Công ty khởi nghiệp xe tự lái của Trung Quốc WeRide đã huy động được hơn 600 triệu USD trong năm tháng qua. Vòng gọi vốn có sự tham gia của Alliance Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm chiến lược do liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi điều hành, Quỹ Cải cách Cơ cấu Trung Quốc, một quỹ đầu tư tư nhân thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc và Pro Capital, công ty quản lý Quỹ Sản xuất Thiết bị CDB của Trung Quốc.
Tony Han, người sáng lập và Giám đốc điều hành WeRide cho biết: “Là một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô, Nissan đã và đang là đối tác quan trọng của chúng tôi. Trong suốt ba năm qua, họ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền tảng lái xe tự động của WeRide, do đó, cho phép chúng tôi thiết lập một đội robot điều khiển hàng đầu. Là người đầu tiên thuộc loại hình này, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ lái xe tự hành an toàn cho người dân trong hơn 18 tháng cho đến nay. Với sự hỗ trợ liên tục của Nissan, chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc sử dụng sử dụng dịch vụ robotaxi - taxi không người lái của chúng tôi ở Trung Quốc"
Vòng gọi vốn mới nhất đã nâng mức định giá của công ty lên 3,3 tỷ USD, theo một thông báo cho biết vào ngày 23/6.
Trước đó vào năm 2018, WeRide đã huy động được 30 triệu USD từ liên minh Nissan-Renault-Mitsubishi. Khoản đầu tư thứ hai và mới nhất củng cố mối quan hệ của WeRide với liên minh khi họ đẩy mạnh nỗ lực thương mại dòng xe tự hành Cấp 4, có thể hoạt động tự động trong một số môi trường nhất định mà không cần sự giám sát của người lái xe.
Cho đến nay, các phương tiện WeRide được cho là đã tích lũy được tổng số km đi được hơn 5 triệu km.
Công ty Trung Quốc AutoX là một trong những đối thủ cạnh tranh chính của WeRide. Vào tháng 1 năm 2021, AutoX đã công bố chương trình thử nghiệm robotaxi hoàn toàn không có người lái của mình cho người dân ở Thâm Quyến . Đây là lần đầu tiên người dân ở Trung Quốc có thể đặt một chuyến đi bằng robotaxi không có người lái. AutoX đã giành được Giải thưởng Sáng tạo Robot RBR50 năm 2021 cho sự phát triển này.
Những công ty khác của Trung Quốc cũng đã đạt được những tiến bộ trong công nghệ tự lái. Baidu đã nổi lên như một công ty hàng đầu trong lĩnh vực này thông qua quan hệ đối tác với các nhà sản xuất ô tô trong và ngoài nước. Pony.ai, cùng với sự hỗ trợ từ Toyota Motor - một trong số các nhà đầu tư của mình, đã ra mắt robotaxis ở Trung Quốc và WeRide đang tìm cách tăng cường hợp tác với Nissan để giành lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực vốn đang phát triển mạnh mẽ này.
Được thành lập vào năm 2017, WeRide là một trong những công ty khởi nghiệp hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ tự lái. Vào tháng 11 năm 2019, công ty bắt đầu vận hành rô bốt tự lái ở Quảng Châu, nơi công ty đặt trụ sở, hoàn thành khoảng 150.000 chuyến đi cho hơn 60.000 khách hàng trong năm đầu tiên hoạt động.
Lyly (Theo Nikkei Asia, The Robot Report)