Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TP.HCM vào top điểm đến hấp dẫn nhất thế giới

21:04 10/04/2023

Stasher (Ứng dụng trông hành lý giúp du khách) vừa công bố danh sách 99 điểm du lịch hút khách nhất thế giới, trong đó có sự góp mặt của một điểm đến tại Việt Nam.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TP.HCM vào top điểm đến hấp dẫn nhất thế giới
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TP.HCM vào top điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.

Ứng dụng trông hành lý giúp du khách có đối tác tại 250 thành phố trên thế giới, Stasher, công bố danh sách 99 điểm du lịch hút khách nhất thế giới. Bảo tàng chiến tranh ở TP HCM đứng thứ 61 và là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong top.

Danh sách 99 điểm hút khách dựa trên dữ liệu tổng hợp từ TripAdvisor, Google Reviews. Tiêu chí bình chọn gồm: khả năng đến dễ dàng (nhiều đường bay đến, phương tiện giao thông đi lại trong thành phố nơi có các điểm đến này thuận tiện); có nhiều cơ sở lưu trú chất lượng; là điểm đến an toàn với du khách, an ninh tốt; và có nhiều lượt tương tác, đăng tải trên Instagram

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh nằm trên đường Võ Văn Tần, quận 3, được thành lập ngày 4/9/1975, chuyên nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày về chứng tích tội ác, hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Hiện nay Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trong hệ thống các bảo tàng Việt Nam, các bảo tàng vì hòa bình thế giới và là thành viên của Hội đồng các bảo tàng thế giới (ICOM). Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là Bảo tàng chuyên đề nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ, bảo quản và trưng bày những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về những chứng tích tội ác và hậu quả của các cuộc chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã gây ra đối với Việt Nam. Qua đó, Bảo tàng giáo dục công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, về ý thức chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình và tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

Bảo tàng hiện có 9 chuyên đề trưng bày thường xuyên, nhiều triển lãm ngắn ngày và triển lãm lưu động, tổ chức đón tiếp, gặp gỡ, giao lưu giữa công chúng với các nhân chứng chiến tranh. Hiện nay với khoảng một triệu lượt khách tham quan, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là một trong những địa chỉ văn hóa du lịch có sức thu hút cao, được sự tín nhiệm của công chúng trong và ngoài nước.

Trong top điểm đến hấp dẫn nhất thế giới này, điểm đến đứng đầu danh sách là: Tòa nhà Nghị viện Hungary (Hungary), Công viên Disneyland Paris (Pháp) và hồ Lagoon (Iceland).

Các điểm đến ở châu Á khác gồm: Angkor Wat (Campuchia, thứ 5), công viên Universal Studios (Nhật Bản, 19), công viên Tokyo Disney Sea (Nhật Bản, 28), Tokyo Disneyland (Nhật Bản, 34), Universal Studios (Singapore, 45) cùng hai công viên chủ đề ở Hong Kong: Disneyland (77) và công viên Đại dương (93).

Minh Trang (t/h)