Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ngày 3/9/2025, giá heo hơi tiếp tục kéo dài xu hướng đi ngang tại cả ba miền. Hiện tại, heo hơi trên cả nước giữ giá ổn định trong khoảng 51.000 - 58.000 đồng/kg.
![]() |
Giá heo hơi hôm nay 2/9/2025: Giá heo hơi chững giá tại cả ba miền |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
Sáng 3/9, giá heo hơi tiếp tục đi ngang tại thị trường phía Bắc. Theo đó, các thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 53.000 - 56.000 đồng/kg.
Trong đó, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên là những địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 56.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, mức thấp nhất khu vực là 53.000 đồng/kg xuất hiện tại các tỉnh Lai Châu và Điện Biên.
![]() |
Bảng giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay 3/9/2025 |
Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên
Trong phiên sáng nay, thị trường heo hơi tại miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục đứng giá. Hiện tại, giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố trong khu vực này có sự chênh lệch khá lớn, dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg.
Trong đó, Lâm Đồng là địa phương duy nhất có giá heo hơi đạt 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Theo sát đó là Khánh Hoà với giá heo hơi đạt 55.000 đồng/kg. Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đà Nẵng đang mua bán heo hơi tại mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Tại các địa phương còn lại trong vùng, heo hơi duy trì giá bán từ 52.000 - 53.000 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên hôm nay 3/9/2025 |
Giá heo hơi tại miền Nam
Tương tự, thị trường heo hơi phía Nam cũng đồng loạt chững giá. Hiện, giá heo hơi tại khu vực này đang dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.
Cụ thể, Cà Mau và Cần Thơ là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt mức 58.000 đồng/kg. Mức 57.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang. Vĩnh Long là địa phương duy nhất giữ giao dịch tại mức 56.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
![]() |
Bảng giá heo hơi tại miền Nam hôm nay 3/9/2025 |
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 5/7 - 28/8, dịch tả heo châu Phi bùng phát trên diện rộng, buộc phải tiêu hủy 97.940 con heo với hơn 5.107 tấn, tại gần 10.000 hộ ở 115 xã. Đến nay, đã có 4 xã qua 4 ngày không phát sinh ca bệnh mới.
Nguyên nhân chính khiến dịch lan nhanh là việc xử lý heo bệnh chưa đúng cách, cùng tình trạng buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ thịt heo không đảm bảo an toàn. Đáng lo ngại, Công an tỉnh đã phát hiện một số trường hợp kinh doanh thịt heo nhiễm bệnh tại chợ, cung cấp cho trường học, doanh nghiệp, bếp ăn tập thể.
Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm khi nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm; giám sát nguồn cung; siết chặt hợp đồng cung ứng tại trường học; xử lý nghiêm vi phạm. UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng dịch và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.