“Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam 2025” (VIBE) do Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA) và Hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA), tổ chức có quy mô ấn tượng với 550 gian hàng, khẳng định sự lớn mạnh của hệ sinh thái: kiến trúc - nội thất - xây dựng nội địa.
Thông tin trên được ông Nguyễn Quốc Khanh - Trưởng Ban tổ chức VIBE 2025 – chia sẻ tại buổi gặp gỡ gần 150 doanh nghiệp lĩnh vực kiến trúc - nội thất - xây dựng, ngày 18/9/2025, nhằm trao đổi thông tin để sẵn sàng cho triển lãm diễn ra vào tháng 10 tới.
![]() |
Buổi gặp gỡ gần 150 doanh nghiệp lĩnh vực kiến trúc - nội thất - xây dựng. Ảnh: Ban Mai. |
Theo Ban tổ chức, với chủ đề "Next in Space - Tương lai của không gian sống", VIBE 2025 sẽ có các sản phẩm trưng bày đa dạng từ phong cách thiết kế độc đáo đến vật liệu thế hệ mới và nội thất bắt kịp xu hướng toàn cầu, lần đầu tiên được giới thiệu.
Nếu năm ngoái 70% doanh nghiệp tham gia thuộc ngành nội thất, thì năm nay có sự tham gia đông đảo hơn của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng như: xi măng, sơn, vật liệu mái, gạch...
Điểm nhấn đáng chú ý tại VIBE 2025 là khu vực dành riêng cho kiến trúc và thiết kế, chiếm khoảng 10% tổng số gian hàng. Đặc biệt, đối tác Gallery Architecture đã quy tụ 25 văn phòng kiến trúc sư uy tín tham gia, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động độc đáo.
Ông Nguyễn Quốc Khanh cho biết: “Chúng tôi mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển mạnh mẽ tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn thâm nhập sâu họ buộc phải làm chủ khâu thiết kế để tạo giá trị gia tăng. Doanh nghiệp Việt không thể chỉ làm gia công, mà phải tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách cung cấp các sản phẩm do mình thiết kế”.
Ông Khanh cũng nhìn nhận việc doanh nghiệp Việt quay về chinh phục thị trường nội địa là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đầu tư bài bản.
Một điểm mới đáng chú ý tại VIBE 2025 là lần đầu tiên Ban tổ chức hợp tác cùng Hội Kiến trúc sư TP.HCM tổ chức Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) với chủ đề "Văn hóa - Chất liệu - Công nghệ trong Kiến trúc bền vững 2050".
Nơi đây không chỉ là diễn đàn để các kiến trúc sư trao đổi kinh nghiệm, mà còn là cơ hội để họ tích lũy điểm CPD, một yêu cầu cần thiết để nâng cao năng lực chuyên môn và hành nghề.