Lực lượng chức năng vừa thực hiện một cú đánh mạnh vào tội phạm buôn bán và sử dụng cấm trên địa bàn khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP. Hồ Chí Minh công bố kết quả triệt phá một đường dây ma túy quy mô lớn vào ngày 20/5/2026. Chiến công này nằm trong chiến dịch 45 ngày đêm ra quân cao điểm nhằm thực hiện tổng rà soát, thống kê, đấu tranh và thanh lọc địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị không ma túy vào năm 2030.
![]() |
| Ca sĩ Long Nhật (X) và Sơn Ngọc Minh (XX) cùng loạt đối tượng bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh). |
Mở rộng lưới vây, triệt phá đường dây hàng chục bị can
Từ những manh mối thu thập được trong các vụ án liên quan đến chất cấm từ quý I/2026, các trinh sát phát hiện hệ thống này vẫn còn nhiều nhánh ngầm hoạt động. Dưới sự chỉ đạo sát sao từ Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Phòng PC04 đã lập chuyên án đấu tranh với phương châm kiên quyết: không dừng lại ở phần ngọn, phải quét sạch từ kẻ cầm đầu cho đến người sử dụng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Điều tra đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 74 đối tượng liên quan. Trong số đó, có đến 71 bị can đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp bắt tạm giam để làm rõ các hành vi bao gồm tổ chức sử dụng, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính.
Cú ngã ngựa của những tên tuổi trong giới giải trí
Trong danh sách các đối tượng bị xử lý hình sự, dư luận đặc biệt chú ý khi xuất hiện những gương mặt quen thuộc trong làng giải trí, có sức hút nhất định trên mạng xã hội. Cụ thể, Cơ quan Điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam hai cá nhân là ca sĩ Long Nhật (tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967, quê quán tại TP. Huế, hiện cư trú tại phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh) và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990, quê tại phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).
Cả hai đều đối mặt với cáo buộc về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Đinh Long Nhật là cái tên gạo cội, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ từ những thập niên 1990 qua các ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca, trữ tình quê hương, đồng thời là gương mặt phủ sóng dày đặc trên các chương trình truyền hình. Dù trong quá khứ, nam ca sĩ sinh năm 1967 này từng nhiều lần trở thành tâm điểm hoài nghi, đồn đoán rùm beng trên mạng xã hội về đời tư phức tạp hay nghi vấn liên quan đến chất cấm, nhưng thời điểm đó ông đều lên tiếng phủ nhận gay gắt. Chính vì vậy, việc nam ca sĩ này bị Phòng PC04 bắt giam để mở rộng điều tra, truy tìm nguồn gốc chất cấm và làm rõ vai trò của các đồng phạm đã khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng, tiếc nuối cho một tên tuổi từng có chỗ đứng trong lòng khán giả.
Thông điệp đanh thép: Không có ngoại lệ!
Sự sa ngã của các nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật là một thực trạng buồn và vô cùng nhạy cảm. Với đặc thù là người có sức ảnh hưởng, hành vi của họ có thể tạo ra những tác động tiêu cực, làm sai lệch nhận thức và lối sống của một bộ phận người hâm mộ trẻ tuổi.
Đứng trước vấn đề này, đại diện Phòng PC04 Công an TP. Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm nhất quán của pháp luật: Công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy sẽ được thực hiện quyết liệt với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Mọi cá nhân, bất kể địa vị hay tầm ảnh hưởng, nếu vi phạm đều bị đưa ra ánh sáng và trừng trị nghiêm khắc.
Vụ án để lại bài học đắt giá cho toàn xã hội:
Đối với những người làm nghệ thuật: Hào quang và sự yêu mến của công chúng phải được gìn giữ bằng đạo đức nghề nghiệp và sự thượng tôn pháp luật, thay vì tự hủy hoại bản thân bằng lối sống buông thả.
Đối với giới trẻ và công chúng: Cần tỉnh táo trước lối sống của các thần tượng, xây dựng nhận thức đúng đắn, tuyệt đối không bao che, dung túng và kiên quyết tránh xa mọi cám dỗ từ chất cấm.
Hiện tại, Công an TP. Hồ Chí Minh đang kêu gọi người dân tích cực tố giác tội phạm, khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Chuyên án vẫn đang được Phòng PC04 tiếp tục truy xét sâu để xử lý triệt để.
| LỜI KHAI "ĐỘC" CỦA CA SĨ LONG NHẬT TẠI CƠ QUAN ĐIỀU TRA Tại Cơ quan Công an, Đinh Long Nhật thừa nhận bản thân đã sử dụng ma túy đá. Đáng chú ý, nam ca sĩ không dùng một mình mà tổ chức sử dụng chung với một người giúp việc và "đệ tử" thân tín. Qua xác minh, người "đệ tử" này chính là Nguyễn Minh Nhật, hiện đang giữ vai trò quản lý công việc cho ca sĩ Long Nhật. Long Nhật khai, nguồn chất cấm được mua từ một đối tượng tên Kiều Quốc Nhã với mức giá 500 nghìn đồng. Sau khi chốt đơn, Nhã sẽ cho người vận chuyển hàng đến tận nơi. Khi đó, "đứa nhỏ" – cách Long Nhật gọi quản lý Nguyễn Minh Nhật – sẽ đứng ra nhận hàng. Toàn bộ hoạt động tàng trữ và sử dụng chất cấm đều diễn ra ngay tại nhà riêng của ca sĩ Long Nhật. Nhằm thuận tiện cho việc "gọi là có", nam ca sĩ đã bố trí cho quản lý Minh Nhật ở ngay căn phòng bên cạnh phòng ngủ của mình. Hệ thống dụng cụ phục vụ cho việc phê pha đều do một tay quản lý Minh Nhật chịu trách nhiệm cất giấu, trông coi. Cơ quan chức năng cũng làm rõ dòng tiền giao dịch: Trong ngày 23/4, ca sĩ Long Nhật đã chuyển khoản số tiền 1 triệu đồng để mua chất cấm, trong đó chia rõ 500 nghìn đồng là tiền mua ma túy và 500 nghìn đồng còn lại là chi phí thuê xe ôm công nghệ vận chuyển. Sau khi nhận "hàng", quản lý Minh Nhật cùng người giúp việc sẽ tiến hành công đoạn "nấu" (chế biến lại để sử dụng). Tiếp đó, ca sĩ Long Nhật cùng cả hai người này mới tụ tập để cùng nhau "phê" thuốc. Đối với lượng ma túy còn dư, cả nhóm gom lại, cất giấu tinh vi để tiếp tục phục vụ cho các cuộc chơi trong những ngày kế tiếp. |