Nhật Bản xem xét việc chấm dứt yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với khách du lịch
Các quy tắc nhập cảnh liên quan đến COVID-19 của Nhật Bản có thể coi là khó khăn nhất trong nhóm các nước G7. Yêu cầu xét nghiệm đã là một trở ngại đối với du khách muốn đến Nhật Bản.
Chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc chấm dứt yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi đến đối với những khách du lịch đã được tiêm chủng.
Cơ quan quản lý hiện tại yêu cầu khách du lịch xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh trong khi một số quốc gia đã bắt đầu hạn chế quy trình kiểm tra.
Một quyết định sẽ sớm được đưa ra và việc nới lỏng có thể sẽ có hiệu lực trong vòng vài tuần nữa.
Các quy tắc nhập cảnh liên quan đến COVID-19 của Nhật Bản có thể coi là khó khăn nhất trong nhóm các nước G7. Yêu cầu xét nghiệm đã là một trở ngại đối với hành khách đến với mục đích kinh doanh và du lịch ở Nhật Bản, cũng như cản trở nỗ lực thu hút du khách quay trở lại đất nước.
Xét nghiệm được chấp thuận hiện nay là xét nghiệm PCR vốn tương đối tốn kém chứ không phải là xét nghiệm kháng nguyên nhanh.
Chính phủ cũng sẽ xem xét nâng mức giới hạn hàng ngày đối với những người đến Nhật Bản từ 20.000 người như hiện tại.
Một thay đổi khác trong công tác phòng chống dịch COVID-19 là Nhật Bản đang tiến tới việc chấm dứt việc yêu cầu báo cáo tất cả các trường hợp ca mắc mới trên toàn quốc.
Lyly
Cùng chuyên mục
Startup cho thuê phương tiện ở Ấn Độ Yulu huy động được 82 triệu USD
BYD của Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản với các dòng xe điện mới
Honda thúc đẩy tham vọng phát triển xe máy điện
Du lịch Trung Quốc đối mặt kỳ nghỉ Tết Trung thu ảm đạm
Coca-Cola Nhật Bản và Kirin hợp tác để cùng phát triển đồ uống tốt cho sức khỏe
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn