Tổng thống Mỹ Joe Biden ký duyệt gói ngân sách trị giá 1.700 tỷ USD

22:43 30/12/2022

Việc thông qua dự luật được coi là thành quả lập pháp tiếp theo mà Tổng thống Joe Biden đạt được trong hai năm đầu nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký duyệt gói ngân sách 1.700 tỷ ngày 29/12 khi đang đi nghỉ ở quần đảo Virgin

Tổng thống Mỹ Joe Biden cầm trên tay dự luật ngân sách chi tiêu trị giá 1.700 tỷ khi đang đi nghỉ ở quần đảo Virgin.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã ký dự luật ngân sách chi tiêu trị giá 1.700 tỷ USD để giúp chính phủ liên bang hoạt động cho đến hết năm tài chính 2023.

Trước đó, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật với kết quả phiếu bầu là 225-201. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện diễn ra chỉ một ngày sau khi Thượng viện, cũng do Đảng Dân chủ lãnh đạo, phê duyệt với tỷ lệ phiếu bầu là 68-29. Ông Biden đã nói rằng việc thông qua dự luật là bằng chứng cho thấy Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ có thể làm việc cùng nhau.

Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy từ Đảng Cộng hòa, người gần như sẽ trở thành chủ tịch mới của Hạ viện Mỹ từ ngày 3 tháng 1 tới, đã lập luận trong cuộc tranh luận tại Hạ viện rằng dự luật chi quá nhiều và làm quá ít cho việc hạn chế nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

"Gói ngân sách này sẽ đầu tư vào nghiên cứu y tế, an toàn, chăm sóc sức khỏe cho cựu binh, phục hồi sau thiên tai, quỹ chống bạo lực chống lại phụ nữ và những khoản hỗ trợ cấp thiết cho Ukraine", Tổng thống Biden thông báo.

Ông gọi năm 2022 là "năm lịch sử" đối với nước Mỹ, đồng thời chia sẻ cảm giác háo hức mong chờ "nhiều điều mới trong năm 2023".

Gói ngân sách liên bang lần này là cơ hội cuối cùng để ông Biden và đảng Dân chủ tạo dấu ấn lên chi tiêu ngân sách chính phủ, trước khi các tân nghị sĩ Cộng hòa nhậm chức vào đầu năm sau, giúp đảng này chiếm thế đa số tại Hạ viện.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật
Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật.

Gói ngân sách dành ra hơn 772 tỷ USD cho các chương trình ngoài quốc phòng và khoảng 858 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng trong năm tài khóa 2023. Đạo luật cũng đi kèm lệnh cấm sử dụng TikTok trên mọi thiết bị thuộc cơ quan công quyền liên bang.

Gói cũng bổ sung khoảng 45 tỷ USD viện trợ khẩn cấp cho Ukraine cùng đồng minh NATO. Một số khoản được chi cho cải cách hệ thống luật bầu cử, bảo vệ phụ nữ có thai và cải tiến luật tiết kiệm hưu trí.

Ngân sách chi tiêu mới của Chính phủ Mỹ này cũng bao gồm khoảng 40 tỷ USD chi tiêu khẩn cấp, chủ yếu là để giúp đỡ các cộng đồng trên khắp nước Mỹ khi họ phục hồi sau hạn hán, bão và các thảm họa thiên nhiên khác.

Việc thông qua dự luật được coi là thành quả lập pháp tiếp theo mà Tổng thống Joe Biden đạt được trong hai năm đầu nhiệm kỳ. Trước đó, Mỹ đã ban hành Đạo luật Đầu tư và Việc làm trị giá 1.000 tỷ USD, Đạo luật kiểm soát súng đạn và Đạo luật Khoa học và Chip.

Hồng Nhung