Sau một năm tạm gián đoạn để nhường chỗ cho Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển 2025, Festival Biển Khánh Hòa – sự kiện văn hóa du lịch định kỳ 2 năm một lần – chính thức trở lại vào năm 2026. Đây không chỉ là một lễ hội, mà còn là "đặc sản" tinh thần, một thương hiệu đã khẳng định vị thế cho một thành phố biển như Nha Trang - Khánh Hòa từ năm 2003 đến nay.
![]() |
| UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Biển Khánh Hòa 2026 |
Theo kế hoạch từ UBND tỉnh Khánh Hòa, sự kiện chính sẽ diễn ra từ ngày 17/7 đến 19/7/2026 tại Quảng trường 2 Tháng 4 và các khu vực lân cận. Đặc biệt, không khí lễ hội sẽ lan tỏa suốt một tháng (từ 10/7 đến 10/8) với hàng loạt hoạt động hưởng ứng sôi nổi.
Festival năm nay hội tụ gần 30 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc. Trong đó, ban tổ chức tập trung vào 4 sự kiện trọng tâm:
Lễ khai mạc (Tối 17/7): Màn chào sân hoành tráng với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế.
Lễ hội Carnival "Hoa biển Nha Trang" (Chiều 18/7): Cuộc diễu hành rực rỡ dọc tuyến đường ven biển Trần Phú với 26 xe hoa và gần 2.000 người tham gia.
![]() |
| Cuộc diễu hành rực rỡ dọc tuyến đường ven biển Trần Phú với 26 xe hoa và gần 2.000 người tham gia. Ảnh: TRẦN HOÀI |
Đêm chung kết Siêu mẫu và Nam vương Việt Nam 2026 (Tối 18/7): Chương trình kết hợp giữa thời trang và âm nhạc với chủ đề "Runway to the world - Bước ra thế giới".
Đại nhạc hội quốc tế "Unite the Continents" (Tối 19/7): Lễ bế mạc mang thông điệp kết nối bạn bè năm châu, khép lại kỳ lễ hội trong âm nhạc hiện đại.
Festival 2026 còn là một "bữa tiệc" trải nghiệm đa giác quan cho du khách với những hoạt động thiên về Văn hóa truyền thống, Ẩm thực & Thương mại và Thể thao & Giải trí như Không gian trưng bày di sản gốm Bàu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp và thực hành nghề Trầm hương Khánh Hòa; Lễ hội Yến sào, Hội chợ "Vị ngon phố biển", và tuần lễ nông sản OCOP – nơi các sản phẩm địa phương đóng vai trò là "đại sứ du lịch"; Giải đua thuyền buồm, lễ hội diều khổng lồ và lễ hội trái cây Lâm Sơn.
![]() |
| Khánh Hòa đặt mục tiêu đón từ 600.000 đến 800.000 lượt khách trong dịp này |
Ngoài ra còn có Hội thảo quốc tế về du lịch tàu biển, Tuần lễ đổi mới sáng tạo và các hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B).
Theo BTC, năm nay Khánh Hòa đặt mục tiêu đón từ 600.000 đến 800.000 lượt khách trong dịp này. Đây là con số hoàn toàn khả thi khi nhìn vào đà tăng trưởng ấn tượng của địa phương, cụ thể chỉ riêng 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã đón hơn 7,2 triệu lượt khách, mang về doanh thu hơn 27.400 tỷ đồng.
UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, Festival Biển 2026 phải đảm bảo tiêu chí: Đặc sắc - An toàn - Tiết kiệm. Sự kiện không chỉ nhằm mục đích giải trí mà còn là chiến lược tạo ra các sản phẩm du lịch mới, khẳng định vị thế của Nha Trang là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới và là trung tâm du lịch biển hàng đầu cả nước.
Với sự chuẩn bị công phu và quy mô tầm cỡ quốc gia, Festival Biển 2026 chắc chắn sẽ là lời mời gọi hấp dẫn nhất dành cho du khách trong mùa hè năm tới.