Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình ủng hộ tỉnh Hòa Bình 6 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

20:15 10/06/2021

Chiều 10/6, tại Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình, Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hòa Bình 6 tỷ đồng.

Ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND, UB MTTQ tỉnh Hòa Bình tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình.( Ảnh Báo Hòa Bình)

Tham dự lể ủng hộ có ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Lạc Thủy và 4 xã được nhận hỗ trợ.
Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận ủng hộ của Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Đồng thời cam kết sẽ sử dụng tiền ủng hộ đúng mục đích, hiệu quả. Mong muốn bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục quan tâm đến hoạt động đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.   
Được biết, trong 6 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Xuân Thiện Hòa Bình ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 2,5 tỷ đồng; hỗ trợ huyện Lạc Thủy 1 tỷ đồng; xã Yên Bồng 1 tỷ đồng; xã Thống Nhất, Khoan Dụ, An Bình mỗi xã 500 triệu đồng. 
Ông Nguyễn Huy Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình cho biết, Công ty thuộc Tập đoàn Xuân Thiện - Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, lĩnh vực chính là sản xuất xi măng, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao... Công ty triển khai 3 dự án về sản xuất xi măng, bột nhẹ, thiết bị điện năng lượng mặt trời tại huyện Lạc Thủy. Các dự án được xây dựng, đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho ngân sách tỉnh, tạo việc làm cho lao động địa phương. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ của UB MTTQ tỉnh, Công ty cũng tự nhận thấy trách nhiệm của mình, nhất là đối với địa phương nơi triển khai dự án. Với sự đóng góp đó, Công ty mong sẽ lan tỏa tinh thần ủng hộ đến các doanh nghiệp khác. Công ty cũng mong sớm tháo gỡ được khó khăn trong giải phóng mặt bằng để triển khai dự án tại tỉnh, đem lại hiệu quả kinh tế.   
Trước đó, ngày 9/5, Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa cũng đã ủng hộ tỉnh Thanh Hóa 6 tỷ đồng, với mong muốn doanh nghiệp được đóng góp một phần kinh phí, chung tay cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID -19.
PV