Bình Phước: Tân Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch từng là Đại sứ hữu nghị tại Úc

10:30 15/04/2022

Mới đây, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy vừa được điều động, phân công giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước vừa tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ, qua đó quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh đối với anh Trần Quốc Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh cho ông Trần Quốc Duy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi đã đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông Trần Quốc Duy đối với sự phát triển của tỉnh Bình Phước, nói chung và công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh, nói riêng trong suốt thời gian qua.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trên cương vị mới, ông Trần Quốc Duy cần tiếp tục phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết và năng lực, sở trường, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho các chương trình, hoạt động xúc tiến nhằm thu hút các nhà đầu tư đến Bình Phước. 

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đơn vị tặng hoa chúc mừng và chụp hình lưu niệm với tân Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Trần Quốc Duy
Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đơn vị tặng hoa chúc mừng và chụp hình lưu niệm với tân Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Trần Quốc Duy.

Trong thời gian công tác tại Tỉnh Đoàn Bình Phước, bên cạnh thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, anh Trần Quốc Duy luôn tích cực kết nối với cộng đồng doanh nghiệp; các tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để triển khai các hoạt động an sinh xã hội, “tiếp sức” người yếu thế, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, qua đó lan tỏa thật nhiều điều tử tế. 

Trong khi công tác tại Tỉnh Đoàn Bình Phước, anh Trần Quốc Duy luôn nỗ lực cống hiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh và tích cực tổ chức những hoạt động vì cộng đồng.
Trong khi công tác tại Tỉnh Đoàn Bình Phước, anh Trần Quốc Duy luôn nỗ lực cống hiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh và tích cực tổ chức những hoạt động vì cộng đồng.

Ông Trần Quốc Duy (SN 1981, quê ở Thái Bình) là cựu giáo viên trường THPT chuyên Quang Trung (tỉnh Bình Phước).

Trước khi làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước, anh Duy từng công tác trong ngành giáo dục hơn 10 năm và học Thạc sĩ Quản lý Giáo dục tại ĐH Queensland ở TP Brisbane (bang Queensland, nước Úc).

Ông Duy cùng Người đẹp Du lịch của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 Huỳnh Thị Ngọc Hân từng là Đại sứ sinh viên quốc tế, Đại sứ hữu nghị, Đại sứ “Xe đạp công cộng” tại TP Brisbane, Đại sứ Hội nghị Thượng đỉnh kinh tế các thành phố Châu Á - Thái Bình Dương, Đại sứ thiện chí của Hành trình thiện nguyện “Khát vọng rừng xanh”.

Ngoài ra, ông Duy từng trở thành lãnh đạo đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam trong hàng chục Chương trình giao lưu thanh niên quốc tế…

Thắng Trần