Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ngày 30/1/2026, giá heo hơi tiếp tục giảm ở miền Bắc và miền Trung trong phiên sáng nay. Hiện, giá heo hơi dao động trong khoảng từ 75.000 - 80.000 đồng/kg.
![]() |
| Giá heo hơi hôm nay 30/1/2026: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại miền Bắc và miền Trung, miền Nam giữ ổn định |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc sáng 30/1 tiếp tục xu hướng giảm, khi nhiều địa phương điều chỉnh hạ thêm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, qua đó đánh mất mốc 81.000 đồng/kg.
Hiện nay, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc thu mua trong khoảng 78.000 – 80.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất 80.000 đồng/kg được ghi nhận tại các địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên, trong khi các tỉnh còn lại giao dịch quanh mức thấp hơn.
![]() |
| Bảng giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay 30/1/2026 |
Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên
Sáng nay, thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục xu hướng giảm. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại Nghệ An giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 78.000 đồng/kg; trong khi Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng hạ về mức 77.000 đồng/kg.
Hiện nay, giá heo hơi tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên dao động trong khoảng 76.000 – 79.000 đồng/kg. Gia Lai là địa phương duy nhất ghi nhận mức thấp nhất khu vực, giao dịch ở 76.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 79.000 đồng/kg.
![]() |
| Bảng giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên hôm nay 30/1/2026 |
Giá heo hơi tại miền Nam
Sáng nay, thị trường heo hơi tại miền Nam tiếp tục giữ trạng thái đi ngang khi giá tại tất cả các địa phương không ghi nhận điều chỉnh mới.
Hiện, Đồng Nai vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 78.000 đồng/kg. Theo sau là Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh, cùng duy trì mức 77.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi tại miền Nam đang được các thương lái thu mua trong khoảng 75.000 – 78.000 đồng/kg.
![]() |
| Bảng giá heo hơi tại miền Nam hôm nay 30/1/2026 |
Việc UBND phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) triển khai chi trả hỗ trợ đợt 1 cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi năm 2025 được xem là động thái kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân sau một đợt dịch kéo dài và gây tổn thất lớn.
Theo Báo Quảng Ngãi, dịch bệnh bùng phát từ tháng 7 đến tháng 12/2025, khiến hơn 2.000 con heo của 340 hộ dân buộc phải tiêu hủy, với tổng khối lượng gần 109 tấn. Trong đợt chi trả lần này, 264 hộ được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng địa phương. Khoản hỗ trợ không chỉ giúp người dân ổn định đời sống trước thềm Tết Nguyên đán, mà còn tạo “vốn mồi” để tái đàn, khôi phục sản xuất trong thời gian tới.
Đáng chú ý, tổng kinh phí cần hỗ trợ lên tới hơn 4,2 tỷ đồng, song hiện vẫn còn hơn 685 triệu đồng chưa được chi trả. Việc phường chủ động đề xuất tỉnh xem xét bổ sung nguồn kinh phí cho thấy quyết tâm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người chăn nuôi, đồng thời khẳng định vai trò “bệ đỡ” của chính sách an sinh trong giai đoạn hậu dịch bệnh.