Việt Nam - điểm du lịch yêu thích thứ hai của người Hàn Quốc

21:50 24/11/2023

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách Hàn Quốc, với lượng khách tăng lên đáng kể. Đà Nẵng, trong số các thành phố và địa điểm du lịch ở Việt Nam, đặc biệt thu hút nhiều du khách Hàn Quốc.

Theo số liệu mới công bố từ cơ quan phụ trách nhập cư thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc, người Hàn Quốc đã trở lại mạnh mẽ với hoạt động du lịch nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2023, với Việt Nam đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách các điểm đến ưa thích.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, tổng cộng 16.225.041 người Hàn Quốc đã sử dụng dịch vụ hàng không để đi du lịch nước ngoài, một con số tăng đột biến lên đến 382,7% so với cùng kỳ năm 2022, đánh dấu sự hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19.

Việt Nam - điểm du lịch yêu thích thứ hai của người Hàn Quốc
Việt Nam - điểm du lịch yêu thích thứ hai của người Hàn Quốc.

Trong danh sách các quốc gia được du khách Hàn Quốc ghé thăm nhiều nhất, Nhật Bản đứng đầu với 4.859.770 người. Việt Nam lọt vào vị trí thứ hai với 2.567.968 người, sau đó là Thái Lan (1.089.888 người), Philippines (1.086.291 người) và Mỹ (800.399 người).

Cụ thể, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách Hàn Quốc, với lượng khách tăng lên đáng kể. Đà Nẵng, trong số các thành phố và địa điểm du lịch ở Việt Nam, đặc biệt thu hút nhiều du khách Hàn Quốc. Trong 9 tháng, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đã tăng đến 389,7%, với con số 2.567.968 người so với 524.373 người trong cùng kỳ năm 2022.

Việt Nam tiếp tục là điểm đến ưa thích của du khách Hàn Quốc, được đánh giá cao không chỉ về thời tiết ấm áp mà còn về chi phí vật giá tương đối thấp so với một số quốc gia khác. Điều này góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng nhanh chóng của lượng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong thời gian gần đây.

PV (t/h)