Ấn Độ không phải là quốc gia duy nhất cấm xuất khẩu lương thực
Chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã khiến giá lúa mì tăng vọt. Và không chỉ dừng lại ở lúa mì, nhiều quốc gia cũng đã thực hiện lệnh cấm xuất khẩu lương thực khác do lạm phát toàn cầu tăng cao, điều này xảy ra bởi hậu quả của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine
Ấn Độ đã cấm xuất khẩu lúa mì, trở thành quốc gia mới nhất có động thái như vậy khi giá ngũ cốc tăng mạnh trong năm nay một phần do chiến tranh Nga-Ukraine.
Chiến tranh đã khiến giá lúa mì tăng vọt, trong đó Nga và Ukraine nằm trong số các nước xuất khẩu mặt hàng này lớn nhất. Theo Ngân hàng Thế giới, cả hai quốc gia này đều chiếm 29% tổng lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu .
Giá lúa mì tăng khoảng 6% vào thứ Hai (16/5) sau thông báo cuối tuần của Ấn Độ. Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) cho biết: “Với giá lương thực đã cao do sự gián đoạn chuỗi cung ứng ảnh hưởng bởi COVID và sản lượng giảm do hạn hán vào năm ngoái, cuộc xung đột của Nga đến vào thời điểm xấu đối với thị trường lương thực toàn cầu”.
Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc tế Peterson có trụ sở tại Washington DC đã nói thêm trong một ghi chú gần đây rằng, cuộc chiến của Nga với Ukraine đã “gây ra một tổn thất đáng kinh ngạc cho khu vực. Nó cũng đã tác động thêm vào cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, vì Nga đang ngăn chặn việc xuất khẩu phân bón quan trọng mà nông dân ở những nơi khác cần, và vai trò của Ukraine như là bệ đỡ cho châu Phi và Trung Đông đã bị phá vỡ".
Theo Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế, Nga và Ukraine nằm trong số năm nhà xuất khẩu toàn cầu đối với nhiều loại ngũ cốc và hạt quan trọng, chẳng hạn như lúa mạch, hoa hướng dương và dầu hướng dương, cũng như ngô.
Ấn Độ không đơn độc. Ngoài Nga và Ukraine, Ai Cập, Kazakhstan, Kosovo và Serbia cũng đã cấm xuất khẩu lúa mì.
Lạm phát và lo ngại an ninh lương thực
Và không chỉ dừng lại ở lúa mì. Nhiều quốc gia cũng đã thực hiện lệnh cấm xuất khẩu thực phẩm khác do lạm phát toàn cầu tăng cao, điều này xảy ra bởi hậu quả của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine
Giá nhiều loại thực phẩm khác đã tăng vọt, góp phần làm tăng lạm phát trên toàn thế giới. Một số sản phẩm này bao gồm dầu hướng dương, dầu cọ, phân bón và ngũ cốc.
Ngoài giá lương thực tăng, nguồn cung nhiều mặt hàng lương thực cũng bấp bênh.
Ukraine đã không thể xuất khẩu ngũ cốc, phân bón và dầu thực vật, trong khi xung đột cũng đang phá hủy các cánh đồng trồng trọt và ngăn cản một mùa gieo trồng bình thường. Chính phủ cũng cáo buộc Nga đánh cắp vài trăm nghìn tấn ngũ cốc và bán lại.
Các nhà phân tích Joseph Glauber, David Laborde và Abdullah Mamun của IFPRI viết: “Khi chiến tranh tiếp tục, tình trạng thiếu lương thực sẽ ngày càng tăng cao, đặc biệt là ngũ cốc và dầu thực vật sẽ trở nên trầm trọng, khiến nhiều quốc gia chuyển sang hạn chế thương mại”.
Các quốc gia cấm xuất khẩu thực phẩm
Dưới đây là danh sách các quốc gia đã cấm xuất khẩu thực phẩm trong những tháng sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu, theo một trình theo dõi trực tiếp do Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế phát triển.
Quốc gia | Loại thực phẩm | Ngày kết thúc lệnh cấm |
---|---|---|
ARGENTINA |
Dầu đậu nành, bột đậu nành, |
Ngày 31 tháng 12 năm 2023 |
ALGERIA |
Mì ống, các sản phẩm từ lúa mì, dầu thực vật, đường |
Ngày 31 tháng 12 năm 2022 |
AI CẬP |
Dầu thực vật, ngô |
12 tháng 6 năm 2022 |
Lúa mì, bột mì, dầu, đậu lăng, mì ống, đậu |
Ngày 10 tháng 6 năm 2022 |
|
ẤN ĐỘ |
Lúa mì |
Ngày 31 tháng 12 năm 2022 |
INDONESIA |
Dầu cọ, dầu hạt cọ |
Ngày 31 tháng 12 năm 2022 |
IRAN |
Khoai tây, cà tím, cà chua, hành tây |
Ngày 31 tháng 12 năm 2022 |
KAZAKHSTAN |
Lúa mì, bột mì |
Ngày 15 tháng 6 năm 2022 |
KOSOVO |
Lúa mì, ngô, bột mì, dầu thực vật, muối, đường, |
Ngày 31 tháng 12 năm 2022 |
GÀ TÂY |
Thịt bò, thịt cừu, thịt dê, bơ, dầu ăn |
Ngày 31 tháng 12 năm 2022 |
UKRAINE |
Lúa mì, yến mạch, kê, đường |
Ngày 31 tháng 12 năm 2022 |
NGA |
Đường, hạt hướng dương |
Ngày 31 tháng 8 năm 2022 |
Lúa mì, lúa mạch đen, lúa mạch, ngô |
Ngày 30 tháng 6 năm 2022 |
|
XÉC-BI-A |
Lúa mì, ngô, bột mì, dầu |
Ngày 31 tháng 12 năm 2022 |
TUNISIA |
Rau củ quả |
Ngày 31 tháng 12 năm 2022 |
KUWAIT |
Các sản phẩm thịt gà, ngũ cốc, dầu thực vật |
Ngày 31 tháng 12 năm 2022 |
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, Ấn Độ cho biết, họ cấm xuất khẩu lúa mì ”để quản lý an ninh lương thực chung của đất nước”.
Các quốc gia khác gần đây đã thực hiện lệnh cấm xuất khẩu lương thực bao gồm Indonesia, nước hạn chế xuất khẩu dầu cọ, một thành phần chính được sử dụng trong nhiều thực phẩm cũng như các sản phẩm khác.
Tương tự như Ấn Độ, Indonesia cho rằng, sự cần thiết phải đảm bảo lương thực sẵn có trong nước, sau khi lạm phát lương thực toàn cầu tăng cao kỷ lục sau chiến tranh. Indonesia chiếm hơn một nửa nguồn cung cấp dầu cọ của thế giới.
Bảo Bảo
Cùng chuyên mục
Startup cho thuê phương tiện ở Ấn Độ Yulu huy động được 82 triệu USD
BYD của Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản với các dòng xe điện mới
Honda thúc đẩy tham vọng phát triển xe máy điện
Du lịch Trung Quốc đối mặt kỳ nghỉ Tết Trung thu ảm đạm
Coca-Cola Nhật Bản và Kirin hợp tác để cùng phát triển đồ uống tốt cho sức khỏe
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu