Doanh số của ngành ô tô tại Hoa Kỳ đã giảm 1/5 trong tháng này và dự báo cho 2022

10:45 25/12/2021

Hoa Kỳ - nền kinh tế phát triển nhất thế giới - đang chứng kiến sự sụt giảm tới 1/5 doanh số chỉ tính riêng trong tháng này của ngành sản xuất ô tô do những yếu tố khách quan như biến chủng Omicron và sự tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu, và cả chủ quan là tình trang lạm phát của nước này.

Xe hơi tại Hoa Kỳ
Xe hơi tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Insurify)

Giới chuyên môn Hoa Kỳ đã đưa ra đánh giá ngắn gọn về ngành sản xuất ô tô nước này là nhu cầu cao và nguồn cung thiếu hụt khiến giá xe tại Hoa Kỳ đang leo thang.

Thông tin chi tiết trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm cho thấy, doanh số bán lẻ xe mới có thể giảm gần 18%, tương đương gần 3 triệu chiếc so với cùng kỳ 2020.

Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô đang phải vật lộn với áp lực lạm phát lớn nhất trong ba thập kỷ, sau khi giá nguyên vật liệu tăng không ngừng. Cụ thể, giá giao dịch trung bình dự kiến ​​đạt gần 45.800 đô la, lần đầu tiên vượt qua mốc 45.000 đô la và cao hơn 20% so với tháng 12 năm ngoái với cột mốc lần đầu tiên giá vượt qua mức 38.000 đô la. Tổng doanh số bán xe mới cho tháng 12 năm 2021 dự kiến ​​đạt 1.245.600 chiếc, giảm 20,5% so với năm ngoái.

Sản lượng tại các nhà máy ô tô đã tăng hơn 2% trong tháng 11 sau khi tăng hơn 10% trong tháng 10 nhưng sản lượng xe có động cơ trong tháng 11 vẫn thấp hơn gần 5,5% so với cùng kỳ 2020 do tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu do tắc nghẽn chuỗi cung ứng. 

GIới chuyên môn nước này cũng đưa ra dự áo rằng, tình trạng thiếu chip được cải thiện nhưng sự gia tăng các trường hợp COVID-19 biến thể Omicron lại là rủi ro lớn nhưng kỳ vọng cho năm tới vẫn là doanh số bán xe hạng nhẹ toàn cầu năm 2022 sẽ cải thiện lên 86 triệu chiếc, tăng 750.000 chiếc so với tháng 10 đặc biệt là mặt hàng xe điện đang làm mưa làm gió. 

Đức Anh