ sẽ sử dụng số tiền thu được từ thương vụ phá kỷ lục cho các thương vụ mua lại để nâng cao giá trị của mình.
P.V
- UOB hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2023 từ 6,6% xuống 6%
- Chính phủ chỉ đạo hình thành nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, cạnh tranh quốc tế
- Bộ Tài chính "thúc" doanh nghiệp thanh toán trái phiếu đến hạn
- Phó Thống đốc NHNN: Tăng trưởng tín dụng vẫn thấp hơn kỳ vọng
- Quốc gia nào có lượng người dùng mạng xã hội TikTok nhiều nhất thế giới?
Cùng chuyên mục


Lý do gì khiến lợi nhuận Huawei giảm gần 70% trong năm 2022?

Quốc gia nào có lượng người dùng mạng xã hội TikTok nhiều nhất thế giới?

Điều gì khiến Apple luôn giữ vững được giá trị của những chiếc iPhone?

Meta nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào vũ trụ ảo metaverse

OpenAI đối mặt với việc bị điều tra do sản phẩm AI gây ra mối lo ngại
-
LS. Đặng Phương Chi: Để giấy phép môi trường không mang tính hình thức
-
Chuyên gia nói về GDP quý I tăng 3,32%, gần thấp nhất trong 13 năm
-
Sau đại dịch COVID-19: Doanh nghiệp khá lúng túng với yêu cầu mới của thị trường
-
Thay đổi chế độ visa cho khách du lịch: Điểm mở đầu tiên sẽ kéo theo nhiều điểm mở khác
-
Đề xuất mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp là rất đáng hoan nghênh