![]() |
Trong khoảng 1 năm trở lại đây, Vingroup đã lập 3 công ty liên quan đến robot và ứng dụng robot, lần lượt là VinRobotics, VinMotion và VinDynamics. |
Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Vingroup đã thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Nghiên cứu, Phát triển và ứng dụng robot hình người VinDynamics. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 51%, tương đương số tiền góp 252 tỷ đồng. 49% cổ phần còn lại chưa được tiết lộ.
Lĩnh vực kinh doanh chính của VinDynamics là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy.
Trước đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thành lập hai công ty khác trong lĩnh vực sản xuất robot, gồm VinRobotics và VinMotion.
Cụ thể, cuối năm 2024, Vingroup cho biết đã chính thức thành lập CTCP Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup nắm giữ 51% cổ phần, ông Phạm Nhật Vượng góp 39% cổ phần, hai ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng (hai con trai của ông Vượng) mỗi người có 5% cổ phần. Vị trí tổng giám đốc VinRobotics do ông Ngô Quốc Hưng đảm nhiệm.
Mục tiêu của VinRobotics là nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, tập trung vào các giải pháp tự động hóa, robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI).
Công ty chuyên sản xuất, tích hợp các sản phẩm người máy và robot thông minh nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất. Khách hàng mục tiêu là các công ty trong hệ sinh thái Vingroup và các doanh nghiệp trong các ngành kinh tế trọng điểm khác.
Đến đầu năm 2025, HĐQT Tập đoàn Vingroup tiếp tục thông qua việc tham gia góp vốn thành lập CTCP Nghiên cứu phát triển và ứng dụng Người máy đa năng VinMotion. Vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cũng giống như VinRobotics với việc Vingroup nắm 51%, ông Vượng sở hữu 39%, hai người con trai ông Vượng sở hữu 10%.
Chỉ sau hơn 3 tháng thành lập, đội ngũ kỹ sư Việt Nam của VinMotion đã cho ra đời nguyên mẫu robot đầu tiên. Robot này có khả năng thực hiện các thao tác cơ bản như đi bộ, vẫy tay và tương tác bằng cử chỉ, thể hiện tiềm năng lớn trong việc ứng dụng vào dây chuyền sản xuất, dịch vụ và đời sống.
VinMotion cho biết giai đoạn đầu, robot sẽ được triển khai trong các nhà máy sản xuất của VinFast - thương hiệu xe điện toàn cầu thuộc Vingroup, hỗ trợ công việc vận chuyển linh kiện, kiểm tra chất lượng và thao tác lặp đi lặp lại trên dây chuyền lắp ráp.
Trong trung và dài hạn, công ty đặt mục tiêu phát triển các dòng robot thông minh có khả năng giao tiếp, xử lý hình ảnh - ngôn ngữ, và ứng dụng trong lĩnh vực logistics, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng và thậm chí là chăm sóc cá nhân tại gia đình.
Vingroup liên tục lập công ty robot trong bối cảnh thị trường robot hình người toàn cầu bùng nổ, dự báo tăng từ 53,2 tỷ USD năm 2024 lên 178,7 tỷ USD vào năm 2033.
Ông Nguyễn Trung Quân, Chủ tịch VinMotion, cho rằng đây là “thời điểm vàng” để Việt Nam ghi dấu, nhờ lợi thế chi phí sản xuất hợp lý, đội ngũ kỹ sư giỏi và vị thế trung lập, giữa Mỹ (chi phí cao) và Trung Quốc (vướng “rào cản niềm tin”).
Hiện Mỹ và Trung Quốc đang chạy đua quyết liệt. Tại World Humanoid Robot Games ở Bắc Kinh, robot H1 của Unitree (Trung Quốc) chiến thắng, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Unitree cũng áp dụng chiến lược giá cạnh tranh: robot G1 bán với giá 16.000 USD, thấp hơn Optimus của Tesla (20.000 – 25.000 USD). G1 đạt tốc độ 12 km/h, mang hơn 40 kg, vượt trội so với Optimus (8 km/h, nâng khoảng 9 kg).
Dù vậy, ngành robot hình người vẫn ở giai đoạn sơ khai, nhiều sản phẩm còn lỗi kỹ thuật và cần điều khiển thủ công. Đây cũng chính là khoảng trống để những người mới như Vingroup chen chân, tận dụng thời cơ vào cuộc chơi hàng trăm tỷ USD.