![]() |
| Ngày 27/3, lãnh đạo hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu đã có buổi làm việc để thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu. |
Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai ChâuDự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (ký hiệu CT13) đang được đẩy nhanh các bước chuẩn bị đầu tư sau khi lãnh đạo hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phương án tuyến và lộ trình triển khai. Với vai trò là trục giao thông chiến lược của khu vực Tây Bắc, dự án được kỳ vọng không chỉ tăng cường kết nối liên vùng mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế cho cả khu vực miền núi phía Bắc.
Theo định hướng quy hoạch, tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 163,5km, điểm đầu kết nối tại nút giao IC16 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai thuộc xã Bảo Hà (Lào Cai), điểm cuối tại cửa khẩu Ma Lù Thàng thuộc xã Phong Thổ (Lai Châu). Trong đó, khoảng 50km đi qua địa phận tỉnh Lào Cai, chạy qua các khu vực Bảo Hà, Văn Bàn, Dương Quỳ, Minh Lương và Nậm Xé.
Hiện đơn vị tư vấn đang nghiên cứu hai phương án hướng tuyến chính. Phương án thứ nhất kết nối qua khu vực Cảng hàng không Sa Pa, tiếp tục đi Sa Pa và kéo dài tới cửa khẩu Ma Lù Thàng. Phương án thứ hai sẽ đi từ khu vực Kim Thành và kết nối trực tiếp đến cửa khẩu.
Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 53.000 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu được giao chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền xem xét.
![]() |
| Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, điểm đầu kết nối tại nút giao IC16 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai thuộc xã Bảo Hà (Lào Cai), điểm cuối tại cửa khẩu Ma Lù Thàng thuộc xã Phong Thổ (Lai Châu). |
Theo kế hoạch được thống nhất giữa hai địa phương, dự án sẽ hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong quý I - II/2026; trình Chính phủ xem xét trong quý III/2026 và dự kiến được phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2026. Nếu các thủ tục được triển khai đúng tiến độ, công trình sẽ khởi công vào quý II/2028 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2031.
Không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng giao thông, tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu còn được xem là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mới cho khu vực Tây Bắc. Trong nhiều năm qua, Lai Châu dù sở hữu nhiều tiềm năng về du lịch, kinh tế cửa khẩu và công nghiệp chế biến nhưng hạ tầng giao thông vẫn là một trong những "điểm nghẽn" lớn nhất ảnh hưởng đến sức cạnh tranh và thu hút đầu tư.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần rút ngắn thời gian kết nối Lai Châu với các trung tâm kinh tế lớn, các cảng biển và mạng lưới logistics quốc gia. Đồng thời, dự án được kỳ vọng đưa Lào Cai trở thành điểm trung chuyển quan trọng trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp, việc hình thành tuyến cao tốc mới không chỉ giúp giảm chi phí vận chuyển hàng hóa mà còn mở rộng cơ hội phát triển thương mại biên giới, logistics, xuất khẩu nông lâm sản và thu hút dòng vốn đầu tư vào khu vực miền núi phía Bắc. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược hoàn thiện hạ tầng, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của vùng Tây Bắc trong giai đoạn tới.