Canada: Thúc đẩy việc mở rộng xuất khẩu năng lượng đến châu Á

22:23 12/03/2023

Trong bối cảnh chính phủ Canada đang tiếp tục bổ sung thêm nội dung vào chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khu vực miền Tây Canada đang thúc đẩy việc mở rộng xuất khẩu năng lượng sang châu Á.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh chính phủ Canada tiếp tục bổ sung thêm nội dung vào chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của nước này, khu vực miền Tây Canada đang tìm kiếm sự bảo đảm từ chính phủ về việc mở rộng xuất khẩu năng lượng sang châu Á.

Tháng 11/2022, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly đã công bố cách tiếp cận của chính phủ đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó kêu gọi liên kết kinh tế và văn hóa sâu sắc hơn với các quốc gia trong khu vực này.

Bà Rajan Sawhney - Bộ trưởng Thương mại tỉnh bang Alberta, cho biết chiến lược này được khu miền Tây Canada coi là bước đầu tiên tích cực, nhưng nó cần phải giải quyết nhiều vấn đề thương mại hơn trong khu vực này.

Trước đó, các tổ chức kinh tế lớn như Hội đồng kinh doanh Canada đã chỉ trích chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì không vạch ra cam kết cung cấp nhiều năng lượng hơn cho thị trường, chẳng hạn như cam kết đẩy mạnh xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang Đông Á.

Bà Sawhney cũng đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao khu vực miền Tây để các tỉnh có thể phối hợp thuyết trình với chính quyền liên bang cải thiện thêm các phần của chiến lược trên.

Giáo sư kinh tế Meredith Lilly, thuộc Đại học Carleton cho rằng điều đó đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều dự án đường ống nhận được sự hỗ trợ từ nước ngoài đã bị cản trở trong những năm gần đây.

Bà Sawhney cho rằng chính phủ thuộc đảng Tự do phải giải quyết thách thức đó trong kế hoạch tài chính vào mùa Xuân này. Trong ngân sách này, bà Sawhney đang tìm kiếm sự hỗ trợ toàn diện hơn cho ngành năng lượng nói chung.

Ngọc Phi (TH)