Thứ tư 29/07/2026 23:01
Hotline: 024.355.63.010
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Bắt tay với Ngân hàng LPBank giúp doanh nghiệp của "bầu Đức" có vốn tái đầu tư

07/12/2023 09:07
Sau khi tham gia vào nông nghiệp, HAGL đã có lãi đều đặn từ mô hình trồng chuối, nuôi heo, và tới đây là doanh thu khủng từ trái sầu riêng. Việc bắt tay với LPBank sẽ giúp cải thiện dòng tiền để HAGL có vốn tái đầu tư, đẩy nhanh thời gian thanh toán.
Ảnh minh họa
Trang trại trồng chuối của HAGL tại Lào.

Nếu lấy mốc là tháng 11/2023, cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã tăng 40%, đây là mức lợi nhuận khá hiếm hoi trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang có nhiều khó khăn, biến động thời gian qua.

Từng là tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam với tiềm lực tài chính gần như không có đối thủ, nhưng Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức bất ngờ “bẻ lái”, bán hết tài sản, dồn tiền của để làm nông nghiệp với điểm đến là vàng trắng – cây cao su.

Tưởng như cao su sẽ đem lại siêu lợi nhuận cho Tập đoàn, nhưng “người tính không bằng trời tính”, khi giá “vàng trắng” đang ở đỉnh bỗng nhiên rớt “sập sàn”, từ vùng giá 5.000 USD/tấn rớt xuống còn dưới 1.000 USD/tấn khiến những tham vọng ban đầu của ông bầu phối núi cũng bị dập tắt… Kể cả Temasek - một quỹ đầu tư hùng mạnh của Singapore - từng tin tưởng rót vào HAGL hàng trăm triệu USD thời điểm bấy giờ cũng không ngờ cao su lại rớt thảm như vậy. Và Temasek rút lui khỏi tập đoàn phố núi. Rồi những đối tác tài chính, nhà băng nghi ngại, mất niềm tin, họ cũng rời xa HAGL. Bầu Đức khó càng thêm khó.

Sa lầy với cao su, năm 2016, HAGL mất thanh khoản, nhưng bầu Đức không giấu cái xấu, cái yếu của mình. Hồi đó nhiều người khuyên ông “giật gấu vá vai”, lấy cái sau đắp cái trước để tạm thời vượt qua, nhưng ông lại làm một việc mà không ai ngờ tới: quyết định công bố HAGL mất thanh khoản. Một quyết định mà giới đầu tư đón nhận chẳng khác gì thông tin tập đoàn phá sản. Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Trong thời gian tái cấu trúc, bầu Đức có nhiều quyết định liều lĩnh, bán tài sản để trả nợ, bán dự án rất lớn ở Myanma, bán luôn cả công ty nông nghiệp. Gần 10 năm qua, HAGL nằm trong tình trạng nợ xấu, không có ngân hàng nào dám quan hệ, cấp tín dụng.

Ảnh minh họa
Ông Hồ Nam Tiến, Tổng Giám đốc LBBank (thứ 4 từ trái sang) dẫn đầu đoàn lãnh đạo ngân hàng LPBank thăm trang trại sầu riêng của HAGL tại Lào.

Trong cơn bĩ cực, những đối tác làm ăn bắt đầu xa lánh, ngân hàng “gạt” HAGL khỏi danh sách cho vay, bầu Đức cũng ít xuất hiện trên thương trường, tránh gặp bạn bè doanh nhân mà chỉ gọi điện cho vài người bạn tào lao, mời họ ăn cơm, cà phê, nói chuyện đời… Thất bại thì nói cũng ít người tin, bầu Đức chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nhìn sự thật rồi cặm cụi làm việc, tìm cách thoát khỏi vũng lầy, đưa doanh nghiệp khỏi tình trạng bết bát.

Dù bị ngân hàng “đóng băng”, đối tác xa lánh, HAGL vẫn dùng nhiều kênh khác để đầu tư, nỗ lực bằng nhiều cách để tái cấu trúc tập đoàn. Dốc từng đồng cuối cùng trong hầu bao, bầu Đức quyết chí làm nông nghiệp. Thời gian qua, khi thế giới bị chia cắt bởi dịch Covid-19, điều kiện đi lại hạn chế, những công nhân HAGL vẫn cần mẫn ra công trường lao động sản xuất. 7.000 ha chuối, 1.200 ha sầu riêng, 1.000 con heo nái mỗi năm sinh sản khoảng 600.000 con heo thịt tại Việt Nam, Lào, Campuchia ra đời trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy. Phát triển nông nghiệp mà không có đất thì thua, mà là đất tốt, đất có nước.

Giới quan sát đánh giá, HAGL đang có lợi thế số một về điều này khi đang sở hữu 10.000 ha đất sạch, 5000 ha đất đang làm thủ tục. Đó cũng là lý do bầu Đức quyết tâm giữ đất. Ông quan niệm làm nông nghiệp mới là chủ lực chứ không phải là bất động sản, đầu tư vào nông nghiệp thì đồng vốn bỏ ra không nhiều nhưng lợi nhuận lại rất lớn.

Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó, bầu Đức còn có thứ “đồ chơi” mà ông giấu kín trong suốt nhiều năm: sầu riêng. Loại trái cây đặc sản này cho giá trị rất lớn. Hiện HAGL có 1.200 ha sầu riêng, trong đó có 700 ha sầu riêng thu hoạch tháng 10-11 năm 2024. Đến năm 2026, HAGL sẽ có 2.000 ha sầu riêng, trong đó 1.000 ha cho thu hoạch. Chưa dừng lại ở đó, HAGL sẽ mở rộng vườn chuối trên 10.000 ha và khoảng 5.000 ha sầu riêng, đây là những nền tảng cơ bản để HAGL tìm lại vị thế dẫn đầu. Thứ vũ khí tối thượng này sẽ thành át chủ bài về doanh thu và lợi nhuận của HAGL trong những năm tới.

HAGL từ một doanh nghiệp trước đây từng thất bại nhưng đã đi lên, làm những cái không ai dám làm là nông nghiệp. Dù chưa thoát khỏi khó khăn, nhưng hàng chục nghìn cổ đông rất tin tưởng vào tương lai của HAGL. Thương hiệu HAGL rất lớn, nó giống như Cocacola vậy. HAGL đã xong giai đoạn kiến thiết, đang chuyển mình để thành công. Nếu ngày xưa chỉ có cái tên HAGL, tên bầu Đức thì giờ Tập đoàn thay đổi hoàn toàn. Trước đây bầu Đức trồng cao su có thời gian thu hoạch 7 năm, cọ dầu 5 năm nên không có dòng tiền. Không có doanh thu thì nhà đầu tư bỏ đi, ngân hàng không thấy dòng tiền thì siết nợ, HAGL khó chồng khó. Nhưng HAGL đã thay đổi kịp thời, lấy ngắn nuôi dài, dùng cây ngắn ngày, 1 cây 1 con (cây chuối, con heo) để có doanh thu nhanh, dòng tiền về nhanh hơn. Nếu ngày trước tín dụng từ chối, thì giờ đây, ngân hàng đã cho HAGL vay trở lại.

Nhiều cổ đông, thậm chí là lãnh đạo một số ngân hàng thừa nhận, sức hút của HAGL rất lớn, nhà đầu tư hiểu được tiềm năng của HAGL nên xác định gắn bó lâu dài với đường đi của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Mới đây nhất, HAGL và Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LPBank) đã ký hợp tác toàn diện. Chỉ sau khi biên bản ghi nhớ được ký kết, CLB bóng đá HAGL được đổi tên thành CLB LPBank HAGL. Và để tai nghe mắt thấy sự thật, đích thân Tổng Giám đốc LPBank Hồ Nam Tiến đã dành 3 ngày đi thị sát các trang trại của HAG lại Gia Lai, Lào, Campuchia. Chắc chắn rằng, sẽ có rất nhiều thông tin tích cực sẽ được công bố với nhà đầu tư trong lần HAGL họp với các cổ đông sắp tới.

Nhiều chuyên gia nhận định, hợp tác toàn diện của HAGL với LPBank không hẳn là vay tiền, trên hết điều này đã đem đến cho HAGL một chỗ dựa, một niềm tin vật chất, ít ra người ta thấy cũng có người chơi với HAGL.

Sau khi tham gia vào nông nghiệp, HAGL đã có lãi đều đặn từ mô hình trồng chuối, nuôi heo, và tới đây là doanh thu khủng từ trái sầu riêng. Bên cạnh đó, việc bắt tay với ngân hàng LPBank sẽ giúp cải thiện dòng tiền để HAGL có vốn tái đầu tư, đẩy nhanh thời gian thanh toán nợ, xóa lỗ lũy kế. Với những tín hiệu tích cực đó, HAGL sẽ trở lại đường đua trong thời gian không xa, xếp lại thời kỳ bỉ cực để bước sang hồi thái lai…

P.V (Tổng hợp)

Tin bài khác
Xây dựng Điện 2 kinh doanh ra sao sau biến động thượng tầng lãnh đạo?

Xây dựng Điện 2 kinh doanh ra sao sau biến động thượng tầng lãnh đạo?

Sau khi cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng bị khởi tố và rời doanh nghiệp, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) ghi nhận lợi nhuận quý II/2026 tăng gấp 8,5 lần so với cùng kỳ, đồng thời lượng tiền mặt và tiền gửi vượt 2.200 tỷ đồng.
NTPC dự kiến đầu tư hơn 177 tỷ USD để mở rộng công suất điện

NTPC dự kiến đầu tư hơn 177 tỷ USD để mở rộng công suất điện

NTPC lên kế hoạch rót hơn 177 tỷ USD để tăng gần gấp ba công suất phát điện vào năm 2037, trong đó năng lượng tái tạo, nhiệt điện than và điện hạt nhân là các trụ cột chính.
Tập đoàn Dabaco báo lãi quý II giảm sâu khi chi phí đầu vào leo thang

Tập đoàn Dabaco báo lãi quý II giảm sâu khi chi phí đầu vào leo thang

Dù doanh thu quý II/2026 tăng hai chữ số, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 43% so với cùng kỳ do giá vốn hàng bán và nhiều khoản chi phí đồng loạt tăng, trong bối cảnh giá lợn hơi đi xuống.
Doanh nghiệp ngành nhựa tăng tốc lợi nhuận quý II, nhiều đơn vị lập kỷ lục kinh doanh

Doanh nghiệp ngành nhựa tăng tốc lợi nhuận quý II, nhiều đơn vị lập kỷ lục kinh doanh

Kết quả kinh doanh quý II/2026 cho thấy bức tranh khởi sắc của ngành nhựa khi nhiều doanh nghiệp ngành nhựa ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi, giá nguyên liệu đầu vào ở mức thuận lợi và hiệu quả kiểm soát chi phí. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới được dự báo sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm doanh nghiệp.
Mộc Châu Milk ghi nhận lợi nhuận quý II cao nhất trong gần 3 năm

Mộc Châu Milk ghi nhận lợi nhuận quý II cao nhất trong gần 3 năm

CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (HOSE: MCM) - Mộc Châu Milk ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt 98,1 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ quý III/2023. Kết quả này đạt được dù doanh thu giảm nhẹ, nhờ biên lợi nhuận cải thiện và chi phí tài chính, bán hàng được kiểm soát hiệu quả.
Khoáng sản Hà Giang tạm ứng 63 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, lợi nhuận quý II giảm mạnh

Khoáng sản Hà Giang tạm ứng 63 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, lợi nhuận quý II giảm mạnh

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng khoảng 63 tỷ đồng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II giảm hơn 95% do doanh thu, sản lượng tiêu thụ và giá bán đồng loạt sụt giảm.
PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng mua lại kim cương và vàng trong tháng

PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng mua lại kim cương và vàng trong tháng 'sóng gió'

Trong ba tuần đầu tiên của tháng 7, giá trị hàng mua lại của PNJ đã tăng đột biến lên tới 5.900 tỷ đồng. Nhưng sau khi áp dụng chính sách mới từ ngày 21/7, chuỗi này đã thu mua sản phẩm từ khách hàng với giá trị 1.162 tỷ đồng trong tuần tiếp theo.
Dược Hậu Giang báo lãi quý II tăng 26%, hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm

Dược Hậu Giang báo lãi quý II tăng 26%, hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm

Kết quả kinh doanh tích cực trong quý II giúp CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) hoàn thành khoảng 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 chỉ sau 6 tháng, trong bối cảnh doanh thu và biên lợi nhuận gộp đều cải thiện.
Quý tăng trưởng mạnh nhất từ năm 2010 giúp Unilever nâng triển vọng cả năm

Quý tăng trưởng mạnh nhất từ năm 2010 giúp Unilever nâng triển vọng cả năm

Tăng trưởng sản lượng quý 2 đạt mức cao nhất kể từ năm 2010 đã giúp Unilever nâng dự báo cả năm 2026, trong bối cảnh tập đoàn tiếp tục tái cơ cấu danh mục và duy trì sự hiện diện tại thị trường châu Á.
MOSO chính thức mở rộng tin đăng toàn quốc

MOSO chính thức mở rộng tin đăng toàn quốc

MOSO chính thức triển khai tính năng mở rộng tin đăng trên toàn quốc, cho phép người dùng tiếp cận khách hàng tiềm năng tại 63 tỉnh thành chỉ với một lần đăng tin. Bước tiến này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của nền tảng MOSO, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối và giao dịch bất động sản.
Air India có thể mất tới 10 năm để phục hồi

Air India có thể mất tới 10 năm để phục hồi

Tata Sons cho rằng quá trình tái thiết Air India có thể kéo dài 5 - 10 năm, trong khi hãng hàng không lớn thứ hai Ấn Độ tiếp tục chịu áp lực thua lỗ, chi phí vận hành và biến động nhân sự cấp cao.
Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý II tăng chậm lại, nhóm phi tài chính tiếp tục dẫn dắt

Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý II tăng chậm lại, nhóm phi tài chính tiếp tục dẫn dắt

Đến ngày 27/7, đã có 574 doanh nghiệp niêm yết và ngân hàng niêm yết công bố kết quả kinh doanh quý II/2026. Dù lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 23,5% so với cùng kỳ, tốc độ tăng đã chậm lại và là mức thấp nhất trong bốn quý gần đây, phản ánh bức tranh phục hồi chưa đồng đều giữa các nhóm ngành.
BIDV và VietinBank đồng hành cùng Petrovietnam triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV

BIDV và VietinBank đồng hành cùng Petrovietnam triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV

Ngày 24/7/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV.
Đầu tư công tăng tốc, doanh nghiệp vật liệu xây dựng hưởng lợi không đồng đều

Đầu tư công tăng tốc, doanh nghiệp vật liệu xây dựng hưởng lợi không đồng đều

Đà phục hồi của hoạt động xây dựng cùng tiến độ giải ngân đầu tư công cải thiện đã tạo lực đẩy cho thị trường vật liệu xây dựng trong quý II/2026. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp, khi cơ hội tăng trưởng ngày càng phụ thuộc vào năng lực nội tại, khả năng kiểm soát chi phí và tiến độ ghi nhận doanh thu.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam còn lỗ lũy kế hơn 1.700 tỷ đồng

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam còn lỗ lũy kế hơn 1.700 tỷ đồng

Tính đến cuối năm 2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn còn lỗ lũy kế hơn 1.747 tỷ đồng. Điều này khiến vốn chủ sở hữu bị “ăn mòn” còn 1.791 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với vốn góp của chủ sở hữu ở mức 3.105 tỷ đồng.