Thứ bảy 27/06/2026 13:17
Hotline: 024.355.63.010
Thị trường

Các công ty công nghệ Đài Loan tìm cách mua vắc xin Covid-19 khi số ca nhiễm đang tăng cao

28/05/2021 11:40
Nhà cung cấp chính của Apple, Foxconn và các công ty công nghệ lớn khác của Đài Loan đang cố gắng mua vắc-xin Covid-19 với nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh thuận lợi trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến gần đây.

Một y tá tiêm vắc-xin coronavirus tại một bệnh viện ở thành phố Tân Đài Bắc. Foxconn và các công ty công nghệ khác đang cố gắng đảm bảo nguồn cung cấp vắc xin từ nước ngoài. (Nguồn ảnh của Reuters và Ken Kobayashi)

Một y tá tiêm vắc-xin tại một bệnh viện ở thành phố Tân Đài Bắc. Foxconn và các công ty công nghệ khác đang cố gắng mua vắc-xin nhằm nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh thuận lợi . (Nguồn ảnh của Reuters và Ken Kobayashi).

Foxconn đang đàm phán với một số nhà sản xuất vắc xin để mua thêm liều lượng, trong khi các giám đốc điều hành tại các công ty khác cũng đang cân nhắc để mua các loại vắc xin từ nước ngoài.

Foxconn trước đó đã tiếp cận Tập đoàn Dược phẩm Fosun Thượng Hải, chi nhánh bán hàng của BioNTech-Pfizer, nhưng đã không tiếp tục kế hoạch đó, các nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, các giám đốc điều hành hàng đầu của ít nhất bốn công ty công nghệ lớn khác của Đài Loan đã sử dụng mối quan hệ cá nhân của họ để cố gắng mua hàng triệu liều từ các nhà sản xuất hoặc đại lý vắc xin bên ngoài Đài Loan. Họ cho biết kế hoạch này là quyên góp phần lớn lượng thuốc tiêm cho chính phủ, đồng thời để tiêm cho nhân viên của họ.

Đài Loan đã được ca ngợi là thành công trong việc ngăn chặn đại dịch trong năm qua nhưng hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vắc-xin trầm trọng. Tính đến thứ Tư (26/5), chỉ có 1,3% dân số là 23,5 triệu người Đài Loan được tiêm liều vắc-xin đầu tiên.

"Kế hoạch của tôi là dự trữ khoảng 10% vắc xin được mua để sử dụng nội bộ và tài trợ 90% cho chính phủ để giúp giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt", một giám đốc công nghệ chia sẻ nói với trang tin Nikkei Asia. "Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại về quy định, vì vắc-xin là nguồn cung cấp y tế quan trọng và cần được chính phủ phê duyệt", ông chia sẻ thêm.

Một nhà điều hành khác trong ngành cho biết công ty của họ cũng sẽ cung cấp vắc xin sẽ các nhà cung cấp tại Đài Loan nếu được sự cho phép từ chính phủ.

Một số giám đốc điều hành cũng đang thảo luận về kế hoạch nhóm lại với nhau và cùng nhau triển khai kế hoạch mua vắc xin.

Một số ông chủ của các nhà cung cấp của Apple đang sử dụng mối quan hệ cá nhân của họ để xem liệu họ có thể mua vắc xin càng sớm càng tốt hay không. Nhưng họ cũng hiểu rằng họ không thể mua chúng chỉ cho công ty và nhà cung cấp của mình vì điều đó có thể gây ra phản ứng dữ dội từ đối thủ cạnh tranh, chính phủ và thậm chí là công chúng. Vì vậy các giám đốc điều hành từ nhiều công ty nghĩ rằng mua cùng nhau có thể là giải pháp tốt nhất.

Nikkei Asia cũng nói thêm rằng tất cả các nhà cung cấp công nghệ đều cực kỳ lo ngại về sự gia tăng các trường hợp nhiễm Covid-19 có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất, kế hoạch nghiên cứu và phát triển. Là trung tâm công nghệ quan trọng của châu Á, Đài Loan là một trong những nguồn cung cấp linh kiện và chất bán dẫn tiên tiến nhất thế giới được sử dụng trong ô tô, điện thoại thông minh, may tính và máy chủ.

"Nếu Foxconn có thể đóng góp cho Đài Loan trong việc ngăn chặn đại dịch, công ty sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ", Foxconn trả lời trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia.

Các nguồn tin cho biết một số công ty đã bắt đầu xem xét kế hoạch mua vắc xin từ nhiều tháng trước. Những nỗ lực của họ đang trở nên cấp thiết hơn khi số ca bệnh đang dần tăng lên. Đài Loan đã báo cáo hơn 4.000 trường hợp lây truyền tại địa phương và 34 trường hợp tử vong trong vòng chưa đầy hai tuần trong tháng 5.

Cho đến nay, Đài Loan chỉ nhận được ba lô vắc xin AstraZeneca với tổng số hơn 720.000 liều, thông qua COVAX - sáng kiến ​​vắc xin toàn cầu, kể từ giữa tháng Ba đến nay. Hiện vẫn chưa rõ liệu chính phủ có cho phép các công ty như Foxconn tự mua vắc xin hay không.

Bộ trưởng Y tế Đài Loan Chen Shih-chung hôm thứ Tư (26/5) cho biết 2 triệu vắc xin Covid-19 khác dự kiến ​​sẽ sẵn sàng vào tháng 6, nhưng ông từ chối tiết lộ nhà sản xuất vì sợ bị can thiệp chính trị .

Chen cho biết vào cuối tháng 8, 10 triệu liều vắc xin sẽ được cung cấp. Mục tiêu bao gồm các sản phẩm được sản xuất trong nước dự kiến ​​sẽ có mặt trên thị trường sớm nhất là vào cuối tháng 7. Hiện tại, hai trong số ba nhà sản xuất vắc xin trong nước đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2.

Chen nói: “Nếu bạn muốn nhập khẩu vắc xin, bạn cần phải trải qua một quy trình đăng ký chính thức, rất nghiêm ngặt và thận trọng đối với thuốc. Việc nhập khẩu vắc-xin cần phải thông qua một kênh chính thống và được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của nước này xem xét trước khi nhập vào Đài Loan. Ngoài ra, sau khi vắc-xin được nhập khẩu, chính quyền trung ương sẽ phân phối chúng."

Tổng thống Đài Loan Tsai Ing-wen cho biết việc mua vắc xin nên được chính quyền trung ương xử lý theo các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ, một phần để đảm bảo công bằng trong phân phối vắc xin. Tsai cho biết chính phủ đã mua 30 triệu vắc xin trong và ngoài nước, nhưng không cho biết khi nào các loại vắc xin này sẽ được cung cấp đầy đủ.

Tại Đài Loan, dịch bệnh đã khiến các trường học đóng cửa ít nhất cho đến giữa tháng 6, các địa điểm công cộng như thư viện, công viên và các nhà hát đóng cửa, các nhà hàng và quán nước ép trái cây chỉ cho phép mang đi hoặc giao hàng tận nơi.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp khác, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, vẫn mở cửa để giảm thiểu tác động kinh tế của đợt bùng phát.

Làn sóng lây nhiễm vẫn chưa ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy ở Đài Loan, mặc dù ngày càng nhiều công ty công nghệ đã báo cáo các trường hợp nhân viên nhiễm virus. Các công ty bao gồm nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới - TSMC; Hãng sản xuất MacBook - Quanta Computer; nhà sản xuất máy tính xách tay iPad và Dell - Compal Electronics; nhà sản xuất chip Vanguard International Semiconductor và nhà sản xuất nội địa của công ty chip Hoa Kỳ Micron.

Trong khi đó, người dân đang tỏ ra bất bình bởi tốc độ tiêm chủng chậm chạp.

"Các đối tác kinh tế lớn của Đài Loan như Mỹ đang dần mở cửa trở lại sau khi rất nhiều người được tiêm chủng, trong khi chúng tôi đang đóng cửa vì mọi người bị lây lan vi rút", một giám đốc điều hành tham gia đàm phán mua vắc xin nước ngoài chia sẻ với Nikkei Asia.

"Chúng tôi không có ba tháng hoặc sáu tháng để chờ vắc xin," giám đốc điều hành nói. "Nền kinh tế Đài Loan được dự báo sẽ tăng trưởng hơn 5% trong năm nay. Nếu con số đó giảm xuống 3% vì thiếu vắc xin có nghĩa là các doanh nghiệp không thể mở rộng, chi phí để cải thiện các khó khăn sẽ lớn hơn nhiều so với chi phí vắc xin."

Lyly (Theo Nikkei Asia)

Tin bài khác
Việt Nam - Lào thúc đẩy cửa khẩu thông minh, tiến tới công nhận chữ ký số trong hải quan

Việt Nam - Lào thúc đẩy cửa khẩu thông minh, tiến tới công nhận chữ ký số trong hải quan

Việt Nam - Lào đang thúc đẩy cơ chế công nhận lẫn nhau chữ ký số trong lĩnh vực hải quan, hướng tới hình thành mô hình cửa khẩu thông minh, rút ngắn thời gian thông quan và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại song phương.
Tập đoàn Coherent của Hoa Kỳ muốn tăng tốc đầu tư 10 năm tại Việt Nam

Tập đoàn Coherent của Hoa Kỳ muốn tăng tốc đầu tư 10 năm tại Việt Nam

Doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới cam kết đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam, tập trung vào đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ R&D.
Vĩnh Long xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10%

Vĩnh Long xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10%

Từ ngày 22 đến 25/6, đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang làm trưởng đoàn đã thực hiện chuỗi hoạt động kết nối kinh tế chiến lược tại tỉnh Niigata (Nhật Bản) nhằm đẩy mạnh thu hút dòng vốn chất lượng cao.
Vietnam ICTCOMM 2026 và TELEFILM Vietnam 2026 quy tụ hơn 200 doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối công nghệ và công nghiệp nội dung số

Vietnam ICTCOMM 2026 và TELEFILM Vietnam 2026 quy tụ hơn 200 doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối công nghệ và công nghiệp nội dung số

Vietnam ICTCOMM 2026 và TELEFILM Vietnam 2026 là triển lãm quy tụ hơn 200 doanh nghiệp cùng hơn 170 gian hàng, tạo không gian kết nối giữa lĩnh vực công nghệ, truyền thông, truyền hình và công nghiệp nội dung số, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Miền Bắc - điểm đến mới của công nghệ chế biến và đóng gói

Miền Bắc - điểm đến mới của công nghệ chế biến và đóng gói

Sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm sản xuất công nghiệp phía Bắc đang kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về công nghệ chế biến, đóng gói, tự động hóa và logistics. Trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường toàn cầu, Hà Nội đang dần trở thành điểm kết nối mới của các giải pháp sản xuất tiên tiến và chuỗi cung ứng hiện đại.
Lai Châu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026 tại Hà Nội

Lai Châu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026 tại Hà Nội

Với chủ đề “Lai Châu - đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội”, hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 kỳ vọng mở rộng dư địa hợp tác, thu hút dòng vốn mới.
Vietbuild TP.HCM 2026 quy tụ gần 600 doanh nghiệp với hơn 2.500 gian hàng

Vietbuild TP.HCM 2026 quy tụ gần 600 doanh nghiệp với hơn 2.500 gian hàng

Triển lãm Quốc tế Vietbuild TP.HCM 2026, với sự tham gia của gần 600 doanh nghiệp trong và ngoài nước, hơn 2.500 gian hàng đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu nhiều sản phẩm, công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất.
Tây Ninh mở rộng cánh cửa thu hút đầu tư châu Âu từ Hà Lan

Tây Ninh mở rộng cánh cửa thu hút đầu tư châu Âu từ Hà Lan

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Lan mở ra cơ hội mới cho Tây Ninh trong thu hút dòng vốn chất lượng cao từ châu Âu. Các lĩnh vực năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, logistics và nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành điểm kết nối chiến lược giữa Tây Ninh và doanh nghiệp Hà Lan.
Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Hành lang Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương 2026, quy tụ hàng trăm đại biểu quốc tế

Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Hành lang Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương 2026, quy tụ hàng trăm đại biểu quốc tế

Ngày 13-8 tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Diễn đàn Hành lang Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Kiến tạo Hành lang Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thế hệ mới: Logistics – Thương mại – Đầu tư – Chuỗi cung ứng Đà Nẵng 2026”. Sự kiện dự kiến thu hút từ 400-500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.
Tây Ninh xúc tiến đầu tư tại Bỉ, mở rộng cơ hội hợp tác mới

Tây Ninh xúc tiến đầu tư tại Bỉ, mở rộng cơ hội hợp tác mới

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Bỉ đã giúp Tây Ninh quảng bá tiềm năng phát triển, mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và tạo thêm cơ hội thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong giai đoạn mới.
Tây Ninh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất sữa Be Milk

Tây Ninh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất sữa Be Milk

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Bỉ, tỉnh Tây Ninh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg, đồng thời trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất sữa Be Milk trị giá hơn 100 triệu USD.
Doanh nghiệp miền Trung tìm "giấy thông hành" thâm nhập chuỗi Halal

Doanh nghiệp miền Trung tìm "giấy thông hành" thâm nhập chuỗi Halal

Thị trường Halal toàn cầu với hơn 2 tỷ người tiêu dùng tại hơn 110 quốc gia đang mở ra dư địa xuất khẩu khổng lồ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, du lịch và logistics. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung khai thác hiệu quả thị trường này hiện vẫn còn rất khiêm tốn do vướng phải các rào cản về tiêu chuẩn chứng nhận đặc thù và nguy cơ nhiễm chéo trong chuỗi cung ứng.
Lao động xuất khẩu giảm mạnh hơn 11%: Vì sao thị trường ngoài nước bớt sức hút?

Lao động xuất khẩu giảm mạnh hơn 11%: Vì sao thị trường ngoài nước bớt sức hút?

Trong nửa đầu năm 2026, hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ghi nhận mức suy giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng này xuất phát từ chuỗi biến động kinh tế - chính trị toàn cầu cùng xu hướng cải thiện thu nhập ngay tại thị trường nội địa.
Doanh nghiệp săn cơ hội chuyển giao công nghệ tại ENTECH Hanoi 2026

Doanh nghiệp săn cơ hội chuyển giao công nghệ tại ENTECH Hanoi 2026

Từ ngày 24-26/6, Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghệ Năng lượng - Môi trường Hà Nội (ENTECH Hanoi 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, quy tụ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, giao thông xanh và công nghệ môi trường.
Nông sản Sơn La và cơ hội mở rộng thị trường tại Hải Phòng

Nông sản Sơn La và cơ hội mở rộng thị trường tại Hải Phòng

Tối 18/6, UBND tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng năm 2026. Không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm, sự kiện còn mở ra cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Sơn La.