Anne Hathaway: Nàng công chúa cá tính của màn ảnh Hollywood

00:00 12/10/2020

Anne Hathaway là ca sĩ, diễn viên sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nhưng đầy cá tính của điện ảnh Hollywood. Ngoài ra, cô còn là một nhà hoạt động xã hội tích cực, một thế hệ nối tiếp tiềm năng cho những ngôi sao gạo cội như Meryl Streep, Nicole Kidman.

Vẻ đẹp mâu thuẫn trong các vai diễn

Anne Hathaway sở hữu vẻ đẹp kết hợp giữa sự ngây thơ và nét quyến rũ kỳ lạ. Trái ngược sự dịu dàng của vẻ ngoài, Anne Hathaway có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và nhiệt huyết với nghề diễn. Cô nổi bật từ vai diễn Mia Thermopolis trong phim điện ảnh đầu tay “The Princess Diaries” và tiếp tục gặt hái thành công với vai diễn này trong phần 2 ra mắt 3 năm sau. Kể từ đó, cô tham gia nhiều vai diễn khác trong các phim: “The Devil Wears Prada”, ” Becoming Jane”…

Khi được làm việc cùng Meryl Streep trong “The Devil Wears Prada”, Anne Hathaway rất vui. Cô ngưỡng mộ bà và còn xem minh tinh này như “người của Chúa”, vai diễn giúp cô có cái nhìn tôn trọng hơn về người trong giới thời trang và cải thiện gu thời trang tệ của mình.

Tính cách mạnh mẽ của Anne Hathaway bộc lộ khi cô không đóng khung bản thân vào vai các cô gái hiện đại, năng nổ trong công việc, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Vì chúng giống Anne ngoài đời và cũng dần thiếu sự khác biệt. Cô quyết đinh đổi mới hình ảnh bản thân bằng vai diễn trong “Rachel Getting Married” – một phụ nữ trẻ nghiện ma túy và thuốc lá với cảm xúc đa chiều, chuyển biến tâm lý phức tạp. Sự đổi mới này mang đến cho Anne đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Sau đó, Anne tiếp tục thử sức vào những vai diễn khác trong phim “Valentine’s Day”, “Alice in Wonderland”, “Love and Other Drugs”.

Cô thăng hoa trong diễn xuất với vai miêu nữ Selina Kyle trong “The Dark Knight Rises” của đạo diễn Christopher Nolan. Sau đó, cô hy sinh vẻ xinh đẹp bên ngoài, giảm cân mạnh và cắt tóc tém để hóa thân vào vai Phăng-tin trong phim “Những người cùng khổ”. Vai diễn mang về cho Anne hàng loạt những giải thưởng điện ảnh danh giá, trong đó có tượng Oscar ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, giải Quả cầu vàng, giải Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh và giải BAFTA. Cô thừa nhận khi đóng phim này đã không ăn gì ngoài hai miếng bột yến mạch để duy trì sự sống. Sau giai đoạn này, cô sợ bột yến mạch đến mức không dám đụng đến chúng.

Sắp tới, cô nàng hứa hẹn sẽ lột xác hoàn toàn qua vai diễn trong bộ phim bom tấn được mong chờ bậc nhất năm 2018 – Ocean’s 8. Trailer mới nhất của phim lần lượt giới thiệu tới khán giả những nhân vật trong băng đảng tội phạm dẫn đầu bởi Debbie (Sandra Bullock). Họ sẽ dùng kỹ năng của mình thực hiện một vụ lừa đảo tại sự kiện thời trang đình đám nhất, được mệnh danh là Oscar của làng thời trang – Met Gala.

Hạnh phúc tuổi 30

Năm 2004, Hathaway bắt đầu một mối tình lãng mạn với chuyên viên bất động sản người Ý Raffaello Follieri, cô tham gia vào tổ chức từ thiện mang tên Follieri Foundation với tư cách là một nhà tài trợ và là thành viên của ban giám đốc. Tuy nhiên vào năm 2008, những cuộc điều tra từ sở thuế vụ IRS cho thấy quỹ từ thiện Follieri thiếu minh bạch trước pháp luật về các vấn đề phi lợi nhuận. Với lý do lo ngại về cuộc điều tra rắc rối của cảnh sát và các vấn đề pháp lý khác, cùng với việc Follieri đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp diễn xuất của Hathaway, cô quyết định kết thúc mối quan hệ này.

Hạnh phúc đến với Anne khi cô may mắn gặp tình yêu “sét đánh” với Adam Shulman và kết hôn bí mật vào tháng 9/2012. “Tôi biết mình yêu Adam ngay khi tôi gặp anh ấy lần đầu. Tôi cảm thấy tin tưởng ở Adam khá nhanh và càng ngày, lòng tin của tôi càng được củng cố vững chắc theo thời gian. Nhờ yêu Adam tôi dần cảm thấy tin tưởng những người khác hơn.” – nữ diễn viên chia sẻ.

Cuộc hôn nhân trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết khi cặp đôi chào đón cậu con trai đầu lòng mang tên Jonathan Rosebanks. Những ngày này, cả hai đang rất bận rộn cho việc chăm sóc cho bé Jonathan. Chồng Anne Hathaway cũng rất hào hứng giúp vợ trong việc chăm sóc bé Jonathan. Anh cho biết mình yêu thích công việc thay tã cho con.

“Tôi rất thích thay tã. Điều đó thật tuyệt vời” – anh nói tiếp – “Mọi khía cạnh của việc đó đều thật thú vị”.

Phẩm chất được tôn vinh

Năm 2013, Anne Hathaway đã vượt qua nhiều đồng nghiệp tài năng khác để mang về tượng vàng danh giá cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim “Những người khốn khổ”. Đây có thể nói là phần thưởng xứng đáng khi cô đã phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu nghề “bán dâm” để xây dựng nhân vật và trải qua quá trình thay đổi ngoại hình khắc nghiệt như giảm cân, cắt đi mái tóc dài… Bộ phim do Tom Hooper làm đạo diễn và quy tụ dàn sao hạng A như Hugh Jackman, Russell Crowe, Amanda Seyfried…

Tuy nhiên, cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ rằng bản thân thật sự không hề vui vẻ khi nhận giải: “Có một điều chắc chắn là khi bạn thắng Oscar, bạn sẽ phải rất hạnh phúc. Tôi lại không cảm thấy như vậy. Tôi cảm thấy sai lầm khi đứng ở đó trong bộ váy có giá cao hơn những gì mọi người có thể thấy được trong cuộc đời họ và chiến thắng một giải thưởng vì diễn tả nỗi đau khổ của con người, khác xa kinh nghiệm của chúng ta về nhân loại”.

Có vẻ như vai diễn cô gái Fantine bán thân, bán tóc, bán răng… để nuôi con gái đã ám ảnh nàng Catwoman đến mức khi lên nhận giải, cô cũng nói về nó: “Tôi hi vọng là một ngày nào đó trong tương lai gần, những bất hạnh của Fantine sẽ chỉ được biết đến qua sách truyện mà không có ngoài đời thật. Xin cảm ơn!”.

Ngoài ra, Anne nổi tiếng khi ủng hộ các hoạt động nữ quyền, nàng còn tham gia vô số tổ chức từ thiện, trong đó có Liên minh sáng tạo (The Creative Coalition), Bệnh viện nghiên cứu trẻ em ST. Jude (St. Jude Children’s Research Hospital), Chiến dịch nhân quyền (The Human Rights Campaign), Tổ chức nhà hát kẹo ngọt (Lollipop Theatre Network). Những hoạt động này giúp Anne không ít lần được tôn vinh.

Cô là nghệ sĩ dám thừa nhận những quan điểm không đúng đắn và những sai lầm của mình trong quá khứ. Không chỉ chuyện từng định kiến với các nữ đạo diễn, Anne còn sử dụng thuốc lá để chống lại chứng trầm cảm khi đóng bộ phim “Rachel Getting Married”. Sau đó, cô tái nghiện trở lại khi trục trặc chuyện tình cảm và quyết tâm cai nghiện thuốc lá lần nữa. Cô cũng công khai chuyện ăn chay, ủng hộ hôn nhân đồng giới cũng như cộng đồng người đồng giới.

Có thể nói, Anne Hathaway là một trong những người đẹp hiếm hoi đã chinh phục khán giả cả về tài năng lẫn phẩm chất của mình. Cô trở thành một trong những sao trẻ thành công của Hollywood, đủ sức tiếp nối thế hệ trước như Meryl Streep.

PV