Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay biến động nhẹ. Thị trường giao dịch mua bán lúa khô vắng, giá chững.
![]() |
Giá lúa gạo hôm nay 25/6/2025: Giá lúa gạo biến động nhẹ, giao dịch trầm lắng |
Giá gạo trong nước
Ghi nhận tại các địa phương hôm nay, nguồn ít, giá bình ổn, kho chợ mua chậm. Tại An Giang, giao dịch mua trầm lắng, giá ít biến động. Tại Lấp Vò (Đồng Tháp), về lượng ít, gạo các loại bình giá.
Kênh chợ Sa Đéc (Đồng Tháp), lượng về ít, kho chợ vẫn mua chậm, giá gạo các loại vững. Tại An Cư (Cái Bè, Tiền Giang), lượng về ít, giao dịch chợ trầm lắng, giá tương đối ổn định, giao dịch mua bán lai rai.
Trong phiên giao dịch sáng nay 25/6, giá gạo nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 dao động trong khoảng 8.050 -8.150 đồng/kg, tăng nhẹ 50 đồng/kg so với ngày hôm qua. Trong khi đó, gạo nguyên liệu CL 555 ổn định ở mức 8.250 – 8.350 đồng/kg; giá gạo nguyên liệu OM 380 giữ ổn định trong khoảng 7.850 – 7.900 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 có giá 9.000 – 9.150 đồng/kg…
![]() |
Bảng giá gạo hôm nay 25/6/2025 |
Tại các chợ dân sinh, mặt hàng gạo bán lẻ tiếp tục đi ngang. Cụ thể, gạo thường hiện ở mức 13.000 – 14.000 đồng/kg; gạo thường giao dịch ở mức 13.000 – 14.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg; Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất với giá 28.000 đồng/kg.
Phân khúc nếp không thay đổi. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi hiện thu mua ở mức 7.300 – 7.500 đồng/kg; nếp IR 4625 (khô) duy trì ở mức 9.500 – 9.700 đồng/kg; nếp 3 tháng khô ở mức 9.600 – 9.700 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá nếp hôm nay 25/6/2025 |
Mặt hàng phụ phẩm
Mặt hàng phụ phẩm giảm nhẹ so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá tấm ở mức 7.200 – 7.400 đồng/kg; giá trấu hiện ở mức 1.000 - 1.150 đồng/kg. Tuy nhiên, giá cám giảm 100 đồng/kg, xuống còn 8.200 – 8.300 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá phụ phẩm hôm nay 25/6/2025 |
Giá lúa trong nước
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay không ghi nhận điều chỉnh mới so với hôm qua. Cụ thể, lúa OM 380 (tươi) hiện ở mức 5.300 – 5.600 đồng/kg; Đài Thơm 8 (tươi) trong khoảng 6.300 – 6.500 đồng/kg; OM 18 (tươi) được thu mua với giá 6.100 đồng/kg; lúa IR 50404 giữ ở mức 5.300 – 5.500 đồng/kg; Nàng Hoa 9 ở mức 6.650 – 6.750 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) giao dịch ở mức 5.700 – 5.900 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá lúa hôm nay 25/6/2025 |
Ghi nhận tại nhiều địa phương hôm nay, lúa khô giao dịch mua bán vắng, ít kho mua giá bình ổn; lúa Hè Thu thu giao dịch mua bán chậm, giá vững. Tại Kiên Giang, nguồn lúa thu hoạch ít, giao dịch mua bán đều, giá ổn định. Tại Cần Thơ, nhiều đồng vãn lúa, lượng còn lại ít, thương lái hỏi mua đều, giá ít biến động.
Tại An Giang, lúa Hè Thu nông dân chào giá cao, thương lái hỏi mua không nhiều, giá lúa tươi chững. Tại Hậu Giang, nông dân thu hoạch lúa khá, giá ít biến động. Tại Đồng Tháp, thương lái hỏi mua lúa Hè Thu thu lai rai, giá ít biến động.
Tại thị trường xuất khẩu
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay giảm nhẹ. Cụ thể, giá gạo 25% tấm hiện ở mức 361 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 319 USD/tấn; giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang được chào bán ở mức 386 USD/tấn, thấp hơn mức 394 USD/tấn của Thái Lan và 390 USD/tấn của Pakistan, nhưng cao hơn so với 379 USD/tấn của Ấn Độ.
Theo số liệu từ Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), tính đến ngày 12/6, lượng gạo nhập khẩu của Philippines đã vượt ngưỡng 2 triệu tấn. Tuy nhiên, con số này cho thấy tốc độ nhập khẩu đã chậm lại đáng kể so với cùng kỳ năm 2024, khi mốc 2 triệu tấn được ghi nhận chỉ trong 5 tháng đầu năm 2024.
Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí đối tác cung cấp lớn nhất, với hơn 1,5 triệu tấn, chiếm tới 75% thị phần gạo nhập khẩu của Philippines. Đáng chú ý, Myanmar đã vươn lên vị trí thứ hai, vượt qua Thái Lan, với khối lượng xuất khẩu đạt gần 292.300 tấn. Các nguồn cung khác bao gồm Thái Lan (113.171 tấn), Pakistan (72.841 tấn) và Ấn Độ (19.309 tấn).
Cơ quan kiểm dịch thực vật Philippines cũng cho biết đã cấp 3.322 giấy phép kiểm dịch SPS cho tổng lượng gạo nhập khẩu tiềm năng lên tới 2,82 triệu tấn. Dù kỳ vọng sản lượng lúa trong nước sẽ phục hồi nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và cải thiện năng suất, ngành nông nghiệp Philippines vẫn dự báo lượng gạo nhập khẩu năm nay ở mức cao, khoảng 3,8 - 4 triệu tấn. Mục tiêu sản lượng nội địa đặt ra là 20,46 triệu tấn, vượt qua kỷ lục 20,06 triệu tấn năm 2023.
Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Philippines có thể nhập khẩu tới 5,4 triệu tấn gạo trong năm nay và 5,5 triệu tấn vào năm 2026 do dân số tăng, nhu cầu tiêu dùng lớn và vai trò không thể thay thế của gạo trong đời sống người dân. USDA dự báo Philippines sẽ tiếp tục là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong nhiều năm tới.