Thứ tư 07/10/2026 08:50
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng

Hội nghị giới thiệu tiềm năng và sản phẩm đặc trưng tỉnh An Giang tại TP.HCM không chỉ là một sự kiện xúc tiến đầu tư đơn thuần, mà còn là nhịp cầu nối liền các doanh nghiệp, nhà đầu tư với một vùng đất tràn đầy tiềm năng phát triển.

Sáng 26/11, tại TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị giới thiệu tiềm năng đầu tư và quảng bá sản phẩm đặc trưng tỉnh An Giang.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NH-TC (Cổng TTĐT AG).

Đây là sự kiện nhằm giới thiệu tiềm năng và các lợi thế cạnh tranh của tỉnh An Giang, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tìm hiểu về các chính sách ưu đãi cùng môi trường đầu tư hấp dẫn. Đồng thời, cũng là dịp để các bên gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, kêu gọi sự tham gia và tập trung nguồn lực nhằm khai thác tối đa tiềm năng của tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NH-TC.

Với mục tiêu tạo cầu nối hợp tác và thu hút đầu tư, hội nghị lần này có sự góp mặt của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TP.HCM, An Giang, các chuyên gia kinh tế, và đại diện của hơn 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đây là cơ hội để tỉnh An Giang trưng bày và giới thiệu đến đối tác và nhà đầu tư những lợi thế vượt trội cũng như sản phẩm đặc trưng như nông sản sạch, sản phẩm thủ công mỹ nghệ,...

An Giang - Tiềm năng đầu tư hấp dẫn

An Giang, với vị trí chiến lược nằm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, và công nghiệp chế biến. Đặc biệt, ngành nông nghiệp với sản phẩm chủ lực là lúa gạo và thủy sản đang trở thành điểm sáng thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư.

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên phong phú, An Giang có lợi thế trong phát triển kinh tế nông nghiệp; du lịch; công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm; thương mại biên giới.

Phát biểu phiên khai mạc, ông Hồ Văn Mừng – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Hội nghị lần này là diễn đàn quan trọng để giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, chiến lược đầu tư, những chính sách ưu đãi của tỉnh An Giang đến các tỉnh, thành bạn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kết quả của Hội nghị hôm nay, đã khẳng định quyết tâm của tỉnh An Giang trong việc tiếp cận các nhà đầu tư, doanh nghiệp một cách thuận lợi, gần gũi nhất, kết nối nhanh chóng và hiệu quả nhất.

An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Ông Hồ Văn Mừng – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NH-TC.

Qua hội nghị này, tỉnh An Giang đã được định vị gần gũi hơn với các cơ quan Trung ương, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức tài chính ngân hàng. Ý kiến tham luận của các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp,... đã mở ra nhiều phương hướng mới trong hoạt động thu hút đầu tư, tạo sân chơi đa dạng, phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp và địa phương, hứa hẹn tương lai rộng mở, bền vững, hài hòa lợi ích cho tất cả các bên.

Tỉnh An Giang rất cần các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp đầu tư, phát triển các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh, đó là: Phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu; Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm, các công nghiệp nhẹ; Phát triển đô thị và nhà ở thương mai; Năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; Thương mại - dịch vụ logistics - du lịch; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn.

Hiện tỉnh An Giang đã chọn lọc hơn 60 dự án tiềm năng để mời gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực này. Đặc biệt, tại hội nghị này, An Giang rất vui mừng khi trao 10 Bản thỏa thuận hợp tác khảo sát đầu tư cho 10 nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh để cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh và thực hiện các thủ tục đầu tư triển khai dự án.

Sản phẩm đặc trưng – Niềm tự hào của An Giang

An Giang là một trong những vựa lúa lớn của Việt Nam, nổi tiếng với những loại gạo chất lượng cao, thơm ngon như gạo nàng hoa, gạo thơm đặc sản. Gạo An Giang không chỉ được tiêu thụ rộng rãi trong nước mà còn xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới. Mắm Châu Đốc là một sản phẩm truyền thống có lịch sử lâu đời và được xem là đặc sản của An Giang. Với hương vị đậm đà và quy trình chế biến công phu, mắm Châu Đốc đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng và được nhiều người ưa chuộng. Cây thốt nốt gắn liền với đời sống của người dân An Giang, và các sản phẩm từ thốt nốt như nước thốt nốt, đường thốt nốt, bánh thốt nốt đều rất được ưa thích. Đặc biệt, đường thốt nốt An Giang được biết đến với vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng.

An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Gian hàng trưng bày xoài An Giang giới thiệu đến các đại biểu tham quan. Ảnh: PL.
An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Mập hình dệt lụa Tân Châu được giới thiệu bên ngoài hội nghị. Ảnh: PL.

Bên cạnh đó, lụa Tân Châu là một trong những sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi bật của An Giang, nổi tiếng với độ bền, sự mềm mại và màu sắc truyền thống, được người tiêu dùng trong nước và quốc tế chú ý đến. Khi đến An Giang thì không thể bỏ qua các loại khô cá đặc sản như khô cá tra phồng, khô cá lóc…, được chế biến theo phương pháp truyền thống, giữ được hương vị tự nhiên và đậm đà. Những sản phẩm này không chỉ là biểu tượng văn hóa và niềm tự hào của An Giang mà còn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương, thúc đẩy du lịch và giao thương với các vùng khác.

Đặc sản của tỉnh được giới thiệu tại hội nghị sáng 26.11 - Ảnh: Thủy Long
Sản phẩm đặc trưng của tỉnh được giới thiệu tại hội nghị sáng 26.11 - Ảnh: Thủy Long.

Tại hội nghị, các sản phẩm đặc trưng của An Giang được trưng bày và giới thiệu rộng rãi. Từ gạo, mắm Châu Đốc, đến thốt nốt và các sản phẩm từ lụa Tân Châu đều thể hiện thương hiệu và chất lượng độc đáo của vùng. Đây là những sản phẩm không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn có tiềm năng xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Ý kiến từ các chuyên gia, đại biểu và doanh nghiệp

Tại hội nghị, các chuyên gia đã nhấn mạnh vào việc An Giang có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Văn A, chuyên gia về nông nghiệp bền vững, cho rằng: "An Giang không chỉ là vựa lúa của cả nước mà còn có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông sản xuất khẩu".

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) đã có những chia sẻ về quá trình phát triển dự án và định hướng đầu tư tại tỉnh An Giang.

An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng Giám đốc Antesco, chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: NH-TC.

Ông Minh nhấn mạnh rằng, An Giang là một vùng đất hứa hẹn với nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Trải qua nhiều năm hoạt động, Công ty Antesco đã và đang triển khai nhiều dự án nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương, đồng thời đẩy mạnh công tác chế biến và xuất khẩu trái cây đi các thị trường quốc tế. Ông cũng chỉ ra rằng, với nguồn tài nguyên phong phú và điều kiện tự nhiên thuận lợi, An Giang có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa nếu nhận được sự đầu tư đúng hướng và bền vững.

Trong tương lai, Antesco có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất và áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Ông Minh khẳng định, việc đầu tư vào công nghệ chế biến hiện đại không chỉ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh mà còn mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho nông sản của An Giang. Bên cạnh đó, công ty cũng cam kết đồng hành cùng tỉnh trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh và tiềm năng của An Giang ra thế giới.

Đại diện Tập đoàn ABC khẳng định: "Chúng tôi nhận thấy An Giang không chỉ có tiềm năng tự nhiên mà còn sở hữu lực lượng lao động trẻ và năng động, đây là yếu tố quan trọng cho quy hoạch đầu tư dài hạn của chúng tôi".

Ông Lê Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai, chia sẻ: Chúng tôi luôn đề cao giá trị “Phát triển vì con người” và cam kết mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và nền kinh tế đất nước, đồng hành cùng địa phương, tạo dấu ấn tích cực trên mỗi nơi chúng tôi đặt chân đến.

An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Ông Lê Tuấn Anh – TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai, chia sẻ tại hội nghi. Ảnh: NH-TC.

Tại An Giang, Tập đoàn đã triển khai nhiều dự án chiến lược như: Các khu đô thị Sao Mai tại TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, TX. Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú và nhiều địa phương khác trong tỉnh, tạo không gian sống hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống cư dân. Các điểm du lịch như Rừng Tràm Trà Sư, Đồi Tức Dụp, Điện Mặt trời An Hảo, Lâm Viên Núi Cấm, không chỉ tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống người dân mà còn bảo tồn và tôn vinh giá trị thiên nhiên, khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch Việt Nam; và đặc biệt là Nhà máy điện mặt trời An Hảo với công suất 210 MWp, cung cấp nguồn năng lượng sạch và bền vững.

Với những quyết tâm của chính quyền địa phương, cùng với vị trí chiến lược tại Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện và chính sách đầu tư hấp dẫn, tập đoàn đánh giá tỉnh An Giang còn rất nhiều lợi thế và tiềm năng để đầu tư trong tương lai tới.

Riêng với Tập đoàn Sao Mai, An Giang không chỉ là nơi đầu tư kinh doanh, mà còn là một "ngôi nhà thứ hai" mà Tập đoàn Sao Mai muốn chung tay vun đắp. Vì thế trong thời gian tới, với niềm tin và trách nhiệm, Tạp đoàn quyết tâm đồng hành để biến vùng đất này trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng, phát triển và hội nhập.

An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Thị Bích Ngọc, phát biểu nội dung “Định hướng phát triển Đồng bằng sông Cửu Long của Chính phủ và tiềm năng đầu tư tại An Giang”. Ảnh: NH-TC.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc -Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ghi nhận và đánh giá cao đối với những nỗ lực, quyết tâm, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh An Giang cũng như những khó khăn, thách thức mà tỉnh phải đương đầu là sự chia sẻ, nguồn động viên, khích lệ to lớn để Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang vững tin, quyết tâm, quyết liệt trong cải cách, đổi mới, bứt phá để thực hiện thắng lợi Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ (INCHAM), ông Rajib Gupta phát biểu tham luận về “Xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Ấn Độ và tiềm năng, lợi thế đầu tư vào tỉnh An Giang”. Ảnh: NH-TC.
An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh - ông Lê Hoàng Châu chia sẻ về “Xu hướng phát triển thị trường bất động sản Việt Nam và cơ hội cho tỉnh An Giang”. Ảnh: NH-TC.

Về phía tỉnh An Giang, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để tạo dựng môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi, thực chất, hiệu quả, nhanh chóng biến những tiềm năng, lợi thế thành kết quả cụ thể, thiết thực.

Trong khuôn khổ hội nghị, thông tin về tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh An Giang được giới thiệu kỹ càng, đồng thời trình bày các dự án trọng điểm nhằm thu hút đầu tư, phù hợp với định hướng Quy hoạch phát triển tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở ra cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tìm hiểu về các cơ chế, chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư của tỉnh.

An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng lãnh đạo tỉnh An Giang, trao biên bản hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư tại An Giang giữa UBND tỉnh An Giang và các doanh nghiệp. Ảnh: NH-TC.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư chiến lược để triển khai một số dự án quan trọng, ưu tiên đầu tư theo định hướng Quy hoạch phát triển tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cam kết đơn giản hóa các thủ tục hành chính và áp dụng chính sách ưu đãi về thuế và đất đai nhằm khuyến khích đầu tư.

An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - Đỗ Tấn Kiết và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Lê Văn Phước tặng hoa và trao logo UBND tỉnh An Giang cho các đơn vị tài trợ và doanh nghiệp có những đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh An Giang. Ảnh: NH-TC.

Hội nghị giới thiệu tiềm năng và sản phẩm đặc trưng tỉnh An Giang tại TP.HCM không chỉ là một sự kiện xúc tiến đầu tư đơn thuần, mà còn là nhịp cầu nối liền các doanh nghiệp, nhà đầu tư với một vùng đất tràn đầy tiềm năng phát triển, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh An Giang lên một tầm cao mới.

Tỉnh An Giang đang hoàn thiện quy hoạch phát triển, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phát triển mạnh khoa học, công nghệ, tiếp cận trình độ công nghệ tiên tiến; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xem đây là ưu tiên hàng đầu để thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, nhằm đưa An Giang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Được thiên nhiên ưu ái ban tặng 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu của dòng sông Mê Kông huyền thoại và hệ thống kênh rạch phủ khắp vùng hơn 80% diện tích đất nông nghiệp với nguồn nước ngọt quanh năm, đất đai phù sa màu mỡ rất thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và quy trình sản xuất hiện đại để An Giang trở thành một trong những trung tâm đầu mối về nông nghiệp lớn của vùng theo Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Với những sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh là lúa gạo, thủy sản và trái cây cùng với những tiềm năng mới về chăn nuôi và dược liệu đã đưa tỉnh An Giang từng bước từng bước chiếm lĩnh thị trường trong, ngoài nước và trên bản đồ nông sản toàn cầu.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao đổi với các nhà đầu tư bên lề hội nghị. Ảnh: NH-TC.
An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PL.
An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Chương trình nghệ thuật quảng bá văn hóa tỉnh An Giang. Ảnh: PL.
An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NH-TC.
An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NH-TC.
An Giang: Trải “thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư với 60 dự án tiềm năng
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PL.
Tin bài khác
2.493 giao dịch căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường không còn “dễ bán”

2.493 giao dịch căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường không còn “dễ bán”

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực trong quý III/2026, khi giao dịch căn hộ tăng 40% so với quý trước. Tuy nhiên, đà phục hồi không diễn ra đồng đều, khi người mua ngày càng cân nhắc kỹ về giá, chất lượng và giá trị thực của sản phẩm.
Hà Nội: Kiểm soát giao dịch bất động sản có dấu hiệu bất thường

Hà Nội: Kiểm soát giao dịch bất động sản có dấu hiệu bất thường

Từ giao dịch tiền mặt giá trị lớn, chuyển nhượng bất động sản nhiều lần trong thời gian ngắn đến việc khách hàng né tránh cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, nhiều dấu hiệu bất thường trong giao dịch bất động sản đang được Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp nhận diện, kiểm soát và báo cáo theo quy định về phòng, chống rửa tiền.
Khu

Khu 'đất vàng' tại nút giao Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu ở Huế về tay ai?

Liên danh CTCP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI Land được xác định đáp ứng các yêu cầu về tài chính, thương mại và kỹ thuật để thực hiện dự án tổ hợp thương mại tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu (Huế).
Phú Thọ đầu tư 120 tỷ đồng nâng cấp đường Ngô Quyền

Phú Thọ đầu tư 120 tỷ đồng nâng cấp đường Ngô Quyền

Tuyến đường Ngô Quyền tại phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được đầu tư 120 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng nền đường lên 24m, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan.
TP. Hồ Chí Minh: Bất động sản thu hơn 322.000 tỷ đồng sau 9 tháng

TP. Hồ Chí Minh: Bất động sản thu hơn 322.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Doanh thu kinh doanh bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 322.630 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Hạ tầng, đầu tư công và việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý được kỳ vọng tiếp tục tạo dư địa cho thị trường cuối năm.
Khởi công khu tái định cư VT6, mở thêm không gian phát triển cho Kiến An

Khởi công khu tái định cư VT6, mở thêm không gian phát triển cho Kiến An

Ngày 30/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng phối hợp với phường Kiến An tổ chức khởi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư VT6. Công trình được kỳ vọng tạo thêm quỹ đất tái định cư, góp phần ổn định đời sống người dân và mở rộng không gian đô thị Kiến An.
Cần Thơ dành gần 977 tỷ đồng, chuẩn bị 851 nền tái định cư cho Vĩnh Thạnh

Cần Thơ dành gần 977 tỷ đồng, chuẩn bị 851 nền tái định cư cho Vĩnh Thạnh

Dự án Khu tái định cư Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 có diện tích gần 29,9 ha, gồm 851 nền, tổng vốn gần 977 tỷ đồng. Công trình không chỉ phục vụ tái định cư mà còn tạo quỹ đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chuẩn bị điều kiện cho không gian công nghiệp mới tại Vĩnh Thạnh.
Phú Thọ: Khởi công dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu quy mô 680 căn hộ

Phú Thọ: Khởi công dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu quy mô 680 căn hộ

Sáng 30/9, Dự án Nhà ở xã hội Trương Hán Siêu tại phường Hòa Bình, Phú Thọ được khởi công, dự kiến cung cấp khoảng 680 căn hộ cho người dân.
BĐS Việt Nhật bàn giao mặt bằng cho Minh Phương tại TTTM VenC

BĐS Việt Nhật bàn giao mặt bằng cho Minh Phương tại TTTM VenC

Vừa qua, Công ty CP Bất động sản Việt Nhật Hải Phòng bàn giao mặt bằng cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Minh Phương tại TTTM VenC, mở đầu quá trình hình thành không gian trưng bày, trải nghiệm và tư vấn sản phẩm mới.
Tìm cách gỡ vướng tách thửa đất "có đất ở và đất nông nghiệp"

Tìm cách gỡ vướng tách thửa đất "có đất ở và đất nông nghiệp"

Quyết định 67/2026/QĐ-UBND về tách, hợp thửa tại TP. Hồ Chí Minh đang phát sinh một số tình huống cần hướng dẫn rõ hơn, nhất là với thửa đất có đất ở cùng đất vườn, ao, đất nông nghiệp. HoREA đề xuất cho phép chuyển mục đích đồng thời với tách thửa.
Điện Biên giải ngân 758,5 tỷ đồng dự án quản lý đa thiên tai Nậm Rốm

Điện Biên giải ngân 758,5 tỷ đồng dự án quản lý đa thiên tai Nậm Rốm

Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm đã giải ngân gần 88% kế hoạch vốn, nhiều hạng mục xây lắp đạt trên 90%, phấn đấu hoàn thành tháng 12/2026.
Phú Thọ chuẩn bị đấu thầu dự án công viên nghĩa trang hơn 2.258 tỷ đồng

Phú Thọ chuẩn bị đấu thầu dự án công viên nghĩa trang hơn 2.258 tỷ đồng

Dự án Công viên nghĩa trang Mông Hóa tại phường Kỳ Sơn có tổng vốn sơ bộ hơn 2.258 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong 12 năm.
TP. Hồ Chí Minh muốn hỗ trợ 50% lãi vay cho dự án bãi đỗ xe

TP. Hồ Chí Minh muốn hỗ trợ 50% lãi vay cho dự án bãi đỗ xe

Nhà đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe tại TP. Hồ Chí Minh có thể được hỗ trợ 50% số tiền lãi phải trả đối với khoản vay tại Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HIFC), với thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm, nếu chính sách được thông qua.
Dự án Rita Võ Plaza có thêm bước pháp lý để triển khai tại TP. Hồ Chí Minh

Dự án Rita Võ Plaza có thêm bước pháp lý để triển khai tại TP. Hồ Chí Minh

Một phần diện tích đất nhỏ vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh giao cho Công ty Võ Tiến Đạt để kết hợp với quỹ đất đã có giấy chứng nhận, trong khi chủ đầu tư phải hoàn tất các nghĩa vụ tài chính trước khi được cấp giấy chứng nhận cho phần đất mới.
Gần 489 ha đất tại Đồng Nai được đưa vào quy trình đấu giá

Gần 489 ha đất tại Đồng Nai được đưa vào quy trình đấu giá

Gần 489 ha đất tại Long Thành, Hàng Gòn và Thống Nhất đang được đưa vào quy trình quản lý, chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất.