Vòng 18 V-League 2019: TP Hồ Chí Minh đá "chung kết sớm" với Hà Nội FC, HAGL tiếp tục tìm niềm vui

00:00 12/10/2020

Trận "chung kết sớm" giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC hay màn đối đầu giữa Thanh Hóa và HAGL chính là những trận cầu tâm điểm của vòng 18 V-League 2019.

"Chung kết sớm" tại Thống Nhất
Chiều nay (26/7), V-League sôi động trở lại với vòng 18 khi có 2 cặp đấu diễn ra. Ở trận đấu sớm vào lúc 17 giờ, Becamex Bình Dương có cuộc đón tiếp đội bóng TP Cảng Hải Phòng trên sân nhà Gò Đậu. Nhìn vào bảng xếp hạng lúc này, Hải Phòng đang xếp trên Becamex Bình Dương chỉ 1 bậc với 2 điểm nhiều hơn (22 điểm).

Dù vậy, đây sẽ là trận đấu khó cho cả 2 khi đội bóng đất Thủ có lợi thế sân nhà, nhưng phong độ rất bất ổn kể từ đầu lượt về với chuỗi 4 trận không thắng. Trong khi đó, Hải Phòng bước vào trận đấu này với sự tự tin có thể giành điểm sau khi đã liên tiếp đánh bại Quảng Nam và Than Quảng Ninh ở 2 trận gần đây.

 TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC sẽ tạo nên trận ''chung kết sớm'' của mùa giải. Ảnh: Ngọc Tú

Trong khi đó, tâm điểm chính là tại sân Thống Nhất vào lúc 19 giờ, trận “chung kết ngược” sẽ được diễn ra giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC. Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC chính là đội chặn được mạch bất bại của TP Hồ Chí Minh, vì thế ở trận đấu lượt về này thầy trò HLV Chung Hae Seong chắc chắn sẽ muốn đòi lại “cả nợ lẫn lãi” để tiếp tục giữ vị trí trên đầu bảng xếp hạng và nới rộng khoảng cách với chính đối thủ của mình.

Còn đối với đội bóng Thủ đô, nếu như có được 3 điểm ngay trên sân khách thì họ sẽ lấy lại ngôi đầu của TP Hồ Chí Minh, đồng thời đây cũng là động lực để Hà Nội FC có bước chạy đà tốt cho trận đấu chung kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á với Becamex Bình Dương…

HAGL tiếp tục đi tìm chiến thắng

Ở năm trận đấu còn lại của vòng 18 sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày Chủ Nhật (28/7). Tại sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng sẽ có trận đấu với Sài Gòn. Nếu như ở lượt đi, đội khách từng thể hiện phong độ khá tốt, thường xuyên có mặt ở nhóm đầu thì nay họ đã tụt dần về phía gần cuối bảng.

Tại sân Thiên Trường, trận cầu hấp dẫn giữa DNH Nam Định và SLNA sẽ gợi nhớ về những cuộc cạnh tranh của 2 thế lực hàng đầu khi giải VĐQG mới tiến hành chuyên nghiệp hóa gần 20 năm trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nam Định được đánh giá cao hơn SLNA về mặt phong độ, đặc biệt khi đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Dũng được thi đấu tại “chảo lửa” Thiên Trường. Đây sẽ là thử thách rất khó khăn cho SLNA trong bối cảnh vẫn chưa giải xong “bài toán” ở hàng tấn công, lại sẽ phải vắng 2 ngoại binh là Mermovic và Olaha…

 Văn Toàn và đồng đội tiếp tục đi tìm chiến thắng thứ 2 sau khủng hoảng. Ảnh: Ngọc Tú

Tại sân Thanh Hóa, HAGL có trận làm khách trước đội bóng xứ Thanh. Chắc chắn, thầy trò HLV Lee Tae Hoon đặt mục tiêu 3 điểm ở trận đấu này để tiếp tục nhằm mục tiêu thoát khỏi vùng nguy hiểm cuối bảng. Với trận thắng SLNA trên sân nhà ở vòng đấu trước, HAGL đang rất tự tin để tiếp tục có được chiến thắng thứ 2 sau thời gian khủng hoảng.

Đặc biệt, với việc ghi bàn sau 4 năm vắng bóng, người hâm mộ đang chờ đợi sự tỏa sáng tiếp theo của đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh. Còn với Thanh Hóa, được thi đấu trên sân nhà và đang có phong độ tốt dưới thời tân HLV Vũ Quang Baorsex là cơ sở để họ có thể đánh bại đội bóng phố Núi.

Ở một diễn biến khác trên sân 19/8, Sanna Khánh Hòa và Than Quảng Ninh, nếu như đội chủ nhà đang phải gồng mình để nuôi hy vọng trụ hạng thì Than Quảng Ninh đang đặt mục tiêu bám đuổi 2 đội đầu bảng là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC. Với phong độ và thực lực hiện tại, thực khó để đội bóng TP biển có thể tạo nên bất ngờ.

Trận đấu cuối cùng của vòng 18 là trận đấu Viettel tiếp đón Quảng Nam tại Hàng Đẫy. Trận thắng Sanna Khánh Hòa ở vòng trước sẽ giúp Viettel khá tự tin bước vào cuộc đối đầu với Quảng Nam. Trong khi đó, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn đang cần một chiến thắng để giữ khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ.

Vĩnh Quang

Tags: