Theo công bố ngày 15/12, kết quả kinh doanh sơ bộ 11 tháng năm 2025 của Dệt may TNG tiếp tục cho thấy bức tranh tăng trưởng khả quan, bất chấp bối cảnh ngành dệt may vẫn đối mặt với nhiều biến động từ thị trường quốc tế.
Riêng trong tháng 11/2025, doanh thu của TNG ước đạt gần 730 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng trên 24% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả sản xuất – kinh doanh tiếp tục được duy trì ổn định trong giai đoạn cao điểm cuối năm.
Lũy kế 11 tháng, doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 7.996 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 345,7 tỷ đồng, tăng hơn 17%, qua đó sớm áp sát và vượt các chỉ tiêu kế hoạch cả năm.
![]() |
| Dệt may TNG tăng tốc cuối năm, sớm hoàn thành kế hoạch 2025 |
Năm 2025, TNG đặt mục tiêu doanh thu 8.102 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 304 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 11 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 99% kế hoạch doanh thu và vượt khoảng 2% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.
Đáng chú ý, theo cập nhật của doanh nghiệp, tính đến sau ngày 6/12/2025, doanh thu lũy kế của TNG đã chính thức đạt mốc 8.102 tỷ đồng, qua đó vượt kế hoạch doanh thu năm sớm hơn 22 ngày. Với tiến độ hiện tại, doanh thu cả năm 2025 của TNG được dự báo đạt khoảng 8.500 tỷ đồng, cao hơn 5% so với kế hoạch và tăng khoảng 11% so với năm 2024.
Nếu hoàn thành mục tiêu này, TNG sẽ thiết lập mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động, đồng thời ghi nhận năm thứ tư liên tiếp phá kỷ lục doanh thu. Ngay cả khi xét riêng kết quả 11 tháng, cả doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp cũng đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay.
Song song với kết quả kinh doanh tích cực, Dệt may TNG đang chủ động củng cố nguồn lực tài chính nhằm phục vụ nhu cầu vốn lưu động và các kế hoạch đầu tư trung – dài hạn. Mới đây, doanh nghiệp đã thông qua nghị quyết vay vốn tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB), với hạn mức tối đa 8 triệu USD, thời hạn 12 tháng, nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài sản bảo đảm cho khoản vay là tài sản thuộc sở hữu của công ty hoặc của bên thứ ba. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thời được ủy quyền đại diện doanh nghiệp đàm phán và ký kết các văn bản liên quan cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ phát sinh.
Trước đó, HĐQT TNG cũng đã phê duyệt phương án vay 500 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Nguyên, với thời hạn vay 84 tháng, trong đó thời gian ân hạn gốc là 12 tháng. Khoản vốn này được sử dụng để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1. Tài sản bảo đảm bao gồm toàn bộ tài sản hình thành từ dự án cùng các hợp đồng tiền gửi được cầm cố tại ngân hàng.
Ở diễn biến liên quan, TNG cũng tăng cường năng lực tài chính thông qua hoạt động tăng vốn điều lệ. Trong báo cáo công bố giữa tháng 11/2025, doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất phát hành 6,13 triệu cổ phiếu ESOP cho 368 người lao động trong tháng 10/2025, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 61,3 tỷ đồng. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 3 năm.
Cùng với khoản thặng dư vốn cổ phần gần 41 tỷ đồng ghi nhận từ đầu năm, vốn điều lệ của TNG tính đến ngày 31/10/2025 đã tăng từ hơn 1.226 tỷ đồng lên hơn 1.328 tỷ đồng.
Sau đợt tăng vốn, ông Nguyễn Văn Thời tiếp tục là cổ đông cá nhân lớn nhất tại TNG với hơn 24,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 19,2% vốn điều lệ. Các cổ đông lớn khác gồm ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, nắm giữ 8,99% vốn; ông Trần Cảnh Thông sở hữu 5,54%; trong khi nhóm quỹ Fides Việt Nam nắm giữ khoảng 5,78% vốn điều lệ của doanh nghiệp.