Trường Đại học Quảng Bình: Kỷ niệm 10 năm thành lập

00:00 12/10/2020

DNHN: Trong 10 năm, từ năm học 2006 - 2007 đến năm học 2015 - 2016, Trường Đại học Quảng Bình đã có 6 khóa đại học chính quy tốt nghiệp với tổng số 2.930 sinh viên, 11 khóa cao đẳng chính quy tốt nghiệp, với tổng số 6.320 sinh viên, 49 học sinh trung cấp sư phạm mầm non, gần 4.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ liên thông vừa làm vừa học và hơn 1.000 học viên được cấp chứng chỉ các khóa bồi dưỡng ngắn hạn. 10 năm qua (2006 - 2016).

thanh-lap-truong Trường Đại học Quảng Bình đã khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, Ban, Ngành từ Trung ương và tỉnh Quảng Bình, tích cực nâng cao năng lực đội ngũ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, mở mang ngành nghề, nâng cao chất lượng các hoạt động. Cùng với việc mở rộng ngành nghề, quy mô, nhà trường rất quan tâm đến các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng xây dựng chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, linh hoạt, hiệu quả. Đội ngũ giảng viên của nhà trường đã tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nếu như năm 2006, toàn trường mới chỉ có 5 giảng viên có trình độ tiến sỹ (1 phó giáo sư) và 45 thạc sỹ, đến nay, toàn trường đã có 3 phó giáo sư, 35 tiến sỹ, 185 thạc sỹ và 30 người đang làm luận án tiến sỹ. Cơ cấu ngành nghề được xây dựng phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh lân cận, gồm 6 khối ngành chính: Khối ngành sư phạm, ngoại ngữ, nông lâm ngư, kỹ thuật công nghệ, kinh tế du lịch, âm nhạc mỹ thuật - thể thao và luật - giáo dục chính trị. Theo kết quả vừa công bố năm 2015 của bảng xếp hạng Webometrics (bảng xếp hạng trang web các trường đại học trên thế giới) thì Trường Đại học Quảng Bình đang xếp thứ 16 trong các trường Đại học Việt Nam và thứ 4.952 trong các trường Đại học trên thế giới. Điều đó cho thấy Trường Đại học Quảng Bình đang có những bước đi đúng hướng trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững. Nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, lãnh đạo Trường Đại học Quảng Bình kính chúc các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và thế hệ các thầy, cô giáo, các em học sinh dồi dào sức khỏe, năm mới An khang - Thịnh vượng. Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng NGƯT. PGS - TS Hoàng Dương Hùng