![]() |
Doanh số xe điện toàn cầu tăng 18% trong tháng 1/2025. |
Theo công ty nghiên cứu Rho Motion, doanh số xe điện và xe hybrid cắm sạc toàn cầu trong tháng 1 đã tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, khi tăng trưởng tại châu Âu và Mỹ vượt Trung Quốc lần đầu tiên kể từ tháng 2/2023.
Cụ thể, ông Charles Lester, quản lý dữ liệu tại Rho Motion, cho biết thị trường ô tô châu Âu đã khởi đầu năm mới với nền tảng vững chắc khi các mục tiêu giảm phát thải CO2 có hiệu lực tại Liên minh châu Âu (EU), trong khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã khiến doanh số tại Trung Quốc giảm 43% so với tháng trước.
Các chính phủ trên toàn thế giới đang áp dụng các chính sách khác nhau để khuyến khích việc sử dụng xe điện (EV), trong khi căng thẳng thương mại và thị trường ô tô chậm lại báo hiệu việc đóng cửa nhà máy và hàng nghìn việc làm bị mất.
Theo đó, Trung Quốc đã gia hạn trợ cấp đổi xe ô tô đến năm 2025 như một phần của chương trình đổi mới tiêu dùng mở rộng vào tháng 1, nhằm ngăn chặn sự sụt giảm doanh số xe điện trong khi phục hồi tăng trưởng kinh tế.
Ngoài ra, châu Âu cũng trong tháng 1 đã khởi động các cuộc tham vấn mới về mục tiêu phát thải CO2 với các lãnh đạo ngành ô tô, công đoàn và các nhóm lợi ích.
Doanh số toàn cầu của xe điện thuần túy và xe hybrid cắm sạc (PHEV) đã tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,3 triệu chiếc trong tháng 1, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tăng trưởng chậm lại, theo dữ liệu của Rho Motion.
Tại Trung Quốc, doanh số tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 0,7 triệu chiếc. Còn tại châu Âu ghi nhận doanh số 0,25 triệu chiếc, tăng 21% so với tháng 1/2024.
Trong số các thị trường chính của châu Âu, doanh số tại Pháp đã giảm 52% do việc áp dụng thuế trọng lượng đối với PHEV, trong khi Đức tăng hơn 40% một phần do doanh số thấp trong tháng 1/2024, khi trợ cấp xe điện đột ngột kết thúc, Rho Motion cho biết.
Tại Mỹ và Canada, doanh số xe điện tăng 22,1% lên 0,13 triệu chiếc trong tháng 1. Bên cạnh đó, doanh số xe điện tháng 1 tại các quốc gia còn lại trên thế giới cũng tăng 50% so với cùng kỳ năm 2024.
Trên cơ sở hàng tháng, doanh số toàn cầu đã giảm 35%, chủ yếu do doanh số tại Trung Quốc đã giảm 43% so với tháng 12/2024.
![]() Tập đoàn thời trang nhanh Shein được cho là đang thúc đẩy nhà cung cấp Trung Quốc chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam nhằm tránh thuế quan của Mỹ. |
![]() EU và Canada chuẩn bị đáp trả cứng rắn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm, đe dọa bùng nổ chiến tranh thương mại toàn cầu. |
![]() Chủ tịch Fed Jerome Powell điều trần trước Quốc hội Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng ổn định, lạm phát giảm và thị trường lao động vững mạnh. Fed có thể trì hoãn cắt giảm lãi suất. |
![]() Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% lên thép và nhôm nhập khẩu, leo thang căng thẳng thương mại toàn cầu và bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ. |