Dự kiến đến hết tháng 10/2023, xuất khẩu sầu riêng có thể thu về xấp xỉ 2 tỷ USD

21:37 25/10/2023

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt 1,63 tỉ USD tính đến hết tháng 9/2023, , dự kiến hết tháng 10 sẽ đạt con số xấp xỉ 2 tỷ USD và cả năm sẽ đạt 2,3 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước đạt tới 4,21 tỷ USD, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng rau quả lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 2,75 tỉ USD, tăng 160% so với cùng kỳ năm trước.

Rau quả là nhóm mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng trưởng ấn tượng nhất trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng của nhóm hàng rau quả xuất khẩu là mặt hàng sầu riêng. Hết tháng 9/2023, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt 1,63 tỉ USD, gấp hơn 14 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7/2023, xuất khẩu rau quả thu về 700 triệu USD, riêng mặt hàng sầu riêng thu về 400 triệu USD.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tính đến thời điểm hiện tại, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 10/2023 dự kiến đạt khoảng 700 triệu USD, do đó, xuất khẩu sầu riêng dự kiến thu về 400 triệu USD. Với con số này, dự kiến đến hết tháng 10/2023, xuất khẩu sầu riêng sẽ thu về xấp xỉ 2 tỷ USD. Và khả năng, cả năm nay, xuất khẩu sầu riêng sẽ đạt khoảng 2,2 – 2,3 tỷ USD.

Theo chuyên gia dự báo, trong 15 năm tới, thị trường tiêu thụ sầu riêng vẫn rất tốt. Hiện, không có cây trồng nào thay thế được sầu riêng về lợi nhuận.

Nếu chúng ta hạn chế người dân trồng, trong khi người dân các nước khác như Thái Lan, Philippines, Myanmar vẫn tăng cường diện tích trồng thì dẫn đến thiệt thòi cho người dân trong nước. Họ mở rộng, trong khi chúng ta đứng một chỗ thì đồng nghĩa với chúng ta sẽ thiệt thòi. Sầu riêng Việt Nam phải sẵn sàng cạnh tranh về số lượng, đồng thời tăng cường về chất lượng để từ đó chiếm ưu thế. Bởi khi thị trường có nhiều sản phẩm, thì sản phẩm của ai có chất lượng tốt thì người đó sẽ chiến thắng. Đồng thời, bà con cũng cần chú ý đến vấn đề biến đổi khí hậu. Bà con không nên trồng sầu riêng ở những vùng bị nhiễm mặn, trái ra không được tốt, cây chết nửa chừng sẽ gây thiệt thòi cho người trồng.

Ngọc Phi (TH)