Doanh nhân Tạ Thị Hoa: Hạnh phúc từ sự chia sẻ
- Gương mặt doanh nhân
- 09:29 22/03/2019
DNHN - Không đệm, lót cầu kỳ, chỉ là Tạ Thị Hoa nhưng đó vẫn là cái tên đẹp mộc mạc. Ở tuổi 50, nữ doanh nhân Chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty TNHH Linh Hoàng, có trụ sở tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ vẫn toát lên sự đằm thắm, chân thành.
Doanh nhân Tạ Thị Hoa - Chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty TNHH Linh Hoàng
Sinh ra và lớn lên ở quê đồi Vũ Yển, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Tạ Thị Hoa có một tuổi thơ đầy nhọc nhằn trong gia cảnh mẹ góa, con côi. Lúc nhỏ thì mò cua bắt ốc, mót sắn, kiếm khoai; lớn thêm một chút đã phải gánh vác công việc đồng áng. 19 tuổi, cô gái nông thôn về làm dâu thị xã. Nhà chồng cũng khó khăn nên họ sớm ra ở riêng. Thay vì một công việc khả dĩ hơn, cô dâu mới chọn nghề bán kem làm kế sinh nhai. Chiếc xe đạp cà tàng, một thùng kem que, Hoa rong ruổi khắp nơi cùng tiếng kèn "kem mút" khản đặc trưa hè. Tuy vất vả nhưng mỗi ngày, "kem mút" cũng mang lại một khoản thu nhập cho gia đình trẻ. Hơn ngàn ngày phơi nắng trên đường, "kem mút" đã giúp Hoa mặc định cuộc đời mình với nghiệp kinh doanh. Cứ thế, tích cóp từng đồng, cũng đến lúc vợ chồng mua được máy làm dịch vụ xay sát; lại tích cóp để mua đất, xây nhà. Sự đảm đang, tháo vát đã giúp người phụ nữ 3 con từng đi bán kem, nấu cỗ thuê trở thành bà chủ của một khách sạn, nhà hàng ăn uống có thương hiệu mang tên Linh Hoàng ở khu 6, xã Hà Lộc.
Khi đã có vốn liếng kha khá, năm 2007, Tạ Thị Hoa thành lập Công ty TNHH Linh Hoàng, chuyên về thi công xây dựng, san lấp mặt bằng, làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, cầu, cống... Trong thị trường cạnh tranh gay gắt, nhưng do biết coi trọng chất lượng, giữ chữ tín với đối tác và bạn hàng nên Công ty TNHH Linh Hoàng giữ vững thị trường trong tỉnh, mở rộng được thị trường ngoài tỉnh, tạo việc làm và thu nhập cho gần trăm lao động. Công ty luôn chấp hành pháp luật kinh doanh, hàng năm hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Với chị những giây phút bên cây cảnh đã mang lại niềm vui nho nhỏ thường ngày
Ở giai đoạn đầu tư công tiết giảm mà sản xuất kinh doanh vẫn ổn định và phát triển - đó là điều đáng tự hào đối với một doanh nghiệp xây dựng địa phương. Nhưng điều đáng tự hào hơn, để nhiều người biết đến và càng trân trọng doanh nhân Tạ Thị Hoa chính là tấm lòng biết sẻ chia, luôn hướng đến cộng đồng. Hơn chục năm nay, nhiều gia đình khó khăn, nhiều số phận kém may mắn đã là "điểm đến" của chị. Ai thực sự yếu thế, chị giúp đỡ thường xuyên; gia cảnh nào gieo neo, năm giúp một đôi lần, chủ yếu là tạo sinh kế để họ thoát nghèo. Một người phụ nữ nghèo mắc chứng tâm thần ở xã Thanh Minh, 15 năm nay, hàng tháng đều đặn nhận được lương thực, thực phẩm từ Công ty Linh Hoàng. Một chục cặp bò sinh sản từ doanh nghiệp đã đến với hộ nghèo ở quê hương Vũ Yển và vùng ngoại thị Phú Thọ cùng mỗi hộ 2 triệu đồng để làm chuồng trại. Thôn xóm nào cần đường giao thông, khu dân cư nào thiếu nhà văn hóa, lớp mầm non...thì chị Hoa tìm đến tận nơi khảo sát, có hướng giúp đỡ cụ thể. Tết Kỷ Hợi vừa qua, đồng hành với báo Phú Thọ trong chương trình Tết đến mọi nhà, doanh nhân Tạ Thị Hoa còn mang 700 suất quà, mỗi suất trị giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng tặng trẻ em gia đình nghèo, hiếu học ở các vùng quê; làm con đường bê tông dài 400 mét, rộng 4 mét vào chùa Phúc Khánh, xã Hiền Quan; cung tiến đền thờ vua Lý Nam Đế ở huyện Tam Nông hiện vật trị giá trên trăm triệu đồng...
Dịp đầu xuân, theo những dòng dẫn dắt đầy xúc động của một học sinh tiểu học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Cường đăng trên trang Facebook của cô giáo Hiệu trưởng, khi em cùng gần trăm bạn được nhận quà Tết từ bác Hoa, tôi đến thăm gia đình nữ doanh nhân. Cùng khách dạo bước thăm mấy vườn cây cảnh, Tạ Thị Hoa chia sẻ: Sau bao lận đận và biến cố, giờ tôi đã có chút thanh thản cho mình, bởi công việc kinh doanh đã ổn định; con trai đã lấy vợ, con gái đã lấy chồng, sinh con, đã yên bề gia thất. Các cháu đều có việc làm và cuộc sống ổn định. Trai út Dương Ngọc Hoàng, 3 năm rèn luyện và công tác ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, năm nào cũng được thủ trưởng đơn vị khen thưởng, được kết nạp vào Đảng, nay hoàn thành nghĩa vụ, ra quân về giúp mẹ quản lý Công ty...
Bảng vàng vinh danh Doanh nhân tiêu biểu thời Hồ Chí Minh năm 2018 của Doanh nhân Tạ Thị Hoa
Đọc sách tôi thấy cổ nhân dạy rằng, người tuổi Kỷ Dậu có mệnh "đại dịch thổ", thường là thông minh, tài lộc về sau. Điều này rất đúng với Tạ Thị Hoa khi chị đã có được thành công trong kinh doanh. Dù mới gia nhập "làng cây cảnh" nhưng ba khu vườn rộng hàng mấy ha mà chị đang sở hữu đã có nhiều cây quý, hội đủ các yếu tố "cổ, kỳ, mỹ, văn" của Bon-sai. Có lẽ vì chồng mất sớm, nên nữ doanh nhân thiên về chơi cây cặp với đôi sanh, đôi duối, đôi đa, đôi bồ đề, đôi lộc vừng...; dường như chị muốn tìm ở cây sự bù đắp đủ đầy, trọn vẹn? Đó là nói về số cây đẹp, tuy không có ý định bán nhưng đã có người đến trả tiền tỷ. Lại còn hàng mấy trăm cây các loại cùng một đồi nhỏ cây tùng quý đang ở dạng phôi; chủ vườn kỳ công đón nghệ nhân từ Nam Hà lên, giúp ép thế, tỉa cành, tạo bông, tạo tán...
Duy trì sản xuất kinh doanh, tạm gác lại các chuyến du lịch nước ngoài, doanh nhân Tạ Thị Hoa muốn dành thêm tiền làm thiện nguyện. Mỗi năm xấp xỉ 2 tỷ đồng là hảo tâm mà nữ "Doanh nhân tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh" năm 2018 hướng tới cộng đồng.
Với chị, hạnh phúc là được sum vầy bên con cháu, được mang lại niềm vui đến nhiều người. Hạnh phúc là sự sẻ chia.
Nguyễn Sản
Tin liên quan
#kinh doanh

82% doanh nghiệp được khảo sát không nhận được gói hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ
Lý do chủ yếu dẫn đến việc các doanh nghiệp (DN) không nhận được hỗ trợ là hướng dẫn không rõ ràng, thông tin không minh bạch, rất nhiều thủ tục, thậm chí DN phải chứng minh tài chính để được hỗ trợ...

Cải cách "hệ sinh thái kinh doanh" còn rất nhiều điểm nghẽn cần xóa bỏ
Mặc dù Việt Nam đã có những cải cách về môi trường kinh doanh, song khoảng cách về chất lượng môi trường kinh doanh của Việt Nam so với nhóm nước ASEAN 4 đang ngày càng cách biệt...

Cải cách "hệ sinh thái kinh doan
Mặc dù Việt Nam đã có những cải cách về môi trường kinh doanh, song khoảng cách về chất lượng môi trường kinh doanh của Việt Nam so với nhóm nước ASEAN 4 đang ngày càng cách biệt...

Áp dụng mức phí thẩm định mới đối với cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Theo đó, mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh vũ trường từ 10-15 triệu đồng/giấy phép

Nhiều doanh nghiệp tham vọng tăng trưởng mạnh doanh thu, lợi nhuận trong 2021 bất chấp dịch COVID-19
Nhiều doanh nghiệp như Gelex Holdings, Hóa dầu Bình Sơn, Petrosetco, “ông trùm” chăn nuôi Dabaco, Công ty Cao su Sao Vàng... đều kỳ vọng và đặt ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cao trong năm 2021.

Chính sách của Chính phủ trong hỗ trợ doanh nghiệp được thiết kế đi theo hai “dòng chảy” rất mạnh mẽ
Đó là chia sẻ của TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại hội thảo công bố báo cáo: “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2020”.
Đọc thêm Gương mặt doanh nhân
Doanh nhân Lê Thị Quyên vinh dự được nhận danh hiệu “Nữ doanh nhân ấn tượng” với nhiều hoạt động cộng đồng
Ngày 16/1/2021 vừa qua tại Hải Phòng, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Hội tụ nữ doanh nhân Việt Nam” năm 2021. Doanh nhân Lê Thị Quyên - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Queen Group vinh dự nhận danh hiệu “Nữ doanh nhân ấn tượng” năm 2020.
Tỷ phú bất động sản hàng đầu châu Á rơi vào cảnh nợ nần chồng chất
Chỉ trong 5 năm, ông trùm bất động sản Hồng Kông - Pan Sutong đã từ vị trí là một trong số những người giàu nhất châu Á nay trở thành con nợ sau khi tòa nhà chọc trời hàng đầu của công ty ông bị tịch thu bởi các chủ nợ đòi số tiền hơn 1 tỷ USD.
Tỷ phú Trần Bá Dương và những câu chuyện kinh doanh "bẻ lái" thành công
Nói đến Trần Bá Dương, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ông chủ dẫn dắt Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) tung hoành trong ngành công nghiệp ô tô. Nhưng sẽ là chưa đủ, bởi ngoài lĩnh vực ô tô, ông còn kinh doanh bất động sản, làm nông nghiệp, hải sản...
Bài học kinh doanh từ hành trình của cậu bé bán báo trở thành CEO tập đoàn tỷ đô
Thật khó hình dung câu chuyện về một cậu bé bán báo và sau này trở thành CEO tập đoàn tỷ đô. Hành tình của ông đã để lại nhiều bài học trong kinh doanh cho các nhà khởi nghiệp.
Hành trình Lance Uggla đưa IHS Markit trở thành một mỏ vàng dữ liệu trị giá hàng chục tỉ USD
Là một doanh nhân khởi nghiệp thành công đòi hỏi phải có tầm nhìn lớn và khả năng kiên trì bám đuổi để biến tầm nhìn đó thành hiện thực. Lance Uggla, người đã đưa những dữ liệu tài chính khô khan thành mỏ vàng mà được biết đến với cái tên IHS Markit.
Con trai tỷ phú Pháp Bernard Arnault tiếp quản hãng trang sức Tiffany
Theo Bloomberg, việc nắm quyền quản lý Tiffany & Co sẽ đưa Alexandre Arnault - 28 tuổi, con trai thứ ba của tỷ phú Bernard Arnault vào "câu lạc bộ" những nhân vật hàng đầu trong thế giới trang sức xa xỉ.
Người đứng sau đế chế giao đồ ăn trị giá hơn 30 tỷ USD
Với mức định giá hơn 30 tỷ USD của DoorDash sau IPO, cổ phần của Tony Xu - đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của gã khổng lồ giao đồ ăn sẽ trị giá khoảng 1,6 tỷ USD.
Doanh nhân Trần Thị Minh Hiền: Làm từ thiện không phải để khuyếch trương, đánh bóng tên tuổi...
“Với tôi làm từ thiện xuất phát từ tâm mình. Không phải làm để khuyếch trương, đánh bóng tên tuổi và khi giàu có mới làm, bởi từ thiện không chỉ dựa vào số tiền nhiều hay ít, món quà chất lượng hay không mà quan trọng nhất là cách tặng, cách trao, để người nhận quà cảm nhận mình được quan tâm, sẻ chia thực sự”. Đó là chia sẻ của nữ doanh nhân Trần Thị Minh Hiền tại Lễ “Trao yêu thương 2021” do vợ chồng chị tổ chức ngày 8/12 vừa qua tại tư gia- Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Tuổi thơ dữ dội của những tỷ phú hàng đầu thế giới
Các tỷ phú thường trông như thế nào khi còn nhỏ? Trong khi Mark Zuckerberg là một anh chàng mọt sách thì tỷ phú Warren Buffett lại là một cậu bé không nổi trội trong việc học tập.
Steven Pruitt: Người đứng sau những bài viết trên Wikipedia
Steven Pruitt được tạp chí Time vinh danh là một trong những người có ảnh hưởng nhất trên Internet với gần 3 triệu bài chỉnh sửa và 35.000 bài viết.