2.000 lần tự khen, 5.000 lần công kích: Ông Trump thay đổi nước Mỹ theo cách "xưa nay chưa từng có"

00:00 12/10/2020

Mới đây, tờ The New York Times đã công bố một phân tích đặc biệt chi tiết về tất cả các dòng trạng thái được ông Trump đăng tải trên Twitter cá nhân từ khi nhậm chức tới nay.

Theo đó, xu hướng và thái độ của ông Trump được khắc họa rất rõ nét, và chia thành nhiều mục cụ thể.

Thông qua mạng xã hội Twitter, ông Trump thường đăng tải các trạng thái có nội dung công kích. Trong số 11.390 dòng tweet được tờ New York Times phân tích từ ngày 20/1/2017 tới 15/10/2019, hơn 5.000 dòng tweet được ông Trump viết để chỉ trích một ai đó hoặc một vấn đề gì đó, từ Đảng Dân chủ cho tới cuộc điều tra can thiệp của Nga vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Bên cạnh đó, ông Trump còn tận dụng Twitter để tự khen năng lực của bản thân, với tổng cộng 2.026 lần. Ví dụ, ngày 11/7/2019, ông tự gọi mình là "một người ưa nhìn và thông minh, một Thiên tài Ổn định thực sự!"

Trong dòng tweet đe dọa "xóa sổ" nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/10/2019, ông Trump cũng đề cao "trí tuệ tuyệt vời và không sánh được" của bản thân.

Trong buổi sáng Lễ Nhậm chức năm 2017, tân tổng thống Mỹ Donald J. Trump viết lời chào gửi tới nước Mỹ.

Ngày 3/7/2018, ông Trump viết: "Nếu không nhờ tôi, có lẽ hiện tại chúng ta đang có Chiến tranh với Triều Tiên!"

Phân tích cũng cho thấy các dòng Twitter của ông Trump đã tăng về tần suất trong những tuần gần đây giữa lúc Đảng Dân chủ tìm cách luận tội tổng thống.

Trong 2 tuần đầu tháng 10, ông Trump tweet hơn 500 lần, gần tới ngưỡng gấp 3 lần lượng tweet trung bình tháng.

Từ khi ông Trump nhậm chức, Twitter đã trở thành công cụ chính trị giúp ông truyền tải thông điệp. Trong những năm gần đây, ông Trump đã kết hợp việc dùng Twitter với các chính sách của Mỹ, thay đổi cách thức hoạt động của cầm quyền và quyền lực của tổng thống.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công miền bắc Syria vào đầu tháng vừa qua, ông Trump đã phản ứng không chỉ qua các cuộc họp tại Nhà Trắng mà còn thông qua một loạt các dòng tweet mâu thuẫn.

Mùa hè này, ông Trump thông báo tăng thuế quan đối với 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc nhờ vào một số đoạn tweet làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia.

Trong tháng 3, ông Trump bỏ qua chính sách 50 năm của Mỹ, đăng tweet thừa nhận chủ quyền của Israel tại Cao nguyên Golan. Ông Trump dường như rất hài lòng với những "biến động" mà ông tạo ra.

"Boom. Tôi chỉ việc ấn một cái. Chỉ trong vòng 2 giây sau, cả nước Mỹ có tin nóng," ông Trump nói tại một hội thảo ở Nhà Trắng trước sự có mặt của các chuyên gia về mạng xã hội.

Trước đó, các cố vấn cấp cao muốn hạn chế thói quen dùng Twitter của ông Trump, thậm chí yêu cầu công ty này áp dụng chế độ "hoãn 15 phút" đối với các bài viết của ông Trump.

Nhưng trong 11.390 dòng tweet sau đó, rất nhiều quan chức chính quyền và nhà lập pháp đã theo dõi chặt chẽ Twitter của ông Trump, và thậm chí còn bình luận và đưa ra các đánh giá ngay trên mạng xã hội này.

"Ông Trump cần viết tweet cũng giống như chúng ta cần ăn vậy," một cố vấn Nhà Trắng trả lời phóng viên.

Ông Trump hiện đang đăng tải tweet với số lượng nhiều chưa từng thấy. Trong tuần thứ tháng 10, ông Trump đã viết tới 271 tweet (tương đương gần 40 tweet/1 ngày).

Số lượng dòng tweet của ông Trump

5.889 dòng - để chỉ trích một người/một vấn đề

4.876 dòng - để ca ngợi một người/một vấn đề

2.405 dòng - để chỉ trích Đảng Dân chủ

2.065 dòng - để chỉ trích các cuộc điều tra

2.026 dòng - để tự ca ngợi bản thân

1.710 dòng - để nêu ra các thuyết âm mưu

1.380 dòng - để công kích các cơ quan báo chí Mỹ

851 dòng - để chỉ trích cộng đồng người thiểu số

758 dòng - để ca ngợi Fox News và các cơ quan truyền thông bảo thủ khác

570 dòng - để công kích người nhập cư

453 dòng - để chỉ trích các đời tổng thống tiền nhiệm

256 dòng - để chỉ trích bà Hillary Clinton

233 dòng - để chỉ trích các nước đồng minh

183 dòng - để ca ngợi đám đông người ủng hộ

95 dòng - để nhắc tới công việc kinh doanh của ông Trump

36 dòng - để gọi truyền thông là "kẻ thù của người dân"

16 dòng - để tự gọi bản thân ông Trump là "vị tổng thống được mọi người ưa thích nhất"

Ông Trump viết ngày càng nhiều tweet trong thời gian gần đây. Số liệu tính đến ngày 15/10/2019.

Tất Đạt