Giá dầu Brent giảm xuống mức 82,68 USD/thùng

10:18 06/12/2022

Do ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán Mỹ, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12 giá dầu đã giảm 2,89 xuống mức 82,68 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, giá dầu đã giảm hơn 3% sau khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm bởi dữ liệu ngành dịch vụ của Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục hành trình thắt chặt chính sách mạnh tay của mình. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Oilprice, giá dầu thế giới sáng ngày 6/12 (theo giờ Việt Nam) cụ thể là: Dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,55 USD, lên mức 77,48 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 2,89 USD, xuống mức 82,68 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch, hợp đồng của WTI gần đến ngày hết hạn đã bắt đầu giao dịch thấp hơn giá nửa năm, tạo cấu trúc thị trường “bù hoãn mua”, một dấu hiệu cho thấy cung đang vượt cầu.

Trước đó, giá dầu đã tăng sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (gọi là OPEC+) giữ ổn định mục tiêu sản lượng trước lệnh cấm của Liên minh châu Âu và mức trần giá G7 tác động lên dầu thô của Nga.

Đồng thời, trong một dấu hiệu tích cực đối với nhu cầu nhiên liệu tại quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới là nhiều thành phố của Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp kiềm chế COVID-19 vào cuối tuần qua.

G7 giới hạn giá đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga có hiệu lực vào ngày 5/12, nhưng Nga cho biết sẽ không tuân thủ biện pháp này ngay cả khi phải cắt giảm sản lượng.

Mức giá trần, được thi hành bởi các quốc gia G7, Liên minh châu Âu và Australia, vượt trên lệnh cấm vận của EU đối với việc nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển và các cam kết tương tự của Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Anh.

 PV