Thứ ba 21/04/2026 23:46
Hotline: 024.355.63.010
Thị trường

Cảng Long Beach (Hoa Kỳ) và Cảng Quốc tế Long An (Việt Nam) ký kết Ý định thư thiết lập quan hệ

16/11/2023 21:32
Chiều ngày 15/11/2023 theo giờ địa phương, Cảng Quốc tế Long An đã ký kết Ý định thư thiết lập quan hệ với Cảng Long Beach tại Hội nghị của chính quyền Cảng biển California (CAPA) Hoa Kỳ.

Về phía đại diện Hoa Kỳ có sự hiện diện của bà Eleni Kounalakis - Phó Thống đốc bang California; ông Toks Omishakin Bộ trưởng Giao thông Vận tải bang California và bà Dee Dee Myers - Giám đốc Văn phòng Phát triển Kinh tế của Thống đốc bang California.

Ông Võ Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cảng Quốc tế Long An (Việt Nam) - Ông Mario Cordero - Tổng Giám đốc Cảng Long Beach ký kết lúc 17 giờ, ngày 15/11/2023 tại San Fransisco, California (Hoa Kỳ).
Ông Võ Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cảng Quốc tế Long An (Việt Nam) và ông Mario Cordero - Tổng Giám đốc Cảng Long Beach ký kết lúc 17 giờ, ngày 15/11/2023 tại San Fransisco, California (Hoa Kỳ).
Ông Võ Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cảng Quốc tế Long An (thứ ba, bên phải) và Ông Mario Cordero Tổng Giám đốc Cảng Long Beach  (thứ hai, bên phải) ký kết Ý định thư dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Long An, đại diện Dongtam Group và Giám đốc Văn phòng Thống đốc, Ban Kế hoạch nghiên cứu tiểu bang California - ông Samuel Assefa (bìa phải).
Ông Võ Quốc Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cảng Quốc tế Long An (thứ ba, bên phải) và ông Mario Cordero Tổng Giám đốc Cảng Long Beach (thứ hai, bên phải) ký kết Ý định thư dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Long An, đại diện Dongtam Group và Giám đốc Văn phòng Thống đốc, Ban Kế hoạch nghiên cứu tiểu bang California - ông Samuel Assefa (bìa phải).
Phó Thống đốc Bang California - bà Eleni Kounalakis phát biểu tại Hội nghị đề cao tầm quan trọng của các cảng biển đối với nền kinh tế bang California nơi chiếm hơn 40% lượng hàng hoá xuất nhập khẩu vào Hoa Kỳ
Phó Thống đốc Bang California - bà Eleni Kounalakis phát biểu tại Hội nghị đề cao tầm quan trọng của các cảng biển đối với nền kinh tế bang California nơi chiếm hơn 40% lượng hàng hoá xuất nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Lễ ký kết là bước ngoặc chính thức hóa mối quan hệ kết nghĩa của hai cảng nói riêng, Hoa Kỳ và Việt Nam nói chung mở ra nhiều cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành cảng và kết nối thị trường nhằm nâng cao sản lượng hàng hóa trung chuyển, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Sự kiện góp phần thúc đẩy thương mại toàn cầu và khám phá các cơ hội tăng trưởng giữa hai cảng biển trọng điểm trong khu vực xuyên Thái Bình Dương.

Ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An và ông Đặng Hoàng Tuấn - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An trao đổi và gửi lời mời đến Bộ Trưởng Giao thông Vận tải bang California - ông Toks Omishakin sang thăm và làm việc tại tỉnh Long An trong thời gian thích hợp nhất
Ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An và ông Đặng Hoàng Tuấn - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An trao đổi và gửi lời mời đến Bộ Trưởng Giao thông Vận tải bang California - ông Toks Omishakin sang thăm và làm việc tại tỉnh Long An trong thời gian thích hợp nhất.

“Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với Cảng Long Beach, một cảng biển uy tín và nổi tiếng trên thế giới. Đây là cơ hội cho Cảng Quốc tế Long An trên hành trình trở thành cảng biển được quốc tế công nhận và lựa chọn tại châu Á. Chúng tôi tin tưởng rằng, mối quan hệ này sẽ mang lại những lợi ích chung và mong muốn sớm cụ thể hóa mối quan hệ bằng các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm”, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Long An - ông Võ Quốc Huy chia sẻ.

Tại sự kiện, ông Mario Cordero - Tổng Giám đốc Cảng Long Beach cho biết: “Chúng tôi rất vui được đón tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Long An và lãnh đạo Đồng Tâm Group tham dự Hội nghị của chính quyền Cảng biển California (CAPA) và vui mừng ký kết Ý định thư với Cảng Quốc tế Long An. Lễ ký kết này thể hiện mong muốn của chúng tôi về thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận hợp tác không chỉ trong thương mại mà còn hướng đến phát triển bền vững, giảm khí thải và thân thiện môi trường. Qua đó, chúng tôi muốn hợp tác lâu dài để Cảng Quốc tế Long An và Cảng Long Beach là cầu nối trung chuyển hàng hoá từ Việt Nam sang Hoa Kỳ và ngược lại”.

Cảng Long Beach là một trong những cảng biển hàng đầu thế giới, cảng biển xuất khẩu số một tại Hoa Kỳ. Đồng thời là cảng vận chuyển container bận rộn thứ 21 trên thế giới với 6 nhà ga container và giá trị hàng hóa đạt doanh thu trên 200 tỉ USD mỗi năm. Hiện nay, Cảng Long Beach đang tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện năng lực vận tải nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận lượng hàng container xuất, nhập khẩu thông qua tuyến thương mại xuyên Thái Bình Dương, nhằm giữ vững vị thế là một trong những cảng biển lớn nhất thế giới.

Toàn cảnh Cảng Long Beach
Toàn cảnh Cảng Long Beach.
Hoạt động khai thác sôi động tại Cảng Long Beach
Hoạt động khai thác sôi động tại Cảng Long Beach.

Nhằm kết nối doanh nghiệp và địa phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực công nghiệp, chuyển đổi số, xuất, nhập khẩu, dịch vụ, logistics, giáo dục,…Nằm trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác tỉnh Long An do ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng ông Mai Văn Nhiều - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ đã đạt những bước phát triển sâu rộng. Thông qua các hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư lần này, đã thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, dựa trên mối quan hệ ngoại giao thân thiết kể từ khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Bộ Trưởng Giao thông vận tải bang California - ông Toks Omishakin (giữa) cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm (thứ hai, phải sang) và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An -  Đặng Hoàng Tuấn (thứ hai, trái sang) tham gia hội nghị chào mừng các đối tác hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Ông Toks Omishakin - Bộ trưởng Giao thông vận tải bang California (giữa) cùng ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (thứ hai, bên phải) và ông Đặng Hoàng Tuấn - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An (thứ hai, bên trái) tham gia hội nghị chào mừng các đối tác hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương.

Khánh Hưng (Theo LAO)

Bài liên quan
Tin bài khác
Khai mạc Mining & Construction Vietnam 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành mỏ – xây dựng

Khai mạc Mining & Construction Vietnam 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành mỏ – xây dựng

Với quy mô hơn 15.000 m², quy tụ gần 200 doanh nghiệp đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, Mining & Construction Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội, trở thành diễn đàn kết nối công nghệ, thúc đẩy hợp tác và định hình xu hướng phát triển bền vững cho ngành khai khoáng và xây dựng.
Thủy sản Việt Nam tìm động lực tăng trưởng từ khoa học công nghệ

Thủy sản Việt Nam tìm động lực tăng trưởng từ khoa học công nghệ

Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc 2026 cùng Triển lãm quốc tế VinaFIS Expo lần thứ nhất sẽ diễn ra cuối tháng 4 tại TP. Hồ Chí Minh, kỳ vọng tạo cú hích kết nối nghiên cứu – ứng dụng, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao vị thế ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
Ứng phó rủi ro năng lượng, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Trung Quốc hỗ trợ nhiên liệu bay

Ứng phó rủi ro năng lượng, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Trung Quốc hỗ trợ nhiên liệu bay

Trước những biến động phức tạp tại Trung Đông có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ động đề nghị phía Trung Quốc phối hợp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu hàng không, nhằm duy trì hoạt động khai thác ổn định cho các hãng bay.
Doanh nghiệp Mỹ tăng tốc tìm cơ hội đầu tư hạ tầng giao thông đô thị tại Việt Nam

Doanh nghiệp Mỹ tăng tốc tìm cơ hội đầu tư hạ tầng giao thông đô thị tại Việt Nam

Doanh nghiệp Hoa Kỳ đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư hạ tầng, logistics và đô thị tại Việt Nam, kỳ vọng môi trường pháp lý minh bạch, chính sách ổn định để hiện thực hóa các dự án quy mô lớn.
Vietnam Medi-Pharm 2026 quy tụ 300 tổ chức, đẩy mạnh kết nối y dược và y tế số

Vietnam Medi-Pharm 2026 quy tụ 300 tổ chức, đẩy mạnh kết nối y dược và y tế số

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 34 - Vietnam Medi-Pharm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Không chỉ là nơi giới thiệu dược phẩm, thiết bị y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sự kiện năm nay còn tăng trọng tâm vào chuyển đổi số, y tế thông minh, kết nối giao thương và cập nhật chính sách cho doanh nghiệp trong ngành.
Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về Việt Nam giữa biến động toàn cầu

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về Việt Nam giữa biến động toàn cầu

Dù chịu tác động từ biến động toàn cầu, niềm tin của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao. Báo cáo mới nhất của EuroCham cho thấy Việt Nam tiếp tục là “điểm tựa chiến lược”, với phần lớn doanh nghiệp giữ tăng trưởng và sẵn sàng mở rộng đầu tư.
Mở lối mới cho doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng Trung Quốc

Mở lối mới cho doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng Trung Quốc

Việc thành lập hai nhóm công tác về Khu hợp tác kinh tế qua biên giới và chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng Việt Nam - Trung Quốc cho thấy hợp tác song phương đang đi vào phần “xương sống” của thương mại: hạ tầng cửa khẩu, logistics, chế biến, sản xuất và kết nối thị trường. Với doanh nghiệp Việt, đây không chỉ là một lễ ký kết, mà có thể là bước mở đầu cho một không gian kinh doanh mới ngay tại biên giới.
Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026: Nâng tầm nghề barista Việt trên bản đồ thế giới

Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026: Nâng tầm nghề barista Việt trên bản đồ thế giới

Từ ngày 16 đến 18/4/2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), sự kiện Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026 chính thức diễn ra, quy tụ hàng trăm thương hiệu trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực cà phê, trà, bánh và giải pháp F&B. Sự kiện được bảo trợ bởi Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và Hiệp hội Chè Việt Nam, khẳng định vai trò là nền tảng kết nối B2B chuyên nghiệp của ngành.
Doanh nghiệp Trung Quốc muốn giới thiệu máy móc nông nghiệp tại Việt Nam

Doanh nghiệp Trung Quốc muốn giới thiệu máy móc nông nghiệp tại Việt Nam

Năm 2025, Việt Nam nhập khẩu máy nông nghiệp từ Trung Quốc đạt 451 triệu USD (tăng 35,9% so với năm 2024), cho thấy tiềm năng lớn về thị trường máy móc nông nghiệp ở Việt Nam và nhu cầu đối với máy móc nông nghiệp Trung Quốc.
HCMC FOODEX 2026: Kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, tôn vinh giá trị ẩm thực Việt

HCMC FOODEX 2026: Kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, tôn vinh giá trị ẩm thực Việt

Ngày 15/4/2026, Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực, Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh lần thứ 5 – HCMC FOODEX 2026 đã chính thức khai mạc tại Hall B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Với chủ đề “Hương vị toàn cầu – Giá trị Việt Nam”, sự kiện khẳng định vai trò là cầu nối giao thương quan trọng của ngành lương thực – thực phẩm Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việt Nam mang gì đến Seoul ngoài hạt cà phê?

Việt Nam mang gì đến Seoul ngoài hạt cà phê?

Xuất hiện tại Coffee Expo Seoul 2026, Việt Nam không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn phát đi thông điệp rõ ràng: ngành cà phê đang chuyển từ “bán nhiều” sang “bán giá trị”, với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.
Tây Ninh với chiến lược 4 trụ cột mở đường cho du lịch cất cánh

Tây Ninh với chiến lược 4 trụ cột mở đường cho du lịch cất cánh

Tây Ninh định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tập trung vào các trụ cột: phát triển xanh, chuyển đổi số, bảo tồn giá trị văn hóa và tăng cường hợp tác quốc tế.
Dòng vốn Pháp đang tìm cửa vào sâu hơn ở TP. Hồ Chí Minh

Dòng vốn Pháp đang tìm cửa vào sâu hơn ở TP. Hồ Chí Minh

Hơn 2,2 tỷ USD vốn đăng ký từ 433 dự án của Pháp tại TP. Hồ Chí Minh là phần nổi của câu chuyện. Dòng vốn này đang tìm đúng những mắt xích thành phố cần nhất cho chặng tăng trưởng mới: hạ tầng đô thị, metro, năng lượng, logistics và các bài toán phát triển xanh. Khi nhu cầu của một siêu đô thị gặp đúng thế mạnh của nhà đầu tư Pháp, dư địa hợp tác vì thế không dừng ở vài con số thống kê.
Bài 2: Châu Phi không còn là sân chơi xa lạ, nhưng không dành cho mọi doanh nghiệp Việt

Bài 2: Châu Phi không còn là sân chơi xa lạ, nhưng không dành cho mọi doanh nghiệp Việt

Nói châu Phi là “miền đất hứa” với doanh nghiệp Việt thì quá sớm, nhưng coi đây là thị trường bên lề cũng không còn đúng. Sau những bước đi thực tế của một số doanh nghiệp lớn, châu Phi đang hiện ra rõ hơn như một không gian tăng trưởng mới. Vấn đề là: đây không phải sân chơi dành cho mọi doanh nghiệp. Cơ hội lớn luôn đi cùng yêu cầu lớn hơn về vốn, quản trị rủi ro và năng lực bám thị trường dài hạn.
Bài 1: Vì sao châu Phi bắt đầu lọt tầm ngắm doanh nghiệp Việt?

Bài 1: Vì sao châu Phi bắt đầu lọt tầm ngắm doanh nghiệp Việt?

Châu Phi từng bị xem là thị trường xa, khó tiếp cận và nhiều rủi ro. Nhưng vài năm gần đây, góc nhìn ấy bắt đầu thay đổi khi một số doanh nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu mà đã hiện diện bằng đầu tư, hạ tầng, viễn thông, đô thị và giao thông xanh. Đằng sau sự dịch chuyển này là một loạt biến số đáng chú ý: quy mô dân số tăng rất nhanh, tầng lớp tiêu dùng mới nổi lên, tài nguyên chiến lược trở thành “điểm nóng” toàn cầu và nhu cầu phát triển hạ tầng còn rất lớn.