TKV ứng phó nhanh với dịch bệnh Covid-19

00:00 12/10/2020

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng và các cấp bộ, ngành về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã sớm thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tuyên truyền sâu rộng đến công nhân, cán bộ và người lao động trong toàn Tập đoàn thực hiện.

Các y bác sỹ phát khẩu trang y tế và hướng dẫn cách sử dụng an toàn cho công nhân Công ty than Dương Huy. Ảnh: Nguyễn Hương Giang

TKV ứng phó nhanh

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch do Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải trực tiếp làm trưởng ban. Ban chỉ đạo bắt tay ngay vào chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt các đơn vị và người lao động trong toàn Tập đoàn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Đảng ủy TKV về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19. Ban chỉ đạo cũng đã họp trực tuyến với tất cả các Ban, các đơn vị, yêu cầu các đơn vị thành lập Ban chỉ đạo và các tổ công tác kiểm soát tình hình dịch bệnh để ứng phó kịp thời. Ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV nhấn mạnh, quan điêm chỉ đạo của TKV là không được chủ quan, phòng chống quyết liệt nhưng không gây hoang mang trong cán bộ công nhân viên. “Tập đoàn đặt sức khỏe của người lao động lên hàng đầu, kể cả chấp nhận thiệt hại về kinh tế. Nhiệm vụ khẩn trương nhất hiện nay là tìm ra những giải pháp để bảo vệ sức khỏe cho CBCNV nhưng đồng thời giảm được tối đa tổn thương đến các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh trong Tập đoàn” - Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nói.

Ông Đặng Thanh Hải cũng cho biết thêm, khi dịch bệnh diễn ra, phần lớn các đơn vị trong Tập đoàn đã thực hiện hiệu quả các chỉ thị, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn. Đến thời điểm này, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn đã triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống vi rút Covid-19. Trong toàn Tập đoàn chưa ghi nhận trường hợp CBCNV nào có biểu hiện lây nhiễm vi rút Covid-19. Hiện TKV đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt các đơn vị và người lao động trong Tập đoàn triển khai các biện pháp ứng phó đối với các tác động của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; các giải pháp đảm bảo điều kiện làm việc, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm đôn đốc triển khai

Tập đoàn cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch, huy động cả hệ thống chính trị toàn Tập đoàn cùng vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động và người thân trong gia đình để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới Covid-19 gây ra. Thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho mọi người tự dự phòng là chính; dự phòng cho bản thân, gia đình, đơn vị và cộng đồng. Khuyến cáo phòng, chống dịch tại nơi tập trung đông người. Đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống người lao động và nhân dân…

Trong thời gian có dịch, TKV cũng tạm thời ngừng tổ chức các đoàn thăm quan, du lịch hoặc người lao động tới các vùng có dịch, đặc biệt tại Trung Quốc; không đón tiếp khách từ vùng có dịch tới Việt Nam. Trường hợp các đối tác và người lao động trở về từ các vùng có dịch phải khai báo, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đơn vị cần có các biện pháp giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của nguời lao động và thực hiện cách ly y tế bắt buộc đối với những trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh. Trong thời gian có dịch, các trường hợp cán bộ và người lao động trong Tập đoàn các công ty TKV đi công tác nước ngoài phải có báo cáo xin ý kiến của Tập đoàn…

 Các đơn vị vào cuộc hưởng ứng mạnh mẽ

Ngay sau khi có chỉ đạo của Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc TKV đã vào cuộc mạnh mẽ. Ghi nhanh của phóng viên cho thấy các đơn vị đã có những triển khai hết sức cụ thể. Bệnh viện Than - Khoáng sản đã ra công văn hướng dẫn các đơn vị trong Tập đoàn các biện pháp phòng chống và xây dựng kế hoạch đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện. Tại cơ quan, TKV đã tiến hành phun thuốc khử trùng phòng chống vi rút Covid-19 tại trụ sở 226 Lê Duẩn và Trung tâm Điều hành sản xuất Quảng Ninh trong ngày 3/2/2020. Đồng thời cấp phát khẩu trang y tế cho toàn bộ cán bộ, nhân viên trong tập đoàn, trang bị đầy đủ nước sạch, xà phòng diệt khuẩn tại các văn phòng, nhà ăn tập thể. Tại Công ty Than Vàng Danh, đã kịp thời xây dựng video, clip với những hình ảnh trực quan hướng dẫn các phương pháp phòng chống dịch phát trên tất cả các kênh thông tin truyền thông của công ty, đặc biệt tại 37 nhà giao ca các phân xưởng để cán bộ, công nhân hiểu rõ và chủ động phòng tránh. Đồng thời, Than Vàng Danh cũng tổ chức phun thuốc khử trùng trụ sở, các nhà điều hành, nhà giao ca các phân xưởng. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc sát khuẩn, khẩu trang y tế để phát miễn phí cho công nhân.

Trung tâm Cấp cứu mỏ sẵn sàng huy động 150 máy thở ứng cứu đại dịch khi được tỉnh Quảng Ninh huy động. Hiện nay 150 máy thở của Trung tâm luôn trong trạng thái sẵn sàng. Vừa qua, Sở y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh cũng đã kiểm tra. Ngoài các máy thở, Trung tâm cũng sẵn sàng huy động nhiều trang thiết bị khác phục vụ công tác ứng cứu với đại dịch khi cần thiết như: Xe cứu thương, các lều bạt dã chiến, mặt nạ...

Tiêu biểu là Công ty Than Dương Huy kịp thời thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch, lập phương án, ra thông báo, chỉ thị, thông tin về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, trên thế giới và tại Việt Nam, khuyến cáo các biểu hiện nhiễm bệnh để cán bộ công nhân hiểu rõ nguyên nhân lây truyền dịch bệnh và các biện pháp phòng tránh. Công ty đã trang bị cho mỗi phân xưởng 1 máy đo thân nhiệt. Ngay ca làm việc đầu tiên của ngày 4/2, các Phó Quản đốc trực ca đã trực tiếp đo thân nhiệt của từng công nhân đảm bảo nhiệt độ cho phép xuống lò mới viết lệnh giao việc. Than Dương Huy cũng thực hiện phát video clip hướng dẫn các phương pháp phòng chống dịch trên hệ thống truyền thanh tại khai trường mỏ, in các pano áp phích tuyên truyền dán tại các khu vực văn phòng, chung cư, nhà giao ca các phân xưởng.

Ngoài vùng than Đông Bắc có nhiều đơn vị đứng chân, tại hầu hết các Tổng Công ty CN Mỏ Việt Bắc, Khoáng sản, Điện lực, Hóa chất Mỏ hoạt động tại an các tỉnh thành khác như vùng Tây Nguyên, Trung bộ, Tây Bắc, Việt Bắc… đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng và cấp phát khẩu trang, hướng dẫn công nhân cán bộ phòng chống dịch tại nơi làm việc cũng như trong sinh hoạt gia đình…

Hùng Hải