Gặp gỡ các nhà khoa học hàng đầu thế giới về điều trị ung thư

00:00 12/10/2020

Ngày 14/8, tại Thẩm mỹ viện Xuân Trường (Q3, TP.HCM) đã diễn ra buổi gặp gỡ báo chí, giới thiệu chương trình Gala Dinner – Trị liệu ung thư và ứng dụng Tế bào gốc do các nhà khoa học hàng đầu đã, đang nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới về y sinh học trong điều trị ung thư, đến từ các nước Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ...

Diễn giả là các giáo sư hàng đầu về y sinh học, nhà báo, nhà hoạt động xã hội chủ trì gặp gỡ báo chí chuẩn bị cho Gala Dinner Trị liệu ung thư và ứng dụng tế Bào Gốc

Bác sĩ Đỗ Xuân Trường, người tiên phong nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong ngành thẩm mỹ và chống lão hóa cho biết: Việt Nam là nước có tỷ lệ ung thư cao. Việc nghiên cứu, điều trị căn bệnh này là một quá trình dài đầy gian khó và tốn kém. Cuộc gặp gỡ này là cơ hội để các nhà khoa học trao đổi thông tin, giới thiệu phương pháp công nghệ mới trong nghiên cứu, điều trị.

Bác sĩ Đỗ Xuân Trường (đứng) đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng Tế Bào Gốc trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp với mong muốn mở ra hướng nghiên cứu, điều trị mới cho bệnh nhân ung thư

Dịp này, Ban tổ chức chương trình cũng dành thời gian giới thiệu về giáo sư Ken – Ichi Arai nhà nghiên cứu hàng đầu về sinh học phân tử, miễn dịch đã có công lớn trong việc mở ra con đường mới điều trị ung thư bằng công nghệ y sinh. Ông đã có quá trình gắn bó và dành nhiều tình cảm với Việt Nam và bệnh nhân ung thư. Với ý nghĩa cao quý đó Ban tổ chức sẽ công bố Quỹ Học bổng mang tên Ken – Ich Arai nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu có công trình nghiên cứu, thực nghiệm điều trị ung thư bằng công nghệ mới.

Duy Chí