![]() |
Tỷ phú Elon Musk trong chuyến thăm Saudi Arabia tuần trước. |
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện chuyến công du tới Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào tuần trước, thế giới không chỉ chú ý đến các cam kết đầu tư trị giá hàng nghìn tỷ USD vào Mỹ mà còn chứng kiến sự bứt phá đáng kinh ngạc của các tỷ phú hàng đầu thế giới. Theo dữ liệu cập nhật theo thời gian thực của Forbes tính đến ngày 16/5/2025, tổng giá trị tài sản ròng của 10 tỷ phú giàu nhất thế giới đã tăng vọt 98,6 tỷ USD, nâng tổng giá trị tài sản của họ lên 1.900 tỷ USD.
Đứng đầu danh sách là Giám đốc điều hành Tesla - tỷ phú Elon Musk - người có khối tài sản tăng thêm 29,1 tỷ USD chỉ trong một tuần kể từ chuyến công du Trung Đông của ông Donald Trump, đạt mức 424,7 tỷ USD. Mức tăng này đưa ông trở thành tỷ phú có mức tăng tài sản mạnh nhất trong tuần. Tỷ phú Elon Musk đã tham gia một số sự kiện trong chuyến thăm của ông Trump tại Trung Đông, bao gồm Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Ả Rập Saudi, nơi các doanh nghiệp hai nước công bố những thỏa thuận lên tới 600 tỷ USD, trong đó có hơn 300 tỷ USD là cam kết cụ thể. Ông cũng xác nhận rằng Ả Rập Saudi sẽ triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX trong lĩnh vực hàng không và hàng hải. Cổ phiếu Tesla nhờ đó tăng mạnh 17,3%, đóng cửa ở mức 350 USD vào ngày 16/5.
Trong khi đó tỷ phú Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Meta Platforms, đứng thứ hai về mức tăng tài sản, với mức tăng 16,3 tỷ USD nhờ cổ phiếu Meta tăng 8,1%, chạm mốc 640,3 USD. Việc Meta tiếp tục đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo và vũ trụ ảo giúp nhà đầu tư kỳ vọng về sự tăng trưởng lâu dài.
Tài sản của Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon - cũng tăng thêm 11,4 tỷ USD trong tuần qua, lên 220,9 tỷ USD, nhờ cổ phiếu Amazon tăng 6,5% và đóng cửa ở mức 205,6 USD. Dù không còn là CEO, ông Bezos vẫn giữ chức chủ tịch điều hành và sở hữu gần 10% cổ phần công ty.
Tỷ phú Larry Ellison - đồng sáng lập Oracle - ghi nhận mức tăng 13 tỷ USD trong khối tài sản, đưa tổng giá trị lên 200,9 tỷ USD. Điều này nhờ vào việc cổ phiếu Oracle tăng 6,8%, đạt mức 160,5 USD vào ngày 16/5. Hiện ông vẫn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ của công ty.
Ngược lại, huyền thoại đầu tư Warren Buffett là người duy nhất trong nhóm top 10 tỷ phú có tài sản sụt giảm, mất 100 triệu USD do cổ phiếu loại B của Berkshire Hathaway giảm nhẹ dưới 1%, xuống còn 514,3 USD. Tài sản của ông hiện ở mức 160,2 tỷ USD.
Tỷ phú người Pháp Bernard Arnault và gia đình ông đã tăng thêm 1,3 tỷ USD, nâng tổng giá trị tài sản lên 148,8 tỷ USD. Ông Arnault hiện đứng đầu đế chế hàng xa xỉ LVMH – tập đoàn sở hữu 75 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm nổi tiếng như Louis Vuitton và Sephora. Thông qua công ty đầu tư Agache, ông cũng rót vốn vào nhiều startup qua quỹ Aglae Ventures, bao gồm cả Netflix và ByteDance - công ty mẹ của TikTok.
Ông Larry Page, đồng sáng lập Google, có thêm 10,3 tỷ USD nhờ cổ phiếu Alphabet tăng 8,8% trong tuần, lên 166,2 USD/cổ phiếu loại A. Tài sản của ông hiện đạt 138,1 tỷ USD. Ông Sergey Brin - bạn học của ông Larry Page tại Đại học Stanford - cũng chứng kiến khối tài sản tăng thêm 9,6 tỷ USD, đạt mức 132,2 tỷ USD. Hai ông cùng nhau thành lập Google vào năm 1998 và đưa công ty niêm yết năm 2004. Đến năm 2015, Alphabet trở thành công ty mẹ bao trùm toàn bộ các mảng kinh doanh của Google.
Ông Steve Ballmer - cựu CEO của Microsoft - có thêm 3,4 tỷ USD trong tuần, đưa tổng giá trị tài sản lên 131,6 tỷ USD. Sau khi rời Microsoft vào năm 2014, ông đã mua lại đội bóng rổ Los Angeles Clippers của NBA với giá 2 tỷ USD và tiếp tục giữ vai trò tích cực trong các hoạt động đầu tư công nghệ.
Kết thúc danh sách là tỷ phú người Tây Ban Nha Amancio Ortega với khối tài sản tăng thêm 4,3 tỷ USD trong tuần, đạt 124,8 tỷ USD. Ông là nhà sáng lập tập đoàn thời trang Inditex, nổi tiếng với thương hiệu Zara và hiện nắm giữ 60% cổ phần công ty. Ông Ortega được coi là người tiên phong trong mô hình thời trang nhanh (fast fashion) và là một trong những tỷ phú giàu nhất châu Âu.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm tỷ phú hàng đầu thế giới trong bối cảnh chuyến công du của ông Donald Trump cho thấy mối liên hệ giữa các hoạt động chính trị, kinh tế toàn cầu và biến động tài chính của tầng lớp siêu giàu.