Gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục trở thành gạo ngon nhất thế giới 2023

16:44 30/11/2023

Trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại lúa gạo toàn cầu, do tổ chức The Rice Trader tổ chức, sản phẩm gạo ST25 của Việt Nam đã giành giải nhất trong hội thi gạo ngon nhất thế giới.

Ngày hội thương mại lúa gạo quy tụ hàng chục quốc gia tại Cebu, Philippines đã chứng kiến một lần nữa sự vươn lên của gạo Việt Nam trên trường quốc tế. Trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại lúa gạo toàn cầu, do tổ chức The Rice Trader tổ chức, sản phẩm gạo ST25 của Việt Nam đã giành giải nhất trong hội thi gạo ngon nhất thế giới.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thông báo về sự kiện này, đồng thời chỉ ra rằng năm nay có hơn 10 quốc gia tham gia và 30 mẫu gạo tham gia cuộc thi. Sự cạnh tranh khốc liệt đã làm nổi bật chất lượng đặc biệt của gạo ST25, mang về danh hiệu cao quý cho Việt Nam.

Gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục trở thành gạo ngon nhất thế giới 2023
Gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục trở thành gạo ngon nhất thế giới 2023.

Đây không phải là lần đầu tiên gạo ST25 của Việt Nam đứng đầu bảng vàng này. Năm 2019, sản phẩm này đã vượt qua các đối thủ mạnh mẽ từ Thái Lan, Campuchia tại cuộc thi World's Best Rice và giành giải nhất. Điều đặc biệt là đây cũng là lần đầu tiên một loại gạo của Việt Nam được vinh danh tại sự kiện này sau 11 lần tổ chức.

Năm 2020, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi gạo ST25 đoạt giải nhì tại cuộc thi tại Mỹ, chỉ xếp sau gạo Hom Mali của Thái Lan.

Ngoài danh hiệu giải nhất, ông Hồ Quang Cua, "cha đẻ" của gạo ST25, còn được Ban tổ chức vinh danh với giải Thành tựu cống hiến trọn đời. Đây là một phần nho nhỏ của sự công bằng với những đóng góp lâu dài và to lớn của ông cho ngành lúa gạo Việt Nam và cả ngành lúa gạo thế giới.

Sự thành công này không chỉ là niềm tự hào cho ngành nông nghiệp Việt Nam mà còn là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế nông thôn và thương mại quốc tế của đất nước. 

PV (t/h)