Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ngày 18/10/2025, giá heo hơi tăng nhẹ ở miền Bắc, nhưng giảm ở nhiều tỉnh phía Nam. Hiện, giá heo hơi trên cả nước thu mua dao động trong khoảng 49.000 - 54.000 đồng/kg.
![]() |
Giá heo hơi hôm nay 18/10/2025: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng nhẹ, miền Nam giảm sâu |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc sáng nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ so với ngày trước. Cụ thể, giá heo hơi tại Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La và Ninh Bình cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá giao dịch lên mức 54.000 đồng/kg.
Hiện tại, giá thu mua heo hơi tại các địa phương duy trì trong khoảng 52.000 – 54.000 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay 18/10/2025 |
Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên
Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên trong phiên sáng này ghi nhận tăng giảm trái chiều giữa các địa phương. Theo đó, giá giá heo hơi tăng nhẹ tại Thanh Hóa và Nghệ An, lên mức 53.000 đồng/kg.
Ngược lại, giá heo hơi có xu hướng giảm nhẹ tại Khánh Hòa và Lâm Đồng lần lượt về mức 51.000 – 52.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua heo hơi trong vùng dao động từ 50.000 – 53.000 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên hôm nay 18/10/2025 |
Giá heo hơi tại miền Nam
Thị trường heo hơi khu vực phía Nam sáng 18/10 ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Cụ thể, tại Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh, giá heo hơi cùng lùi về mức 53.000 đồng/kg. Theo sau là Cà Mau và Đồng Tháp lần lượt hạ xuống còn 52.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg.
Đáng chú ý, Vĩnh Long hiện ghi nhận mức thấp nhất vùng, chỉ còn 49.000 đồng/kg. Hiện, giá heo hơi trong khu vực dao động trong khoảng 49.000 – 53.000 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá heo hơi tại miền Nam hôm nay 18/10/2025 |
Theo ANTV, sau hơn ba tháng khởi phát, dù dịch tả heo châu Phi tại Quảng Ngãi cơ bản được kiểm soát, nhưng đến giữa tháng 10, nhiều xã vẫn còn ổ dịch mới, trong đó xã Đông Sơn (huyện Sơn Hà) là điểm nóng.
Ngày 13/10, đàn heo nái gần 1,5 tấn của gia đình anh Bùi Thanh Lâm (thôn Liêm Quang) buộc phải tiêu huỷ do nhiễm bệnh. Anh Lâm cho biết, dù phun thuốc phòng ngừa định kỳ hai ngày một lần nhưng “dịch đến quá nhanh, thiệt hại hàng trăm triệu đồng”.
Từ đầu tháng 7 đến nay, Đông Sơn đã tiêu huỷ hơn 70 tấn heo, toàn tỉnh ghi nhận 86.000 con bị tiêu huỷ với gần 12.000 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đang tăng cường tiêu độc khử trùng, hỗ trợ người dân dập dịch và nỗ lực khống chế, sớm ổn định tái đàn.