EU dự kiến chính thức mở cửa thị trường cho Việt Nam vào phiên họp ngày 12.2

00:00 12/10/2020

Theo như dự kiến thì ngày hôm nay (12/2), Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA), 2 hiệp định này sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường

Ảnh minh họa /// Shutterstock

Ảnh minh họa

Dựa trên sự ủng hộ ban đầu của Ủy ban Thương mại quốc tế của nghị viện EU đối với các hiệp định với Việt Nam, dự kiến toàn thể nghị viện sẽ bỏ phiếu thông qua trong phiên họp vào ngày 12.2.

Theo trang thanhnien.vn, vào ngày 21.1 (giờ Việt Nam), Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu (INTA) đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết đề nghị Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

EVFTA, chính thức có hiệu lực vào tháng 7 đếu được thông qua, sẽ xóa bỏ 99% số thuế suất song phương. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ có giai đoạn chuyển tiếp đến 10 năm trước khi áp dụng hoàn toàn hiệp định này.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn một số nghiên cứu, Hiệp định EVFTA và EVIPA dự kiến sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025. Ủy ban châu Âu ước tính GDP của EU sẽ tăng thêm 29,5 tỉ USD và xuất khẩu sang Việt Nam tăng 29% vào năm 2035.

Theo trang kinhtedothi.vn, hiệp định EVFTA điều chỉnh rất nhiều vấn đề khác như mở cửa thị trường dịch vụ, đầu tư và mua sắm của các cơ quan Chính phủ; thương mại điện tử; quyền sở hữu trí tuệ… sẽ giúp Việt Nam thu hút công nghệ, vốn để tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của các ngành mũi nhọn.

Về phía EU, các hiệp định được đánh giá sẽ góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác giữa EU và các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có các nước ASEAN.

P.V ( TH)