Trong 8 năm, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham gia 276 gói thầu và trúng 246 gói, với tổng giá trị khoảng 5.947 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp nhiều lần xuất hiện ở những gói mua sắm thiết bị y tế giá trị lớn, trong đó có những cuộc thầu chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự.
Những con số này trở nên đáng chú ý hơn khi Công ty Việt Mỹ hiện nằm trong vụ án mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra.
Gần 6.000 tỷ đồng qua các gói thầu
Dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy giai đoạn 2018-2026, Việt Mỹ tham gia 276 gói thầu, trúng 246 gói, trượt 17 gói, 8 gói chưa có kết quả và 5 gói bị hủy. Doanh nghiệp tham gia độc lập tại 270 gói và liên danh ở 6 gói. Tổng giá trị các gói trúng, tính cả liên danh, khoảng 5.947 tỷ đồng.
![]() |
| Danh mục thiết bị mà Việt Mỹ cung cấp chủ yếu thuộc nhóm có giá trị lớn và hàm lượng kỹ thuật cao như hệ thống xạ trị. Trong ảnh: Liệu pháp xạ trị hoạt động bằng cách phá hủy DNA của tế bào ung thư, phá vỡ khả năng sinh sản của chúng (Ảnh: Bệnh viện FV). |
Tỷ lệ trúng thầu này đặc biệt cao trong những năm gần đây. Riêng năm 2025, Việt Mỹ tham gia 56 gói và trúng 53 gói. Năm 2026, dữ liệu hiện ghi nhận doanh nghiệp tham gia 23 gói và trúng 21 gói.
Những con số trên, tự thân, không đồng nghĩa doanh nghiệp có vi phạm trong đấu thầu. Nhưng tỷ lệ thắng thầu cao và việc liên tục xuất hiện tại các gói thiết bị y tế giá trị lớn khiến năng lực và lợi thế cạnh tranh của nhà thầu này trở thành vấn đề đáng được nhìn kỹ.
Từ máy xạ trị đến hệ thống Cyclotron
Danh mục mà Việt Mỹ tham gia không phải những thiết bị y tế thông thường.
Doanh nghiệp từng cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các hệ thống xạ trị, PET/CT, Cyclotron, thiết bị y học hạt nhân và nhiều thiết bị chuyên sâu khác.
Trong năm 2026, dữ liệu đấu thầu ghi nhận Việt Mỹ trúng gói cung cấp Bộ nguồn Co-60 cho máy Leksell Gamma Knife tại Bệnh viện Chợ Rẫy; gói mua linh kiện sửa chữa máy xạ tại Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh; gói mua sắm phụ kiện sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và gói mua sắm hệ thống Cyclotron tại Quảng Ninh.
Một số gói có giá trị rất lớn. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, gói cung cấp và lắp đặt Hệ thống Cyclotron và Hệ thống PET/CT có giá trị 184 tỷ đồng. Một phần hệ thống thiết bị xạ trị và thiết bị phụ trợ tại Bệnh viện Phổi Trung ương có giá trị 145 tỷ đồng. Gói thầu số 11 mua sắm hệ thống Cyclotron tại Quảng Ninh có giá trúng thầu khoảng 199,8 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong một số cuộc thầu, số lượng nhà thầu tham dự rất ít. Chẳng hạn, tại một gói mua sắm hệ thống Cyclotron và thiết bị phụ trợ ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự với giá dự thầu 199,8 tỷ đồng, bằng giá gói thầu.
Vì sao Việt Mỹ có thể liên tục thắng những gói “ngon”?
Đây là câu hỏi đáng được đặt ra từ chính dữ liệu đấu thầu, nhưng chưa thể trả lời bằng suy đoán.
Một khả năng dễ thấy là Việt Mỹ có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thiết bị y tế chuyên sâu, đặc biệt những hệ thống đòi hỏi năng lực kỹ thuật, khả năng cung cấp phụ tùng và dịch vụ bảo trì sau bán hàng. Việc đã cung cấp thiết bị cho nhiều bệnh viện cũng có thể tạo lợi thế về kinh nghiệm vận hành và hồ sơ năng lực.
Nhưng mặt khác, dữ liệu cho thấy doanh nghiệp nhiều lần tham gia những gói có giá trị lớn với số đối thủ hạn chế. Đây là điểm cần được bóc tách ở từng hồ sơ: tiêu chí kỹ thuật được thiết kế như thế nào, có bao nhiêu nhà thầu đáp ứng, vì sao các đối thủ bị loại nếu có, giá dự toán được xác lập ra sao và giá trúng thầu chênh lệch thế nào so với dự toán.
Chính những câu hỏi này mới có thể trả lời một cách có căn cứ vì sao Việt Mỹ sở hữu tỷ lệ thắng thầu cao như vậy.
Phía sau những gói thầu là vụ án đang được mở rộng
Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ được thành lập tháng 8/2007. Doanh nghiệp từng có vốn điều lệ 20 tỷ đồng vào năm 2016, sau đó tăng lên 50 tỷ đồng, 100 tỷ đồng, 200 tỷ đồng và 350 tỷ đồng vào tháng 1/2020.
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát kinh tế đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.
Ngày 2/9, trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan này khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội “Nhận hối lộ”. Bộ Công an cho biết ông Thuấn bị điều tra do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.
Trước đó, Cơ quan Điều tra đã khởi tố Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh liên quan vụ án tại Việt Mỹ. Theo thông tin điều tra được công bố, Bùi Chân Phương được xác định điều hành hệ thống doanh nghiệp trong và ngoài nước có hoạt động mua đi, bán lại thiết bị y tế và thuốc trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Vì vậy, câu chuyện về 246 gói thầu và gần 5.947 tỷ đồng không còn đơn thuần là câu chuyện thành công của một nhà thầu thiết bị y tế.
Điều dư luận quan tâm lúc này là: Việt Mỹ đã có những lợi thế gì để liên tục bước vào và giành phần lớn các gói thầu lớn; quy trình lựa chọn nhà thầu tại những gói có ít đối thủ diễn ra ra sao; và liệu kết quả điều tra đang mở rộng có làm rõ được những mắt xích phía sau dòng tiền từ nhập khẩu thiết bị đến các hợp đồng mua sắm công hay không?
Đó là những câu hỏi chỉ có thể được trả lời bằng hồ sơ đấu thầu và kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền.