![]() |
| Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Vu Lan báo hiếu 2026 tại danh thắng Ngũ Hành Sơn |
Theo Ban tổ chức, Vu Lan báo hiếu từ lâu đã trở thành một nét văn hóa tâm linh trong đời sống người Việt. Không chỉ là dịp tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên, lễ Vu Lan còn gắn với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", tinh thần tri ân và báo ân.
Việc tổ chức lễ hội tại Ngũ Hành Sơn cũng hướng tới bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa địa phương, quảng bá hình ảnh danh thắng và tạo thêm sản phẩm văn hóa - tâm linh phục vụ người dân, du khách.
Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 20 đến 22/8/2026, tức ngày 8-10/7 âm lịch, tại khu vực trước và trong Động Âm phủ, ngọn Thủy Sơn, thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Trong đó, lễ khai mạc được tổ chức lúc 7h30 ngày 21/8 tại sân khấu chính khu vực Động Âm phủ, mở đầu chuỗi hoạt động của lễ hội.
Phần lễ gồm các nghi thức Phật giáo truyền thống, tập trung vào chủ đề tri ân cha mẹ, tổ tiên và tưởng nhớ những người có công với quê hương, đất nước.
Các nghi lễ dự kiến gồm Lễ Hưng tác, Bạch Phật khai kinh, tụng kinh Địa Tạng, Lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Động Âm phủ, Lễ cúng Ngọ và Truy tiến chư Anh hùng liệt sĩ.
Theo Ban tổ chức, những nghi thức này mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an.
Điểm nhấn của phần lễ là Nghi thức Cổ Phật khất thực và Trai tăng cúng dường vào sáng 22/8. Hoạt động tái hiện nét đẹp trong truyền thống Phật giáo, đề cao tinh thần từ bi, khiêm cung và hạnh nguyện phụng sự.
Bên cạnh các nghi thức tâm linh, phần hội được thiết kế với nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm dành cho người dân và khách tham quan.
Không gian văn hóa "Ký ức tháng Bảy" tái hiện những nét đặc trưng của mùa Vu Lan thông qua các hoạt động văn hóa truyền thống. Người tham dự có thể trải nghiệm gian hàng giới thiệu ẩm thực chay, trà đạo, nghệ thuật viết thư pháp cùng các sản phẩm văn hóa đặc trưng.
Hội trại Vu Lan báo hiếu cũng được tổ chức với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt tập thể, đêm lửa trại dành cho đoàn viên, thanh niên, tăng ni, phật tử và người dân. Hoạt động hướng đến tăng tính kết nối cộng đồng và đưa những giá trị về đạo hiếu đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Một trong những chương trình đáng chú ý là buổi thuyết pháp với chủ đề "Công ơn cha mẹ", kết hợp nghi thức cài hoa hồng hiếu hạnh cho đại biểu và người tham dự.
Thông qua các nghi thức và hoạt động trải nghiệm, Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn tạo không gian để người tham dự nhìn lại giá trị của đạo hiếu, lòng biết ơn và trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.
Cùng với tổ chức các hoạt động lễ và hội, địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, y tế và vệ sinh môi trường.
Ban tổ chức cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các hành vi mê tín dị đoan, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng để trục lợi. Những trường hợp chèo kéo du khách, nâng giá hoặc bán hàng không đúng quy định cũng thuộc diện được kiểm tra, xử lý.
Mục tiêu được đặt ra là xây dựng Lễ hội Vu Lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn 2026 theo hướng "Văn minh - Thân thiện - An toàn", tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho người dân và du khách.
Danh thắng Ngũ Hành Sơn là không gian văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng đặc trưng của Đà Nẵng. Việc đưa các nghi lễ truyền thống, trải nghiệm văn hóa và hoạt động cộng đồng vào Lễ hội Vu Lan được kỳ vọng góp phần bảo tồn giá trị di sản, đồng thời tăng sức hút cho điểm đến trong mùa du lịch tháng 8.