Dàn xe quân đội đến Rạng Đông tẩy độc
Hai tuần sau vụ cháy, dàn xe thuộc Binh chủng hóa học và các đơn vị liên quan đến Công ty Rạng Đông để tẩy độc hiện trường và khu vực lân cận.
8h sáng 12/9, đoàn xe quân đội gồm 4 chiếc đi vào cổng chính của Công ty Rạng Đông tại phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Những xe này của Trung tâm ứng cứu sự cố hoá chất độc phóng xạ hạt nhân thuộc Binh chủng Hoá học (Bộ Quốc phòng) mang theo nhiều thiết bị chuyên dụng được che chắn kín mít.
Đi theo sau là 2 chiếc xe téc chở hóa chất tẩy rửa.
Các chiến sĩ trước khi vào nhà máy đều được trang bị mặt nạ phòng độc cá nhân.
Hóa chất được lực lượng quân đội mang vào nhà máy Rạng Đông có tên là Effective Chloramine. Đây là một trong những hóa chất có tác dụng khử trùng.
Ngay sau đó, đơn vị đã làm việc với lãnh đạo công ty để triển khai các phương án thu dọn hiện trường và tẩy độc khu vực nhà xưởng bị cháy được phong tỏa từ 29/8 đến nay.
Trước đó, chiều 11/9, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Binh chủng Hóa học và Urenco 10 thuộc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội đã họp bàn phương án thu gom, xử lý chất thải độc hại tại hiện trường.
Các bên đã thống nhất Urenco 10 là đơn vị tiến hành tháo dỡ, bốc xúc chất thải tại hiện trường vụ cháy. Việc này tiến hành từ 7h30 ngày 12/9.
Theo kế hoạch, ngay sau khi Binh chủng Hóa học phun thuốc để cô lập, tránh tình trạng bốc bay của thủy ngân, Urenco 10 sẽ tiến hành phần thu dọn mặt bằng. Các bên cũng thống nhất phạm vi tiêu, tẩy độc được xác định cả trong và ngoài khu vực của công ty. Dự kiến công việc sẽ diễn ra trong 7 ngày.
Sau khi mặt bằng được thu dọn, Binh chủng Hóa học sẽ tẩy độc tại chỗ.
Đây là đơn vị đảm nhận hướng dẫn, giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý chất thải do vụ cháy để lại cũng như quá trình tẩy độc.
Ngay khi tiếp cận khu vực xưởng sản xuất, nhà kho bị cháy, các cán bộ thuộc viên công nghệ môi trường đã vận hành các thiết bị phục vụ cho quá trình xử lý hơi thủy ngân.
Binh chủng Hóa Học đưa các thiết bị chuyên dụng xuống hiện trường.
Vụ cháy xảy ra tối 28/8 thiêu rụi xưởng sản xuất và kho chứa thành phẩm với hàng triệu bóng đèn của Công ty Rạng Đông. UBND quận Thanh Xuân thông báo môi trường quanh nhà máy bị cháy ở ngưỡng an toàn. Còn phía Rạng Đông cho biết họ sử dụng hợp chất amalgam thay thế thủy ngân lỏng để sản xuất bóng đèn từ năm 2016.
Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết nồng độ thủy ngân quan trắc được ở một số điểm trong nhà máy Rạng Đông và xung quanh vượt ngưỡng an toàn từ 10 đến 30 lần. Lượng thủy ngân đã phát tán ra môi trường trong vụ cháy có thể lên đến 27,2 kg.
Đến ngày 8/9, Tổng cục Môi trường khẳng định Công ty Rạng Đông thừa nhận 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy có sử dụng thuỷ ngân lỏng, không phải hợp chất amalgam như đã báo cáo. Hầu hết thuỷ ngân trong bóng đèn đã phát tán ra môi trường cùng với khói và khí thải của đám cháy.
Chiều 9/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch Hà Nội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai các công việc xử lý hậu quả.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, chiều 10/9, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản hỏa tốc, giao các đơn vị chuyên trách khắc phục hậu quả, tẩy độc toàn bộ khu vực, đồng thời khẩn trương di dời nhà máy đến cơ sở sản xuất mới.
Việt Linh
- Việt Nam hướng tới mục tiêu có 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á
- Quảng cáo iPad Pro thế hệ mới: Sai lầm hiếm hoi của Apple khiến công chúng phản ứng dữ dội
- Doanh số iPhone tại Trung Quốc tăng sau khi Apple thực hiện chiến lược giảm giá
- 50 công ty đại thắng trong thời kỳ đại dịch "bay hơi" hơn 1,5 nghìn tỷ USD
- Nữ doanh nhân Việt Nam được trao giải Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc
Cùng chuyên mục
Quảng Trị: Giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn chính sách
Hoành tráng Lễ hội Hoa phượng đỏ – Hải Phòng 2024
Yên Bái: Điểm sáng trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trên địa bàn huyện Trấn Yên
Cần tăng lương, giảm giờ làm cho người lao động
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: Ngành học có nhiều tiềm năng phát triển
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư