'Tuyển Việt Nam không phải hoảng loạn với trận hòa Thái Lan'

00:00 12/10/2020

Bình luận viên Shebby Singh của Fox Sport cho rằng tuyển Việt Nam có quyền hài lòng với kết quả hòa 0-0 trước Thái Lan trong trận đấu kết thúc tối 19/11.

"Một điểm có được là kết quả không tệ, dù rằng tuyển Việt Nam sẽ hơi tiếc vì không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng. Tuy nhiên, họ vẫn nắm quyền tự quyết với những trận đấu trên sân khách. Tuyển Việt Nam không phải hoảng loạn với trận hòa Thái Lan", ông Singh chia sẻ với Zing.vn.

BLV của Fox Sports phân tích thêm tuyển Thái Lan chơi tốt hơn chủ nhà trong hiệp 2. Họ kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Theo chuyên gia người Malaysia, chính sự thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát của HLV Akira Nishino giúp "Voi chiến" thi đấu khởi sắc so với trận thua Malaysia.

Tuyển Việt Nam chia điểm trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào tối 19/11. Ảnh: Hoàng Hà.

Nơi hàng thủ, Tristan Do và Elias Dolah bị đẩy lên ghế dự bị, thay cho bộ đôi này là Tanaboon Kesarat và Narubadin Weerawatnodom. Đầu trận, cặp trung vệ Tanaboon và Manuel vẫn tỏ ra chậm chạp trong các pha xoay trở. Thế nhưng sau khoảng 20 phút của hiệp 1, tuyển Thái Lan dần bắt nhịp thế trận.

"0-0 là kết quả công bằng cho hai đội. Tuyển Thái Lan có những điều chỉnh nhân sự sau trận thua Malaysia và điều này giúp họ chơi tốt. Tôi thấy đội khách gây khó dễ cho chủ nhà bằng những pha đánh trực diện và các đường chuyền cự ly ngắn. Đây là lối chơi rất phù hợp trước hàng thủ kiên cố của tuyển Việt Nam", bình luận viên Shebby Singh phân tích.

Với trận hòa trước Thái Lan, tuyển Việt Nam vẫn giữ ngôi đầu bảng G. Họ có 11 điểm sau 5 trận, còn Thái Lan sở hữu 8 điểm. Ông Shebby Singh nhấn mạnh tuyển Việt Nam xứng đáng nhận lời khen từ người hâm mộ sau những gì thể hiện trước UAE và Thái Lan.

Các học trò của ông Park Hang-seo đã có năm 2019 thành công, và giờ là lúc họ cần nghỉ ngơi và hướng đến những trận đấu vào năm 2020. Chuyên gia người Malaysia nói: "Các cầu thủ cần tỏ ra lạc quan và hãy dưỡng sức để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo vào năm sau".

Tháng 3/2020, tuyển Việt Nam mới trở lại thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Họ sẽ làm khách đến sân Malaysia, đội tuyển đang hồi sinh với hai trận thắng liên tiếp trước Thái Lan và Indonesia. Cuộc chạm trán với Malaysia nơi đất khách có thể quyết định cơ hội đi tiếp của thầy trò Park Hang-seo.

Cục diện bảng G tại vòng loại World Cup 2022. Đồ họa: Minh Phúc.

Nguyên Trí