![]() |
| Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại buổi họp báo Chính phủ chiều 3/6. |
Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng – Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp loạt thông tin về kết quả bước đầu sau gần một tháng thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an nhằm cụ thể hóa Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đợt cao điểm này kéo dài trong ba tháng, tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm bao gồm hoàn thiện thể chế, đấu tranh thực địa và tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Trong nhóm nhiệm vụ thứ nhất, lực lượng công an ba cấp đã chủ động rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật theo hướng mang tính dự báo cao và tăng cường chế tài xử lý để nâng cao tính răn đe.
Hiện tại, Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để xây dựng hai hồ sơ đề xuất sửa đổi liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính và Bộ luật Hình sự.
Đối với công tác đấu tranh trực tiếp, kết quả ghi nhận sau một tháng ra quân tập trung rõ nét ở hai mặt trận không gian mạng và quản lý thị trường:
Kết quả xử lý trên không gian mạng ghi nhận lực lượng chức năng đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiến hành ngăn chặn tổng cộng 194 trang mạng có hành vi vi phạm. Trong số này bao gồm 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá, 27 trang mạng kinh doanh sản phẩm vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 8 trang mạng chiếu phim lậu.
Kết quả xử lý hình sự và hành chính: Cơ quan iều tra các cấp đã khởi tố 56 vụ án với 98 bị can về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, sở hữu công nghiệp và sản xuất, buôn bán hàng giả. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với 216 cá nhân, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 850 triệu đồng.
Song song với các biện pháp chế tài, Bộ Công an xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ thường xuyên nhằm giúp người dân và doanh nghiệp nhận diện rõ các phương thức, thủ đoạn sản xuất kinh doanh hàng giả. Từ đó, vận động cộng đồng chủ động tố giác tội phạm thông qua các kênh tiếp nhận thông tin của lực lượng chức năng.
Người phát ngôn Bộ Công an cũng đưa ra khuyến nghị các doanh nghiệp và người dân cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, chủ động bảo vệ quyền sở hữu đối với các sản phẩm trí tuệ của mình. Việc phối hợp giữa cơ quan quản lý và người dân không chỉ bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ thể mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn trên cả không gian mạng lẫn đời sống kinh tế - xã hội.