Bị đổ bể, Twitter chưa thể về tay tỷ phú Elon Musk

09:13 10/07/2022

Công ty xe điện Tesla và Tập đoàn Công nghệ không gian Space X, tỷ phú Elon Musk, đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD, cáo buộc công ty truyền thông xã hội này vi phạm nghiêm trọng nhiều điều khoản trong thỏa thuận sáp nhập.

Trước đó, CEO Tesla đã đe dọa hủy bỏ thỏa thuận nếu Twitter không cung cấp dữ liệu chính xác các tài khoản giả mạo (spam) và bot trả lời tự động. Trích dẫn số liệu của CEO Twitter Parag Agrawal, Musk cho rằng, con số dưới 5% tài khoản spam là điều rất khó tin.

Mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm khi các luật sư của Elon Musk đã gửi thư tới Twitter vào ngày 6/6. Trong đó, họ cảnh báo rằng thân chủ của mình có thể hủy bỏ thỏa thuận nếu mạng xã hội này không cung cấp chính xác số liệu.

Công ty xe điện Tesla và Tập đoàn Công nghệ không gian Space X, tỷ phú Elon Musk, đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD, cáo buộc công ty truyền thông xã hội này vi phạm nghiêm trọng nhiều điều khoản trong thỏa thuận sáp nhập.
Công ty xe điện Tesla và Tập đoàn Công nghệ không gian Space X đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD.

Giám đốc pháp lý của Twitter Vijaya Gadde cho biết, theo thỏa thuận ngày 25/4, Twitter có nghĩa vụ cung cấp cho Musk dữ liệu mà ông yêu cầu, để đưa ra đánh giá độc lập về mức độ phổ biến của các tài khoản giả mạo hoặc spam trên nền tảng của Twitter.

Theo tổng hợp của CNBC, Elon Musk đã thảo luận để thu xếp khoản góp vốn từ 2-3 tỷ USD từ một nhóm các công ty cổ phần do Apollo Global Management dẫn đầu. Điều này sẽ giúp giảm bớt việc gom tiền mặt cho CEO Tesla. Tuy nhiên, các thương thảo vẫn chưa có dấu hiệu tích cực cho đến khi thỏa thuận mua lại Twitter có sự minh bạch hơn.

Việc tạm hoãn các hoạt động góp vốn là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elon Musk đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thỏa thuận. Hiện tại, Twitter vẫn khẳng định rằng Musk đã và đang thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng cam kết, bao gồm cả việc đảm bảo các thỏa thuận với cơ quan quản lý.

Theo CNBC, sau khi thông tin Musk hủy thương vụ với Twitter được công bố, giá cổ phiếu của mạng xã hội đã giảm 5% xuống còn 35,04 USD. Con số này thấp hơn rất nhiều so với giá 54,2 USD/cổ phiếu trong thỏa thuận ban đầu của Musk khi mua Twitter.

PV