Alibaba sa thải gần 10.000 nhân viên sau nửa năm

19:53 08/08/2022

Từ tháng 4 tới tháng 6, Alibaba mất hơn 10.000 nhân viên. Nhân sự công ty giảm từ 254.941 cuối tháng xuống 245.700. Như vậy, sáu tháng đầu năm, tổng cộng 13.616 nhân viên đã bỏ “ông lớn” công nghệ Trung Quốc, đánh dấu sự sụt giảm lần đầu tiên kể từ tháng 3/2016.

Mới đây, Alibaba Group Holding của Trung Quốc đã xác nhận sa thải gần 10.000 nhân viên trong quý II. Kế hoạch sa thải nhân sự diễn ra ông lớn ngành thương mại điện tử đang phải vật lộn với doanh số bán hàng sụt giảm nghiêm trọng.

Tổng cộng 9.241 nhân viên đã rời Alibaba, doanh nghiệp có trụ sở tại Hàng Châu khiến tổng nhân sự của công ty giảm từ con số 254.941 vào cuối tháng 3 xuống còn 245.700 người. Vào cuối quý II/2021, tổng nhân sự của Alibaba cũng giảm xuống mức 254.702 người.

Từ tháng 4 tới tháng 6, Alibaba mất hơn 10.000 nhân viên. Nhân sự công ty giảm từ 254.941 cuối tháng xuống 245.700
Từ tháng 4 tới tháng 6, Alibaba mất hơn 10.000 nhân viên. Nhân sự công ty giảm từ 254.941 cuối tháng xuống 245.700.

Điều này phản ánh nỗ lực của gã khổng lồ thương mại điện tử trong việc cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả, khi Alibaba phải đối mặt với áp lực pháp lý liên tục, tiêu thụ chậm chạp và nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc. 

Theo Cheng Yu, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Beijing Kandong, sa thải nhân sự và từ bỏ các hoạt động bên lề có thể giúp Alibaba tập trung hơn vào các mảng cốt lõi và củng cố biên lợi nhuận.

Cheng cho biết: “Alibaba có nhiều mảng kinh doanh khó kiếm lợi nhuận và không phục vụ các mảng kinh doanh cốt lõi của mình. Loại bỏ các mảng như vậy là cần thiết để giảm chi phí và tăng hiệu quả”.

Hiện mảng kinh doanh dịch vụ đám mây được coi là động lực tăng trưởng mới của Alibaba, nhưng tăng trưởng doanh thu của đơn vị này đã chậm lại chỉ còn 10% trong quý II, so với mức tăng 20% trong quý IV/2021 và mức tăng 12% trong quý I/2022. Ngày 4/8, phía Alibaba đã công bố báo cáo tài chính quý II với thu nhập ròng giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 22,74 tỷ nhân dân tệ (3,4 tỷ USD).

PV