Cần có hệ thống quan trắc môi trường nước toàn tuyến sông Hậu

00:00 12/10/2020

Hậu giang – Trả lời câu hỏi về nguy cơ gây ô nhiễm của một số nhà máy nằm ven sông Hậu tại buổi họp báo ngày 15-7-2020, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định: “Các nhà máy đang hoạt động ven sông Hậu trên địa bàn được giám sát về môi trường chặt chẽ. Trong đó, một số hệ thống quan trắc môi trường nước của một số nhà máy được kết nối với điện thoại của lãnh đạo tỉnh để theo dõi”.

Nước thải từ nhà máy giấy Lee & Man được quan trắc và kiểm soát 24/24.

Ông Trương Cảnh Tuyên cũng cho biết thêm: Tỉnh đã kiến nghị Bộ TN-MT nên có hệ thống quan trắc môi trường nước từ thượng nguồn sông Hậu giáp với Campuchia về đến phao số 0 để có phản ứng kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường dọc theo sông Hậu. Vì hiện nay dọc theo sông Hậu (gồm An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ…) có rất nhiều nhà máy hoạt động. 

Trần Hữu Lễ