Ùn ứ ở cửa khẩu với Trung Quốc: Giá mít ở Tiền Giang chỉ còn 2.000-3.000đ/kg

15:44 03/12/2021

Theo các doanh nghiệp, thương lái, gần đây, giá trái cây sụt giảm là do một số cửa khẩu của Trung Quốc đóng cửa hoặc hạn chế phương tiện đưa trái cây xuất khẩu.

Mấy ngày gần đây, trái cây đưa đi xuất khẩu gặp khó khăn nên nhiều loại nông sản ở tỉnh Tiền Giang khó tiêu thụ, giá giảm mạnh.

Mít là loại trái cây bị rớt giá nặng nề nhất hiện nay tại tỉnh Tiền Giang. Tại huyện Cai Lậy nhà vườn bán mít giá trung bình từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng /kg, nhưng thương lái rất kén chọn. Các trái mít bị xơ đen, côn trùng làm hỏng vỏ...thương lái không thu mua. Các loại trái cây khác như khóm (dứa), mãng cầu Xiêm, Hồng Xiêm, xoài ...giá cũng giảm từ 10-15% so với tuần trước. Đối với trái thanh long ruột trắng hiện giảm còn trên dưới 8.000 đồng/kg; ruột đỏ khoảng 15.000 đồng/kg. Ở thời điểm mùa nghịch mà mức giá này, nhà vườn trồng cây thanh long không có lãi. 

  Ảnh minh họa

Tiền Giang là “thủ phủ” vườn cây ăn trái của cả nước với gần 80.000 ha, gồm 11 loại trái cây đặc sản. Việc đầu ra trái cây khó khăn đã ảnh hưởng đến thu nhập người dân. Theo các doanh nghiệp, thương lái, gần đây, giá trái cây sụt giảm là do một số cửa khẩu của Trung Quốc đóng cửa hoặc hạn chế phương tiện đưa trái cây xuất khẩu, gây ùn ứ, dội hàng.

Ông Nguyễn Trung Quý, Giám đốc Hợp tác xã Hưng Thịnh Phát tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – đơn vị chuyên mua trái thanh long ruột đỏ xuất khẩu chia sẻ: “Hiện tại giá (trái thanh long ruột đỏ) mua ngoài đồng giá 15-16.000 đồng /kg. So với tuần trước giảm từ 2000 đồng đến 3.000 đồng/kg. Nguyên nhân do cửa khẩu bị ùn ứ, một số thương lái Trung Quốc rút đi bớt, chỉ cần một số kho của Việt Nam đóng gia công thôi, nên giá thị trường giảm. Hiện nay, đang tìm đầu ra, rất khó khăn. Nếu tính phân thuốc thì nhà vườn không có lãi”.

PV (t/h).