Vietjet công bố đường bay thẳng TP. Hồ Chí Minh đến Brisbane

17:47 05/06/2023

Sau Melbourne và Sydney, Brisbane là thành phố thứ 3 của nước Úc xinh đẹp mà Vietjet có đường bay thẳng tới, đây cũng là đường bay đầu tiên kết nối Việt Nam với thành phố Brisbane và bang Queensland.

Ngay đúng dịp Thủ tướng Úc Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc, Vietjet công bố khai trương đường bay thành phố Hồ Chí Minh – Brisbane từ ngày 16/6/2023 với 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay lớn hiện đại A330, góp phần thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam với Brisbane, bang Queensland và Úc nói chung và phát triển hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu chào mừng đường bay mới tại buổi lễ: “Chúng tôi chào mừng các đường bay mới đến Úc, đặc biệt hơn khi đường bay của Vietjet là đường bay đầu tiên kết nối Việt Nam với thành phố Brisbane xinh đẹp của nước Úc, nơi đăng cai tổ chức Olympic 2032”.

Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (áo Tshirt đỏ, vest xám) nhận Chứng nhận mở đường bay mới TPHCM - Brisbane trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Úc Anthony Albanese.
Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (áo Tshirt đỏ, vest xám) nhận Chứng nhận mở đường bay mới TPHCM - Brisbane trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Úc Anthony Albanese..

Các chuyến bay sẽ cất cánh từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 10:50 (giờ địa phương) và hạ cánh tại Brisbane lúc 21:55 (giờ địa phương). Chiều ngược lại, các chuyến bay khởi hành tại sân bay Brisbane lúc 23:30 (giờ địa phương) và hạ cánh tại thành phố Hồ Chí Minh lúc 05:10 ngày hôm sau (giờ địa phương).

Đường bay mới sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi bay giữa “Thành phố mang tên Bác”, trung tâm kinh tế, văn hoá hàng đầu Việt Nam với Brisbane, thành phố lớn thứ ba tại Úc, nơi được mệnh danh là New York của “xứ sở chuột túi”.

Ngọc Phi (TH)